Chiến sự Ukraine ngày 327: Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị làm trung gian hòa đàm

Khánh An
Khánh An
17/01/2023 04:38 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan điện đàm với người đồng cấp Nga và thảo luận hàng loạt vấn đề trong đó có việc làm trung gian đàm phán giữa Moscow và Kyiv.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục đề nghị làm trung gian hòa đàm giữa Nga và Ukraine

reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 16.1 đề nghị làm trung gian hòa đàm giữa Nga và Ukraine, khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Trong cuộc gọi, Tổng thống Erdogan nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đảm trách nhiệm vụ xúc tiến và làm trung gian nhằm thiết lập hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine”, văn phòng Tổng thống Erdogan cho biết trong thông cáo.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 326, Ukraine bó tay trước tên lửa 'sát thủ' Nga, NATO hứa cung cấp thêm vũ khí nặng

Trong cuộc điện đàm, 2 nhà lãnh đạo thảo luận vấn đề xuất khẩu ngũ cốc và nguyên liệu phân bón của Nga qua biển Đen, cũng như vấn đề trao đổi thương binh ở Ukraine.

Điện Kremlin ra thông cáo cho hay 2 nhà lãnh đạo thảo luận việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng ở biển Đen và giúp Nga xuất khẩu lương thực, phân bón.

Ngoài ra, 2 bên còn bàn về vấn đề năng lượng. “Trong những ưu tiên có việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm việc cung cấp khí thiên nhiên của Nga và thành lập một trung tâm khí trong khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ”, theo Điện Kremlin.

Binh sĩ Ukraine đến Mỹ huấn luyện

Báo Kyiv Independent đưa tin khoảng 100 binh sĩ Ukraine ngày 16.1 đến căn cứ Fort Sill ở Oklahoma (Mỹ) để tham gia đợt huấn luyện cách sử dụng hệ thống phòng không Patriot.

Vào ngày 15.1, các binh sĩ Ukraine cũng bắt đầu học cách sử dụng hệ thống tên lửa Patriot tại Đức.

Lãnh đạo NATO: Sẽ có thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine để chiến thắng

Hồi cuối tháng 12.2022, Mỹ cam kết sẽ gửi các hệ thống Patriot đến Ukraine, trước chuyến công du của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington DC.

Patriot là hệ thống phòng không tiên tiến nhất mà Kyiv từ lâu đã mong được hỗ trợ. Đức cũng cam kết gửi 1 hệ thống này cho Ukraine, nhằm tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tại những thành phố của Ukraine và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Nga vô hiệu hóa radar, bắn rơi UAV

Theo Sputnik ngày 16.1, thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho hay số máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị bắn rơi ngoài khơi thành phố ở Crimea trong vòng 24 giờ đã lên đến 10 chiếc.

Ông cho biết không cơ sở nào ở thành phố này bị thiệt hại, sau khi tất cả các UAV trên của Ukraine bị bắn rơi.

Ukraine thừa nhận không thể chặn hơn 210 tên lửa Kh-22 "sát thủ diệt tàu sân bay" của Nga

Hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay lực lượng của nước này đã phá hủy 2 hệ thống radar phản pháo của Ukraine do Mỹ sản xuất. Lực lượng phòng không Nga còn đánh chặn 7 quả rốc két HIMARS và Uragan của Ukraine.

Nga tiếp tục tấn công

Giới chức Ukraine cho biết rằng sau một loạt vụ tấn công vào cuối tuần, Nga tiếp tục phóng tên lửa vào các khu vực của Ukraine trong ngày 16.1, gây nhiều thương vong.

CNN dẫn lời một quan chức quân đội Ukraine cho biết thành phố Nikopol ở tỉnh Dnipropetrovsk thuộc miền nam Ukraine đã bị trúng đạn pháo vào đầu ngày 16.1. Cuộc tấn công làm hơn chục ngôi nhà, một số đường dây điện và đường ống dẫn khí đốt bị hư hại. Ít nhất 15 quả đạn đã bắn trúng Marhanetsk và Chervonohryhorivsk, hai khu định cư ở ngoại ô Nikopol.

Cứu hộ Ukraine tắt dần hy vọng cứu người ở chung cư bị trúng tên lửa chống hạm của Nga

Các lực lượng Nga cũng đã nã pháo vào thành phố Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine trong đêm. Trong bài đăng trên Telegram ngày 16.1, Thư ký hội đồng thành phố Anatoliy Kurtiev của Zaporizhzhia cho biết một số người bị thương và nhà cửa bị hư hại trong các cuộc tấn công. Ba người, bao gồm một cậu bé 9 tuổi và một cậu bé 15 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Còi báo động không kích đã vang lên ở Dnipro trong ngày 16.1. Trước đó, phía Ukraine cho hay cuộc tấn công tên lửa của Nga vào một tòa chung cư ở Dnipro vào ngày 14.1 đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và 75 người bị thương. 39 người đã được giải cứu cho đến nay.

Theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, lực lượng Nga không liên quan vụ tấn công tại tòa nhà dân cư ở Dnipro. Ông Peskov nhắc lại một giả thuyết không có căn cứ lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lực lượng phòng không Ukraine đã gây thiệt hại.

“Lực lượng vũ trang Nga không oanh kích các tòa nhà dân sự và hạ tầng xã hội. Họ nhắm đến các mục tiêu quân sự”, ông cho biết.

Ukraine nói vẫn đang giằng co ở Soledar

Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 15.1 cho biết cuộc chiến giành thị trấn Soledar ở vùng Donetsk vẫn đang tiếp diễn.

“Trận chiến giành Soledar, Bakhmut, toàn bộ khu vực Donetsk, khu vực Luhansk tiếp tục diễn ra mà không có thời gian nghỉ ngơi, không có điểm dừng”, ông Zelensky cho biết.

Giải mã ý đồ của Nga và Ukraine giữa chiến trường gay cấn

Nga trước đó tuyên bố các lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar sau nhiều tuần giao tranh đẫm máu. Tuy nhiên, thông tin này bị Ukraine bác bỏ. Các nhà chức trách Ukraine cho biết "các trận đánh ác liệt" vẫn đang diễn ra trong thị trấn Soledar hôm 14.1.

Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo tình báo ngày 16.1 cũng cho biết tính đến ngày 15.1, các lực lượng của Ukraine "gần như chắc chắn" đã duy trì được các vị trí ở Soledar. Báo cáo cho biết giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở cả khu vực Kremmina và Bakhmut của mặt trận Donbass.

Nga, Belarus tập trận

The Guardian đưa tin Nga và Belarus đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung vào sáng nay, làm dấy lên lo ngại ở Kyiv và phương Tây rằng Moscow có thể sử dụng đồng minh của mình để tiến hành một cuộc tấn công trên bộ mới ở Ukraine.

Lo ngại quân Nga từ Belarus, quân đội Ukraine tập trận gần biên giới

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các đơn vị từ lực lượng hàng không vũ trụ của Nga đã đến các sân bay của Belarus vào tối 15.1 và các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch đã bắt đầu ngay sau 8 giờ sáng 16.1 (giờ địa phương).

Trước đó, Minsk cho biết các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng thủ. Tuy nhiên, việc quân đội Nga tiếp tục tăng cường hoạt động ở Belarus cùng một loạt các chuyển động quân sự ở nước này đang gây nghi ngờ.

Ukraine sắp có thêm vũ khí hạng nặng

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước phương Tây sẽ gửi thêm vũ khí hạng nặng đến Ukraine trong thời gian sớm.

“Những cam kết gần đây về trang thiết bị khí tài hạng nặng là quan trọng. Tôi dự kiến sẽ có thêm trong tương lai gần”, ông Stoltenberg trả lời báo Handelsblatt của Đức trước thềm hội nghị của nhóm hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong tuần này.

Xe tăng Anh Challenger 2 có giúp Ukraine xoay chuyển tình hình cuộc chiến?

Nhóm liên lạc phòng thủ do Mỹ dẫn đầu sẽ họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào ngày 20.1. Nhóm này gồm gần 50 nước thành viên, đã họp nhiều lần từ khi chiến sự tại Ukraine bùng phát và sau mỗi lần họp đều công bố gói viện trợ quân sự cho Kyiv.

Theo AFP, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan, Tổng thống Putin đã chỉ trích các chính sách “hủy diệt” của Ukraine khi tiếp tục nhờ phương Tây cung cấp vũ khí.

Xem thêm: NATO sẽ sớm gửi thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.