Nga bất ngờ hủy kế hoạch trao đổi tù binh với Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/01/2023 10:32 GMT+7

Cơ quan phụ trách các vấn đề tù nhân của Ukraine khẳng định Nga đã hủy bỏ kế hoạch trao đổi tù binh với Ukraine vào phút chót cuối ngày 14.1, theo Reuters.

“Một đợt trao đổi tù nhân khác với phía Nga đã được lên kế hoạch hôm nay (14.1). Tuy nhiên, kế hoạch đó đã bị hủy bỏ vào phút cuối theo chủ ý ​​của phía Nga”, Cơ quan Ukraine điều phối việc đối xử với tù binh khẳng định trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo Reuters.

Văn phòng của Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova đã không phản hồi ngay lập tức đối với yêu cầu bình luận của Reuters.

Xem nhanh: Ngày 324 chiến dịch, tên lửa Nga bắn vào Kyiv, Ukraine chưa chịu mất Soledar

Trước đó cùng ngày, bà Moskalkova viết trên Telegram rằng các binh sĩ Nga được cho là đã báo cáo các trường hợp bị tống tiền trong lúc bị giam cầm ở Ukraine. Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ Ukraine đối với cáo buộc mới từ Nga.

Binh sĩ Ukraine hát quốc ca sau khi được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh với Nga tại một địa điểm không xác định ở Ukraine, trong ảnh được chụp từ một video xuất hiện ngày 8.1.2023

Reuters

Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi tù binh, trong đó lần gần nhất diễn ra vào ngày 8.1, khi cuộc xung đột giữa hai bên đã bước sang tháng thứ 11.

Tính đến ngày 3.1 còn ít nhất 3.392 binh sĩ và người Ukraine bị Nga giam giữ, theo trang The Kyiv Independent dẫn lời bà Alyona Verbytska, một quan chức ở Ukraine. Bà Verbytska khẳng định đây là những con số mà phía Nga đã chính thức xác nhận.

Ukraine đã nhận về gần 1.600 tù binh trong năm 2022, theo phía Ukraine.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.