Chiến sự tối 11.2: Ukraine tấn công căn cứ thuộc Nga, Mỹ gửi thông điệp mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/02/2023 18:29 GMT+7

Ukraine tuyên bố bắn hạ 20 máy bay không người lái cảm tử thuộc Nga, trong khi một đồng minh của Tổng thống Putin dự đoán cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài thêm 3 năm, tùy thuộc vào mục tiêu của Moscow.

Không quân Ukraine hôm nay 11.2 tuyên bố 20 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed 136/131 thuộc lực lượng Nga đã bị phá hủy ở các khu vực khác nhau của Ukraine trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 23 giờ 55 phút ngày 10.2, theo trang The Kyiv Independent.

Số UAV trên được phóng từ bờ biển phía đông của biển Azov và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, theo quân đội Ukraine.

Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam của Ukraine trước đó đã tuyên bố 5 UAV Shahed-136 bị bắn hạ ở tỉnh Mykolaiv, 4 chiếc ở tỉnh Odessa và 2 chiếc ở tỉnh Kherson. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 352 có gì nóng?

Xem thêm: Vai trò của UAV trong xung đột Nga - Ukraine

Ukraine nói đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của lực lượng Nga

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine sáng nay 11.2 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Nga gần 7 khu định cư ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã thực hiện 12 cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ tạm thời của lực lượng Nga và 4 cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không thuộc Nga.

Chiến sự tối 11.2: Ukraine tấn công căn cứ thuộc Nga, Mỹ gửi thông điệp mới? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng gần thị trấn thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở Ukraine ngày 9.2.2023

Reuters

Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã tấn công hai căn cứ tạm thời của lực lượng Nga, một kho đạn dược, một vị trí của hệ thống tên lửa phòng không, cùng 3 cơ sở quân sự "quan trọng" khác.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã phóng 106 tên lửa, tiến hành 59 cuộc không kích và hơn 90 cuộc tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Slovakia sẵn sàng đàm phán về việc gửi MIG-29 cho Ukraine

Xem thêm: Ukraine hứng loạt tên lửa giữa chiến sự leo thang

Chiến đấu cơ phương  Tây có thể giúp Ukraine chiến thắng trong vòng một năm?

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ nói rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tự quyết định chuyển giao chiến đấu cơ phương Tây cho Ukraine.

"Nếu một quốc gia NATO hoặc thậm chí một quốc gia không thuộc NATO muốn cung cấp các khí tài như máy bay chiến đấu cho Ukraine, đó chắc chắn là quyết định của họ", ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, khẳng định, theo trang The Kyiv Independent.

Ông Ben Hodges, cựu chỉ huy của quân đội Mỹ tại châu Âu, mới đây nói với Đài Deutsche Welle (Đức) rằng phương Tây nên cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu vì loại máy bay này có thể góp phần mang lại chiến thắng cho Ukraine trong vòng một năm, theo The Kyiv Independent.

Châu Âu nhận ra khan hiếm xe tăng để viện trợ cho Ukraine

Xem thêm: Mỹ bật đèn xanh cho các nước NATO gửi chiến đấu cơ tới Ukraine?

Slovakia sẵn sàng đàm phán về việc gửi MIG-29 cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 10.2 cho biết Slovakia hiện tại có thể bắt đầu quá trình đàm phán về việc cung cấp máy bay chiến đấu MIG-29 cho Ukraine, sau khi Kyiv chính thức đưa ra đề nghị này.

Dù đã gửi rất nhiều vũ khí cho Ukraine từ khi xung đột bùng nổ hồi cuối tháng 2.2022, các nước phương Tây đến nay vẫn chưa đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu hoặc vũ khí tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Xem thêm: Chiến sự ngày 351: Nga tấn công pháo binh Ukraine, Kyiv sẽ được cấp chiến đấu cơ?

Mỹ đánh giá gì về lực lượng Nga sau tổn thất ở Ukraine

Mỹ nói lực lượng Nga ở Ukraine "đã suy giảm đáng kể"

Lầu Năm Góc có đánh giá mới sau khi lực lượng Nga bị cho là đã mất hàng chục ngàn binh sĩ và có thể đến một nửa số xe tăng chiến đấu chủ lực của họ ở Ukraine.

"Tôi nghĩ chúng ta cần lưu ý rằng trong lúc tiếp tục chịu tổn thất ở Ukraine, họ đang học cách thích nghi về mặt chiến thuật, tác chiến và chiến lược", Trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Celeste Wallander phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 10.2, theo chuyên trang Armytimes.com.

Bà Wallander cho rằng Nga về tổng thể đã huy động 80% các lực lượng bộ binh của mình tham gia chiến đấu ở Ukraine, nhưng họ đã "suy giảm đáng kể".

Xem thêm: Mỹ đánh giá gì về lực lượng Nga sau tổn thất ở Ukraine?

Nhóm quân sự Wagner nói đã ngừng mộ binh từ nhà tù cho chiến dịch Nga ở Ukraine

Lầu Năm Góc muốn nối lại chương trình tuyệt mật ở Ukraine?

Lầu Năm Góc đang hối thúc Quốc hội Mỹ tiếp tục tài trợ hai chương trình tuyệt mật ở Ukraine sau khi phải tạm dừng trước chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ hồi năm ngoái.

Động thái trên của Lầu Năm Góc do một số số quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức tiết lộ mới đây, theo tờ The Washington Post ngày 10.2. Nếu được chấp thuận, động thái mới sẽ cho phép các binh sĩ đặc nhiệm Mỹ sử dụng các đặc vụ Ukraine để quan sát những hoạt động quân sự của Nga và chống lại tình trạng thông tin sai lệch.

Xem thêm: Lầu Năm Góc muốn Quốc hội Mỹ nối lại tài trợ chương trình tuyệt mật ở Ukraine

Nga có thể đã mất đến 1.500 xe tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine?

Ông trùm Wagner Group dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraine

Ông Yevgeny Prigozhin, sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner Group ở Nga và được cho là đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, đã đưa ra dự đoán mới về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10.2, ông Prigozhin cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra có thể sẽ kéo dài thêm 3 năm nữa, tùy thuộc vào các mục tiêu mà Moscow thực sự theo đuổi, theo Đài RT.

Xem thêm: Đồng minh của Tổng thống Putin dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraine


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.