Chiến sự tối 9.1: 'Trận chiến khốc liệt' mới bùng nổ, Nga ngại điều Su-57 đến Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
09/01/2023 18:52 GMT+7

Quân đội Ukraine khẳng định “trận chiến khốc liệt” đang bùng nổ tại thị trấn Soledar, trong khi Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga không dám mạo hiểm điều chiến đấu cơ tàng hình Su-57 đến Ukraine để chiến đấu. 

Một quân nhân Ukraine đứng trên khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiya tại một vị trí ở tiền tuyến trong tỉnh Donetsk ngày 8.1.2023.

Reuters

Phát ngôn viên Serhiy Cherevaty của Nhóm Lực lượng Miền đông Ukraine hôm nay 9.1 nói rằng “trận chiến khốc liệt” đang diễn ra tại thị trấn Soledar gần thị trấn Bakhmut trong tỉnh Donetsk ở miền đông. Ông Cherevaty còn nói rằng lực lượng Nga đã nã pháo vào Soledar 106 lần trong 24 giờ trước đó và có 22 vụ đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine xảy ra trong cùng thời gian, theo trang The Kyiv Independent.

Cũng theo ông Cherevaty, thời tiết băng giá sẽ cho phép quân đội hai bên sử dụng các thiết bị hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, để đẩy mạnh các hành động tấn công ở Soledar. “Bên nào chuẩn bị tốt hơn… phát triển các kế hoạch chiến thuật tốt hơn sẽ có lợi thế hơn”, ông Cherevaty nói.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 319 có diễn biến gì nóng?

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv, cũng thuộc miền đông Ukraine, khẳng định một cuộc tấn công của lực lượng Nga vào sáng 9.1 nhắm vào một khu chợ ở làng làng Shevchenkove, khiến một phụ nữ 60 tuổi thiệt mạng, theo The Kyiv Independent. Ông Syniehubov cho rằng lực lượng Nga rất có thể đã sử dụng hệ thống tên lửa S-300 để tấn công khu chợ. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Chiến sự tối 5.1: Giao tranh ác liệt ở Ukraine, Nga mất 800 binh sĩ trong ngày?

Tổng thống Ukraine nói Bakhmut đứng vững trước quân Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 8.1 khẳng định lực lượng Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của Nga vào thị trấn Bakhmut thuộc vùng Donbass ở miền đông, trong khi Đức đề cập khả năng cung cấp xe tăng Leopard cho Kyiv.

"Bakhmut đang đứng vững trước mọi thứ đang xảy ra. Dù phần lớn thị trấn đã bị phá hủy, các binh sĩ của chúng tôi đang đẩy lùi những nỗ lực tấn công liên tục của Nga", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu được ghi hình hằng đêm của ông, theo Reuters.

Lực lượng Nga đang nhanh chóng cạn kiệt UAV tự sát?

Nhà lãnh đạo Ukraine còn khẳng định thị trấn Soledar gần đó cũng “đang đứng vững, dù có sự tàn phá thậm chí còn lớn hơn và mọi thứ rất khó khăn”.

Xem thêm: Cựu sĩ quan Mỹ mô tả nơi 'kinh khủng' trong xung đột ở miền đông Ukraine

Hé lộ lý do Nga muốn giành thị trấn Bakhmut của Ukraine

Ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner Group của Nga, mới đây hé lộ chi tiết lý do lực lượng của ông và lực lượng chính quy Nga cần giành được thị trấn Bakhmut ở miền đông Ukraine.

“Điều đáng chú ý là hệ thống mỏ ở Soledar và Bakhmut, vốn là một mạng lưới các thành phố dưới lòng đất. Hệ thống này không chỉ (có khả năng chứa) một nhóm lớn người ở độ sâu 80-100 m, mà cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cũng có thể di chuyển", ông Prigozhin nói hôm 7.1, theo Reuters.

Ông trúm Wagner Group nói gì về lý do Nga muốn giành thị trấn Bakhmut từ tay Ukraine?

Ông Prigozhin còn nói rằng các kho dự trữ vũ khí đã được cất giữ trong các khu phức hợp dưới lòng đất ở Bakhmut kể từ Thế chiến thứ nhất.

Xem thêm: Hé lộ lý do Nga muốn giành thị trấn Bakhmut của Ukraine

Nga đưa cối tự hành 'uy lực nhất thế giới' 2S4 Tyulpan bắn phá quân Ukraine

Sputnik News hôm 8.1 công bố clip ghi lại hình ảnh hệ thống cối tự hành hạng nặng 2S4 Tyulpan (Tulip) đang bắn phá các công sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở địa điểm không xác định trên lãnh thổ Ukraine.

Trong video clip thời lượng 34 giây, Sputnik News giải thích những vụ nổ đầy uy lực ở phía xa là kết quả của 2S4 Tyulpan, được quân nhân thuộc Lữ đoàn Slav đệ nhất điều khiển khai hỏa từ xa.

Theo quân đội Nga, 2S4 Tyulpan là hệ thống cối tự hành hạng nặng uy lực nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Đạn pháo cối 240 ly của 2S4 Tyulpan có tầm bắn khoảng 20 km.

Lực lượng Nga đang nhanh chóng cạn kiệt UAV tự sát?

Xem thêm: Nga đưa cối tự hành 'uy lực nhất thế giới' 2S4 Tyulpan bắn phá quân Ukraine

Ukraine nghiên cứu chế tạo ‘sát thủ' tiêu diệt xe tăng

Một đơn vị Ukraine đang mày mò với băng keo, cân, máy in 3D và những thứ khác nhằm biến những bộ phận của lựu đạn thành một sát thủ xe tăng.

Tại một gian xưởng chật chội ở miền đông Ukraine, các binh sĩ nước này đang thử thách chế tạo một loại lựu đạn có thể thả từ máy bay không người lái (UAV) và diệt những xe tăng Nga nặng đến 40 tấn.

Trong tay họ chỉ có băng dính hai mặt, găng tay, vít lục giác, mỏ hàn, nhựa in 3D, vòng bi, cân kỹ thuật số và một quả lựu đạn phân mảnh DM51 của Đức. Đó là tất cả những thứ cần thiết để giải bài toán: làm thế nào để tạo một quả lựu đạn nhỏ bé nhưng có thể diệt xe tăng Nga.

Nghệ sĩ xiếc nhí Ukraine gây ấn tượng tại Budapest

“Chiến tranh là kinh tế và tiền bạc. Nếu bạn có một UAV 3.000 USD và một quả lựu đạn 200 USD mà có thể tiêu diệt một xe tăng 3 triệu USD thì rất thú vị”, theo tờ The New York Times mới đây dẫn lời sĩ quan Graf phụ trách đội ngũ UAV của đơn vị.

Xem thêm: Ukraine nghiên cứu chế tạo ‘sát thủ' tiêu diệt xe tăng

Nga không dám mạo hiểm đưa Su-57 đến Ukraine?

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay 9.1 nhận định Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 để tấn công các mục tiêu ở Ukraine ít nhất từ tháng 6.2022, nhưng chỉ từ lãnh thổ của mình để tránh mất loại chiến đấu cơ tối tân này. “Đây là triệu chứng từ cách tiếp cận không thích rủi ro liên tục của Nga khi sử dụng lực lượng không quân trong chiến tranh”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, theo trang The Kyiv Independent.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, Không quân Nga có khả năng đã sử dụng Su-57 đóng tại căn cứ không quân Akhtubinsk cách biên giới Ukraine khoảng 500 km để phóng tên lửa không đối đất hoặc không đối không tầm xa vào nước láng giềng.

Giao tranh kéo dài bộc lộ sự yếu kém của không quân Nga

Theo sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào căn cứ không quân Engels ở Nga trong tháng trước, quân đội Nga đã triển khai lại các máy bay ném bom của mình tới vùng viễn đông của nước này, theo Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Nga xác nhận dùng 'siêu chiến đấu cơ' tàng hình Su-57 ở Ukraine

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine?

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với đài truyền hình ARD rằng Berlin không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng Leopard, phương tiện chiến đấu hạng nặng hơn xe chiến đấu bộ binh Marder, để hỗ trợ quân đội Ukraine trong tương lai.

Lập trường của Đức về việc chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine là gì?

Bộ trưởng Habeck đưa ra tuyên bố trên hai ngày sau khi Đức cho hay muốn giao khoảng 40 xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine trước cuối tháng 3, một quyết định mà ông Habeck cho là đúng đắn và quá chậm trễ từ lâu, theo Reuters.

Xem thêm: Mỹ nghiên cứu mức đạn dược trong xung đột ở Ukraine, Đức từ chối gửi Patriot cho Ukraine

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.