Chiến sự tối 9.9: Trụ sở đảng Nước Nga thống nhất ở Polohy bị phá hủy?

Khánh Như
Khánh Như
09/09/2023 20:30 GMT+7

Báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy trong 24 giờ qua, hơn 30 cuộc đụng độ giữa quân đội nước này và Nga đã xảy ra trên khắp mặt trận giao tranh.

Theo đó, Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành 13 cuộc tấn công bằng tên lửa và 64 cuộc không kích, đồng thời thực hiện hơn 50 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS vào các vị trí của quân đội Ukraine và cơ sở hạ tầng dân sự, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Phía Kyiv cũng cáo buộc Nga sử dụng 20 máy bay không người lái (UAV) để tấn công lãnh thổ Ukraine, đồng thời tuyên bố đã phá hủy 16 chiếc trong số đó.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 562 có diễn biến gì nóng?

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ phe ly khai tỉnh Donetsk cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích vào khu vực Nga kiểm soát tại tỉnh này 39 lần trong 24 giờ qua, khiến 1 phụ nữ ở quận Kirovsky thiệt mạng và 7 dân thường bị thương. Theo phe ly khai, các lực lượng của Kyiv đã bắn 141 đơn vị đạn dược khác nhau trong đợt tấn công này.

Chiến sự tối 9.9: Trụ sở đảng Nước Nga thống nhất ở Ukraine bị phá hủy? - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trong một khu rừng ở tỉnh Donetsk ngày 7.9

REUTERS

Cùng lúc đó, ông Oleg Chekhov, người phát ngôn nhóm chiến đấu phía đông của Nga khẳng định nhóm ông đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine ở nam Donetsk. Ông cũng tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã phá hủy 1 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất cũng như tiêu diệt các đội súng cối của Ukraine trong khu vực.

Thực hư vụ trụ sở đảng Nước Nga thống nhất bị phá hủy?

Ông Ivan Fedorov, Thị trưởng TP.Melitopol (tỉnh Zaporizhzhia) ngày 9.9 cho hay trụ sở của đảng Nước Nga thống nhất tại TP.Polohy, khu vực Nga đang kiểm soát ở Zaporizhzhia, đã bị phá hủy trong cuộc tấn công hôm 8.9, theo tờ The Guardian.

Tuy nhiên, không có thông tin nào về việc tòa nhà bị phá hủy như thế nào hoặc bất kỳ thương vong nào của quan chức Nga đóng tại đây. Nước Nga Thống nhất là đảng chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Kế hoạch ám sát quan chức Nga của Ukraine đang đi quá xa?

Zaporizhzhia nằm trong số 4 tỉnh của Ukraine mà Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập. Nga hôm qua đã mở cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ở 4 khu vực này, một động thái bị cả Ukraine và Mỹ phản đối gay gắt.

Chiến sự tối 9.9: Trụ sở đảng Nước Nga thống nhất ở Ukraine bị phá hủy? - Ảnh 2.

Lính bắn tỉa Ukraine chiến đấu gần TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk) ngày 7.9

REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực cứu thỏa thuận ngũ cốc?

TASS dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang thúc giục một số nhà lãnh đạo thuộc Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20) đáp ứng một số yêu cầu của Nga để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc qua các cảng của Ukraine trên biển Đen.

Theo TASS, ông Erdogan đang thúc giục các lãnh đạo thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga và tái kết nối Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Romania tuyên bố phát hiện mảnh UAV Nga trong lãnh thổ, cảnh báo "vi phạm chủ quyền"

Trong một diễn biến khác, tại hội nghị G20 khai mạc hôm nay tại Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố các quốc gia thành viên đã thông qua một tuyên bố đồng thuận về các vấn đề mà khối phải đối mặt. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào về khả năng giải quyết những bất đồng về Nga và Ukraine trong nội bộ nhóm.

G20 từ lâu đã bị chia rẽ sâu sắc về cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi các quốc gia phương Tây thúc đẩy việc lên án mạnh mẽ Nga, các nước khác lại yêu cầu tập trung vào các vấn đề kinh tế rộng lớn hơn.

Ngoại trưởng Nhật Bản đến Kyiv

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi dự kiến có cuộc họp trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại Kyiv vào hôm nay 9.9, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Trong cuộc hội đàm với ông Kuleba, Ngoại trưởng Hayashi dự kiến tái khẳng định quyết tâm ủng hộ của Nhật Bản đối với Ukraine, đồng thời đề cập sự tham gia của Tokyo với quốc tế để giúp chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt.

Thủ tướng Armenia nói chỉ dựa vào Nga về an ninh là 'sai lầm chiến lược'

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 3. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của Ngoại trưởng Nhật Bản kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022. Tất cả đối tác khác của Nhật Bản trong Nhóm G7 đều đã cử ngoại trưởng tới Ukraine, theo Reuters.

Anh nhận định vấn đề hiện tại của Nga

The Guardian dẫn bản cập nhật tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc Nga tái triển khai lực lượng từ tiền tuyến đang cản trở khả năng tấn công của nước này.

Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Anh, việc Nga đưa quân từ tiền tuyến đến hỗ trợ các đơn vị "đã xuống cấp" ở phía đông nam Ukraine sẽ khiến Moscow không thể thực hiện các hoạt động tấn công ở các chiến trường then chốt khác.

Nghị sĩ Ukraine đề xuất truy tố, dẫn độ người ra nước ngoài trốn lính

Trong bản cập nhật tình báo, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết quân đội Ukraine đã tiến vào tuyến phòng thủ chính "nhiều tầng" của Nga ở phía đông làng Robotyne thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Theo bộ này, rất có khả năng Nga đã tái triển khai lực lượng từ các khu vực khác trên tiền tuyến để thay thế các đơn vị đã xuống cấp xung quanh Robotyne. 

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng dự đoán việc tái triển khai cũng rất có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực ngày một lớn lên tuyến phòng thủ của Nga, đặc biệt là xung quanh Robotyne.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.