Chiến sự trưa 30.4: Vũ khí Mỹ đang đến Ukraine, phương Tây nói Nga bị cầm chân

30/04/2022 12:42 GMT+7

Giới phân tích quân sự phương Tây nhận xét Nga đang bị cầm chân tại miền đông Ukraine trong khi chưa có dấu hiệu tích cực về thỏa thuận ngừng bắn.

Binh sĩ Ukraine tại thành phố Sloviansk, tỉnh Donetsk

AFP

Nga bị chậm kế hoạch

Theo báo cáo cập nhật tình hình chiến sự của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ sáng 30.4, binh sĩ Nga tiếp tục nã pháo toàn bộ tiền tuyến ở Donetsk và Luhansk, giành được những bước tiến chiến thuật trong ngày 29.4.

Lực lượng Nga đã có một vài đợt tiến quân hạn chế ở tây Severodonetsk (tỉnh Luhansk) trong ngày 29.4 nhưng vẫn bị cản trở tại phía nam Izyum. Lực lượng Ukraine ở miền đông có thể đang thành công trong việc thực hiện chiến thuật phòng thủ linh động thay vì phòng thủ tại các vị trí cố định.

Tàu ngầm Nga lần đầu phóng tên lửa vào Ukraine, Mỹ nói Nga trễ tiến độ

Ukraine phản công trực tiếp nhưng hạn chế vào phía đông bắc thành phố Kharkiv và tái chiếm khu Ruska Lozova, cách Kharkiv 10 km về hướng bắc.

Tại Mariupol, Nga có vẻ đang để lại một lực lượng tối thiểu, đủ để phong tỏa lực lượng Ukraine tại nhà máy thép Azovstal và ngăn chặn các hành động du kích để triển khai binh lực đến hỗ trợ chiến dịch tại những nơi khác.

Ở trục phía nam, lực lượng Nga dường như không thực hiện cuộc tấn công nào tại tỉnh Kherson trong ngày 29.4 và chỉ ưu tiên cải thiện các vị trí chiến thuật.

Binh sĩ Nga tuần tra tại thành phố Mariupol

AFP

Thông báo với các phóng viên ngày 29.4, một quan chức Lầu Năm Góc cho hay sự phản kháng mạnh của lực lượng Ukraine và sự thận trọng sau chiến dịch quanh Kyiv đang khiến chiến dịch của Nga tại Donbass bị chậm trễ.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.4 cho biết lần đầu tiên quân đội Nga phóng tên lửa từ tàu ngầm để tấn công mục tiêu quân sự Ukraine.

Xem thêm: Tàu ngầm Nga lần đầu phóng tên lửa vào Ukraine, Mỹ nói Nga trễ tiến độ

Tình báo Nga nói Ba Lan định điều quân chiếm miền tây Ukraine

Nga tố NATO cản trở thỏa thuận ngừng bắn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã tuyên bố "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine sẽ kết thúc ngay khi đạt được các mục tiêu.

Ông tố cáo NATO sử dụng Ukraine như công cụ để kiềm chế Nga. Ông Lavrov cáo buộc NATO làm mọi cách để ngăn cản thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga với Ukraine, bằng việc công khai ủng hộ Kyiv, gửi vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga cảnh báo sẽ coi các chuyến hàng chuyển vũ khí cho Ukraine là mục tiêu chính thức.

Theo tờ The Guardian, các chuyến hàng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đang trên đường được chuyển đến. Hình ảnh của hãng tin AP cho thấy quân nhân tại căn cứ không quân Dover, bang Delaware và căn cứ ở Tacoma, bang Washington ngày 29.4 vận chuyển đạn pháo 155 mm, chất nổ và mũ bảo hiểm lên các thùng hàng để máy bay vận tải C-17 chở sang Ukraine.

Các quan chức EU cho biết liên minh có thể sẽ thông qua lệnh cấm vận dầu mỏ Nga theo từng giai đoạn, sớm nhất là vào tuần sau. Theo The Guardian, các đại sứ châu Âu dự kiến sẽ nhất trí về đề xuất trước cuối tuần sau, sau một cuộc họp vào ngày 4.5.

Nguy cơ hòa đàm đổ vỡ, Nga và Ukraine chỉ trích lẫn nhau

Ukraine cảnh báo đàm phán đổ vỡ

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ sự bi quan trước triển vọng tiếp tục đàm phán với Nga. Tổng thống Zelensky nói rằng người dân Ukraine đang giận dữ vì các hành động của Nga.

"Rủi ro đàm phán sẽ phải đóng lại là rất cao vì người Nga đã để lại cho người dân Ukraine ấn tượng rằng Moscow có kế hoạch giết người", Interfax dẫn lời ông Zelenskiy nói với các nhà báo Ba Lan.

Xem thêm: Nguy cơ đàm phán hòa bình Nga - Ukraine đổ vỡ

Nhà lãnh đạo lấy làm tiếc khi hành động "cố tình làm bẽ mặt" khi Nga phóng tên lửa vào Kyiv khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đang thăm thành phố đã không bị phản đối mạnh mẽ.

Xem nhanh: Ngày 65 chiến dịch của Nga, Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ quân sự Ukraine

Kyiv bị tấn công bằng 2 quả tên lửa hành trình vào tối 28.4. Phía Ukraine nói vụ việc khiến ít nhất 10 người bị thương và một người thiệt mạng, phá hủy tòa chung cư 25 tầng tại quận Shevchenkivskyi.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại thủ đô của Ukraine. Nga nói đã phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa ở Kyiv nhưng không bình luận về vụ việc tại Shevchenkivskyi.

Xem thêm: Moscow xác nhận phóng tên lửa vào Kyiv

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.