Chiến sự Ukraine đến chiều 30.5: Cực nóng ở Severodonetsk, Ngoại trưởng Pháp đến Kyiv

Khánh An
Khánh An
30/05/2022 18:00 GMT+7

Tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine hôm nay 30.5 báo động rằng binh sĩ Nga đang di chuyển vào bên trong thành phố Severodonetsk từ các vùng ngoại ô.

Thành phố Severodonetsk thường xuyên bị dội pháo trong những ngày qua

afp

Severodonetsk, thành phố lớn nhất mà Kyiv còn kiểm soát một phần trong tỉnh Luhansk thuộc vùng Donbass, bị lực lượng Nga tập trung nhắm tới trong chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine trong thời gian gần đây.

“Không may, chúng tôi có tin gây thất vọng, kẻ thù đang di chuyển vào bên trong thành phố”, ông Gaidai phát biểu trên truyền hình, theo Reuters. “Người Nga đang tiến vào trung tâm Severodonetsk. Giao tranh tiếp diễn. Tình hình rất khó khăn”, ông Gaidai cảnh báo trong một tuyên bố trên mạng xã hội, theo AFP.

Ông Gaidai khẳng định thành phố láng giềng Lysychansk vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của phía Ukraine, tuy rằng con đường chính dẫn tới hai thành phố vừa bị nã pháo, nhưng không bị ngăn chặn.

Quân Nga tiến vào trung tâm thành phố lớn cuối cùng ở Luhansk

Xem thêm: Quan chức Ukraine báo động quân Nga đang tiến sâu vào Severodonetsk: 'tình hình rất khó khăn'

Thiệt hại gia tăng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.5 cho hay lực lượng Nga đã dội pháo vào xưởng đóng tàu Okean ở thành phố Mykolaiv phía nam Ukraine, phá hủy nhiều thiết bị và 15 xe tăng, xe bọc thép, theo Sputnik.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn đăng đoạn phim cho thấy các máy bay Su-25 tấn công các mục tiêu được cho là những xe quân sự và các cứ điểm của lực lượng Ukraine.

Theo Reuters dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, Nga dường như chịu thiệt hại đáng kể về các sĩ quan cấp thấp và trung trong chiến dịch tại Ukraine, dẫn đến khả năng hiệu quả quân sự suy yếu trong thời gian tới.

Những chỉ huy cấp tiểu đoàn và lữ đoàn có thể đang được điều động đến những vị trí nguy hiểm nhất, trong khi các sĩ quan cấp thấp phải dẫn đầu những hành động chiến thuật cấp thấp, theo báo cáo.

Phía Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin thiệt hại do đối phương đưa ra.

Tổng thống Zelensky lần đầu rời Kyiv ra tiền tuyến từ khi xung đột nổ ra

Ngoại trưởng Pháp đến Kyiv

Theo AFP, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đến Ukraine vào ngày 30.5 trong chuyến thăm đầu tiên của bà đến nước này.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết bà Colonna sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Kyvi để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine về “mọi lĩnh vực, nhất là việc xuất khẩu ngũ cốc và các loại hạt có dầu từ Ukraine”.

Chuyến thăm của bà Colonna thể hiện sự đoàn kết của Pháp với nhân dân Ukraine và nhằm tăng cường sự hỗ trợ đối với nước này về nhân đạo, tài chính và cung cấp thiết bị phòng vệ.

Ngoại trưởng Colonna cũng đến thăm Bucha và quyên góp các thiết bị an ninh dân sự, gồm các xe chữa cháy và xe cấp cứu.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna thăm một nơi được nói là hố chôn tập thể ở Bucha vào ngày 30.5. AFP

Thêm một nước gửi lựu pháo tự hành cho Ukraine

Liên quan động thái của NATO, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 30.5 khẳng định sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine là không thể phá vỡ và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đạt mục tiêu tại Ukraine.

“Hỗ trợ Ukraine với quyết tâm là cách duy nhất đảm bảo rằng châu Âu và thế giới mà chúng ta xây dựng có một tương lai chắc chắn”, ông phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Tây Ban Nha gia nhập NATO.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người đang bị điều tra về nghi vấn phản quốc, đã được phép ra nước ngoài tại một cửa khẩu với Ba Lan để tham dự một cuộc họp chính trị.

Ông Poroshenko bị điều tra liên quan việc tài trợ cho lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine thông qua việc bán than lậu vào năm 2014-2015. Ông bác bỏ mọi cáo buộc.

Ukraine đã nhận tổng cộng 6,5 tỉ USD viện trợ từ phương Tây

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.