Chiến sự Ukraine đến tối 5.12: Vì sao Nga giảm mạnh tần suất không kích?

Khánh An
Khánh An
05/12/2022 19:56 GMT+7

Phân tích của phương Tây nhận định nhiều nguyên nhân Nga giảm không kích ở Ukraine, trong khi chiến sự dự báo có thể giảm nhịp độ trong thời gian tới.

Một tòa nhà trúng đạn pháo bốc cháy tại thị trấn Bakhmut ở tỉnh Donetsk giữa chiến sự tại Ukraine

afp

Báo Kyiv Independent ngày 5.12 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho hay các máy bay chiến đấu của Nga hiện tiến hành 10 sứ mệnh hằng ngày trong chiến dịch tại Ukraine, so với tần suất lên đến 300 chuyến/ngày hồi tháng 3.

“Số chuyến bay giảm dường như là kết quả của mối đe dọa cao tiếp diễn từ phòng không Ukraine, giới hạn về số giờ bay có sẵn của các máy bay Nga và thời tiết ngày càng xấu”, theo báo cáo.

Xem nhanh: Ngày 284 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Trong khi chiến thuật trên bộ của Nga chủ yếu dựa vào việc xác định bằng hình ảnh và đạn dược không dẫn đường, không quân Nga dự báo sẽ duy trì tần suất không kích ở mức thấp do thời tiết mùa đông, theo báo cáo.

Giới chức Anh cho rằng Nga đã mất hơn 60 máy bay cánh cố định trong chiến sự ở Ukraine và “dường như mất thêm một chiếc Su-24M và một chiếc Su-25 hồi tuần trước”.

Quan chức Mỹ dự báo chiến sự Ukraine giảm nhịp độ, nói ông Putin không sẵn sàng đàm phán

Về tổng thể chiến sự, tờ The Guardian dẫn lời giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines cho rằng “nhịp độ giảm” của chiến sự tại Ukraine dự báo sẽ tiếp diễn trong những tháng mùa đông.

Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng vào ngày 4.12, dự báo trên là triển vọng tươi sáng cho lực lượng Ukraine trong vài tháng tới.

“Phần lớn xung đột hiện diễn ra quanh Bakhmut và vùng Donetsk đã chậm lại với sự rút lui của Nga khỏi khu vực phía tây Kherson sang bờ đông. Chúng tôi dự báo tình hình này sẽ tiếp diễn trong những tháng tới”, bà nhận định.

Theo bà Haines, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện được thông tin tốt hơn về những khó khăn của lực lượng Nga ở Ukraine.

Diễn biến chiến sự

Theo Kyiv Independent, Nga đã oanh kích 7 khu vực ở Ukraine trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các tỉnh Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson và Sumy.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, phía Ukraine đã đẩy lùi các đợt tấn công tại 13 khu vực ở Luhansk và Donetsk. Trong 24 giờ qua, phía Nga phóng 7 tên lửa, tiến hành 32 cuộc không kích và phóng hơn 50 quả rốc két phóng loạt.

Pháp, Đức nói gì về triển vọng sau xung đột Nga-Ukraine?

Phía Ukraine đã tiến hành 18 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh sĩ, vũ khí và thiết bị của Nga, bên cạnh một cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không Nga. Ngoài ra, phía Ukraine còn bắn hạ 1 trực thăng Ka-52 và 4 UAV của Nga.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Truyền thông Nga ngày 5.12 đưa tin 2 tòa nhà tại “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng bốc cháy do trúng hỏa lực của phía Ukraine.

Phái đoàn của DPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối hỗn hợp do Nga hậu thuẫn cho hay Ukraine phóng các tên lửa Grad vào huyện Vroshilovsky ở Donetsk vào sáng 5.12.

Hãng RIA cho hay 2 tòa nhà bốc cháy là tòa nhà dân cư, trong đó có một tòa nhà còn có nhà tang lễ. Nỗ lực chữa cháy gặp nhiều trở ngại do nguồn cấp nước bị ngắt trong khu vực. Quân đội Ukraine chưa xác nhận hay bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, hãng RIA đưa tin 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương sau khi một xe bồn chở nhiên liệu phát nổ tại một sân bay ở thành phố Ryazan phía đông nam Moscow nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Nga sẽ không xuất khẩu dầu theo giới hạn trần giá của phương Tây

Cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh

Tờ The Guardian ngày 5.12 dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo phương Tây nên tránh tạo ra chiến tranh lạnh mới bằng cách phân chia thế giới thành nhiều nhóm.

Trong bài xã luận trên chuyên san Foreign Affairs, nhà lãnh đạo kêu gọi nỗ lực xây dựng những mối quan hệ đối tác mới.

Cho rằng Trung Quốc và Nga là 2 nước gây đe dọa đối với thế giới đa cực, ông cho rằng cần có sự đồng lòng mạnh mẽ hơn tại châu Âu và xuyên Đại Tây Dương.

Trong khi ông cho rằng phương Tây phải đứng lên bảo vệ những giá trị dân chủ vào xã hội cởi mở, “chúng ta phải tránh một lần nữa chia rẽ thế giới thành những khối”.

Thiết bị quân sự của Mỹ cập cảng Ba Lan

Nhà lãnh đạo cho biết Đức dự định sẽ trở thành bên đảm bảo an ninh ở châu Âu như các đồng minh mong muốn, làm cầu nối trong nội bộ Liên minh châu Âu và vận động giải pháp đa phương cho các vấn đề toàn cầu”.

600 tỉ euro tái thiết Ukraine

Báo Kyiv Independent ngày 5.12 dẫn lời Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) phụ trách khu vực châu Âu và Trung Á Anne Bjerde cho biết chi phí tái thiết hạ tầng Ukraine sẽ lên đến 600 tỉ euro (15,44 triệu tỉ đồng).

“Hậu quả nhân đạo của cuộc chiến thật thảm khốc. Không có hạ tầng, không có kinh tế, không có doanh thu thuế cho Ukraine”, bà lo ngại.

Con số ước tính trên được đưa ra cao hơn nhiều so với ước tính của World Bank hồi tháng 6 là 350 tỉ euro.

Ngoài ra, bà Bjerde còn cho hay World Bank đã ước tính tỷ lệ sụt giảm GDP của Ukraine là 40%, so với ước tính trước đó là 35%. Theo bà, sự điều chỉnh này là do Nga chủ động nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine và đó là diễn biến rất đáng lo ngại.

Quán cà phê ở thủ đô Ukraine gắng gượng mở cửa giữa các đợt cắt điện

Xem thêm:Ngân hàng Thế giới: cần 600 tỉ euro để tái thiết Ukraine

Reuters ngày 5.12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân kiên cường chống chọi mùa đông băng giá, trong khi giới chức nước này nỗ lực khôi phục cung cấp điện và các dịch vụ khác bị ảnh hưởng do Nga không kích.

“Để vượt qua mùa đông này, chúng ta càng phải kiên cường và đồng lòng hơn nữa. Chúng ta không được để bất cứ mâu thuẫn nội bộ nào làm suy yếu”, ông kêu gọi.

Nga cho biết việc nhắm vào hạ tầng của Ukraine không phải để gây thiệt hại cho người dân, mà là để giảm sức chiến đấu và buộc Ukraine đàm phán, trong khi Ukraine chỉ trích hành động đó là tội ác.

Tại Kyiv, thị trưởng Vitaliy Klitschko cho biết tình trạng cúp điện từ ngày 5.12 có thể sẽ tiến hành theo lịch để khôi phục hệ thống, đồng thời cho rằng tình hình vẫn khó khăn. Công ty điện lực lớn nhất Ukraine là DTEK cho biết việc cấp điện cũng sẽ bị gián đoạn tại các vùng Odessa, Donetsk và Dnipropetrovsk ở miền nam và miền đông.

Cố vấn tổng thống Ukraine chỉ trích tỉ phú Elon Musk

Tỉ phú Elon Musk bị chỉ trích

Một trợ lý hàng đầu của tổng thống Ukraine đã chỉ trích ông Elon Musk vì "các giải pháp đơn giản thần kỳ" mà tỉ phú này đề xuất liên quan đến xung đột Nga - Ukraine và việc kiểm duyệt nội dung Twitter.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng ví dụ về các đề xuất như vậy là việc "dâng lãnh thổ cho nước ngoài để nhận về một nền hòa bình hão huyền" và "mở toàn bộ các tài khoản cá nhân vì quyền tự do ngôn luận phải là tuyệt đối", theo Reuters.

Đại diện của Twitter, công ty mà ông Musk đã mua lại và tiếp quản từ ngày 27.10, chưa lập tức đưa ra bình luận.

Ukraine có mối quan hệ phức tạp với ông Musk, người giàu nhất thế giới, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi cuối tháng 2.

Điện Kremlin: Tổng thống Putin "chắc chắn" sẽ đến Donbass vào thời gian thích hợp

Xem thêm: Cố vấn tổng thống Ukraine chỉ trích tỉ phú Elon Musk

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.