Chiến sự Ukraine ngày 1.571: Nga kiểm soát thêm 172 tòa nhà ở Donetsk

Khánh An
Khánh An
Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến lên tại mặt trận hướng Donetsk, kiểm soát thêm 172 tòa nhà tại khu vực Konstantinovka, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có phát biểu mới về Donbass.
Chiến sự Ukraine ngày 1.571: Nga kiểm soát thêm 172 tòa nhà, ông Putin nói về Donbass - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại một địa điểm chưa được công khai ở Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Hãng TASS ngày 13.6 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã tấn công hạ tầng năng lượng và giao thông do quân đội Ukraine sử dụng, cũng như các điểm điều động quân của đối phương trong vòng 24 giờ trước đó.

"Các máy bay tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái (UAV) tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công các địa điểm cất giữ UAV tầm xa, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bên cạnh đó, bộ này cho biết các binh sĩ Nga đã giành quyền kiểm soát 172 tòa nhà tại khu vực Konstantinovka ở Donetsk.

Ukraine tăng tuyển mộ binh sĩ nước ngoài, cần thêm 20 tỉ USD viện trợ quân sự

Về phòng thủ, lực lượng Nga đã ngăn chặn và phá hủy 540 máy bay không người lái và 15 quả bom thông minh của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, giới chức Ukraine ngày 13.6 cho biết lực lượng nước này đã tấn công một cảng nhiên liệu lớn của Nga ở vùng Krasnodar và một cơ sở vận chuyển dầu mỏ ở vùng Volgograd.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đơn vị đặc nhiệm Alpha phối hợp với Lực lượng Tác chiến đặc biệt và Cơ quan Tình báo quân sự đã tấn công cảng dầu khí Tamanneftegaz ở vùng Krasnodar, khu vực phía nam giáp Biển Đen.

Theo SBU, UAV của Ukraine đã tấn công 5 bể chứa nhiên liệu và 2 cơ sở bốc dỡ dầu tại cảng này, được mô tả là "tổ hợp trung chuyển hydrocarbon lớn nhất ở miền nam Nga".

Trước đó, Thống đốc Veniamin Kondratyev tại Krasnodar Krai, cho hay có vụ cháy tại một cảng biển ở huyện Temryuk khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương.

Trong một cuộc tấn công khác, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã tấn công một cơ sở dầu mỏ gần Kotovo thuộc tỉnh Volgograd của Nga, gây hỏa hoạn tại địa điểm này.

Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Nga đã phá hủy 671 máy bay chiến đấu, 284 trực thăng, 161.718 UAV, 662 hệ thống tên lửa đất đối không, 29.748 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.736 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 35.335 khẩu pháo và súng cối, cùng 63.976 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine, theo báo cáo ngày 13.6 của Bộ Quốc phòng Nga.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga đã tổn thất 12.015 xe tăng, 24.739 xe chiến đấu bọc thép, 106.274 xe và xe bồn, 43.953 khẩu pháo, 1.865 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 1.418 hệ thống phòng không, 436 máy bay, 353 trực thăng, 347.033 UAV, 1.648 xe mặt đất không người lái, 33 tàu chiến và hai tàu ngầm, theo trang The Kyiv Independent.

Hai bên chưa bình luận về những số liệu trên của đối phương.

Nga tuyên bố phát triển UAV, kinh tế ở Donbass

Hãng Reuters ngày 13.6 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay nước này đang phát triển một hệ thống dựa trên vệ tinh để điều khiển UAV chiến đấu. Phát biểu được đưa ra khi nhà lãnh đạo gặp gỡ các quan chức quân đội Nga.

Các hãng tin Nga sau đó cho hay ông Putin ra sắc lệnh quy định quy mô quân đội Nga gồm 2.399.130 người, trong đó có 1.510.000 binh sĩ.

Trong một cuộc họp về việc phát triển các vùng ở Ukraine đang do Nga kiểm soát, Tổng thống Putin nói rằng các vùng này dự kiến sẽ đạt những tiêu chuẩn chung của Nga về các chỉ tiêu cơ bản vào năm 2030, bao gồm chất lượng sống.

Nhà lãnh đạo đề cập các vùng Donetsk và Luhansk, còn gọi chung là Donbass, cùng với Kherson và Zaporizhzhia do Nga tuyên bố sáp nhập, dù Ukraine bác bỏ.

Trong bài phát biểu, ông Putin cho biết Nga triển khai chương trình gồm 300 biện pháp khác nhau để phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, nhà ở, giao thông và tiện ích công cộng, cũng như thực hiện các dự án hướng tới việc khởi động các doanh nghiệp công nghiệp và nông nghiệp mới và tạo thêm nhiều việc làm hiện đại.

Thụy Điển chặn máy bay Nga

Hãng AFP ngày 13.6 đưa tin Thụy Điển điều hai cặp chiến đấu cơ JAS 39 Gripen để ngăn chặn hai máy bay chiến đấu Nga bay trên biển Baltic gần không phận Thụy Điển.

Hai sự việc xảy ra vào ngày 12.6 tại phía nam và phía bắc biển Baltic. Các máy bay chiến đấu của NATO cũng cất cánh "để duy trì an ninh trong không phận chung", quân đội Thụy Điển cho biết trong một thông cáo.

Không phận Thụy Điển không bị xâm phạm liên quan đến các sự việc này.

"Các hành động của Nga rất nghiêm trọng và cấu thành một kiểu hành vi lặp đi lặp lại, đe dọa cả toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của chúng tôi", theo đô đốc Ewa Skoog Haslum, Tham mưu trưởng phụ trách các chiến dịch hỗn hợp của lực lượng vũ trang Thụy Điển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.