Chiến sự Ukraine ngày 163: nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị dội pháo

Khánh An
Khánh An
06/08/2022 06:45 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine bị pháo kích nhưng chưa gây rò rỉ phóng xạ, trong khi phía Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau.

Một tay súng mặc áo có cờ Nga canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine vào ngày 4.8

reuters

Hãng Reuters ngày 5.8 đưa tin một đường dây điện cao thế tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine bị pháo kích, trong khi phía Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau.

Giới chức Ukraine cho hay nhà máy vẫn hoạt động và chưa phát hiện rò rỉ phóng xạ. Công ty điện hạt nhân quốc gia Ukraine Energoatom cho rằng đạn pháo Nga đã gây thiệt hại tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này.

IAEA cảnh báo nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine đang "nằm ngoài tầm kiểm soát"

Trước đó, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại thành phố Enerhodar ở Ukraine lại nói rằng đạn pháo của Ukraine đã dội trúng đường dây điện tại nhà máy. Hãng Interfax dẫn lời chính quyền này cho biết lửa bốc lên tại nhà máy và nguồn điện giúp các lò phản ứng hoạt động an toàn đã bị cắt.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị Nga kiểm soát vào đầu tháng 3, không lâu sau khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự.

Tại miền đông Ukraine, theo The Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Nga "thành công một phần" trong những ngày gần đây, sau khi giao tranh ác liệt xảy ra xung quanh thị trấn Avdiivka và làng Pisky thuộc tỉnh Donetsk.

Ukraine cũng phải từ bỏ quyền kiểm soát một số khu vực tại đây cho Nga. Ông Zelensky còn nói lực lượng Ukraine ở Donbass đang phải trải qua tình hình như "địa ngục".

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời lực lượng ly khai cho biết các lực lượng Nga và thân Nga đã kiểm soát hoàn toàn làng Pisky và giao tranh tiếp diễn ở thành phố Bakhmut, phía bắc Donetsk.

Xem thêm: Nga thành công một phần ở Donetsk

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 163 có gì nóng?

Thượng đỉnh Nga – Thổ Nhĩ Kỳ

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 5.8 tại Sochi.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng sẽ ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế. “Tôi hy vọng hôm nay chúng ta có thể ký một bản ghi nhớ liên quan việc phát triển mối quan hệ thương mại và kinh tế của chúng ta”, Tổng thống Putin phát biểu.

“Tôi tin rằng cuộc gặp hôm nay sẽ mở ra một trang hoàn toàn mới trong mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga”, Tổng thống Erdogan đáp lời.

Ông chủ Điện Kremlin cảm ơn Tổng thống Erdogan vì đã hỗ trợ nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Song song đó, việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga cũng không bị gián đoạn.

Tổng thống Nga còn khen ngợi dự án đường ống khí thiên nhiên TurkStream, đồng thời cho rằng châu Âu nên cảm kích Thổ Nhĩ Kỳ vì nguồn cung khí đốt Nga không bị gián đoạn.

Ukraine nói Nga đang dấn thêm ở khu vực Donetsk

Ba tàu chở ngũ cốc rời Ukraine

Reuters đưa tin ba tàu chở hàng chục ngàn tấn ngũ cốc đã rời các cảng của Ukraine vào ngày 5.8. Các chuyến tàu này được sắp xếp theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga với Ukraine nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Hai trong số những con tàu khởi hành từ thành phố Chornomorsk thuộc tỉnh Odessa. Chiếc tàu còn lại cũng khởi hành từ cảng Odessa gần đó. Theo Reuters, ba con tàu này đang vận chuyển khoảng 58.000 tấn ngô.

Trên Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu Navistar mang cờ Panama chở 33.000 tấn ngô đã đến Ireland và tàu Rojen treo cờ Malta chở 13.000 tấn ngô đang hướng đến Anh.

Con tàu Polarnet mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ, chở 12.000 tấn ngô, đang trên đường đến cảng Karasu ở biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nông dân Ukraine mặc áo chống đạn ra đồng giữa xung đột Nga - Ukraine

Nga sẵn sàng thảo luận về trao đổi tù nhân với Mỹ

Reuters đưa tin Nga ngày 5.8 tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận về việc hoán đổi tù nhân với Mỹ qua một kênh ngoại giao hiện có.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về chủ đề này, nhưng trong khuôn khổ kênh ngoại giao đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí. Nếu người Mỹ quyết định một lần nữa sử dụng ngoại giao công chúng, đó là việc của họ. Tôi thậm chí sẽ nói rằng đó là vấn đề của họ", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner (31 tuổi) bị Nga tuyên án 9 năm tù vì tội danh liên quan đến ma túy. Bản án của bà Griner có thể mở đường cho một cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga.

Trong một động thái khác, Reuters dẫn lại thông báo Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 5.8 cho biết Moscow đã tuyên bố 14 nhà ngoại giao Bulgaria là người không được hoan nghênh (Persona non grata).

Nga đã sẵn sàng thảo luận về trao đổi tù nhân với Mỹ

Đầu mùa hè này, Bulgaria đã trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga vì lo ngại gián điệp. Bulgaria cũng đặt ra giới hạn về số lượng nhân viên ngoại giao Nga sau khi quan hệ giữa hai quốc gia từng là đồng minh thân cận rạn nứt vì xung đột Ukraine.

Xem thêm: Nga sẵn sàng thảo luận về hoán đổi tù nhân với Mỹ

Chuyên gia tên lửa Nga bị bắt

Hãng TASS ngày 5.8 đưa tin giám đốc một phòng thí nghiệm về tên lửa bội siêu thanh của Nga, vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin cho là lợi thế chiến lược của nước này, vừa bị bắt vì tình nghi phản quốc.

Tên lửa bội siêu thanh có thể đạt tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh (Mach 9, tương đương hơn 11.110 km/giờ). Tổng thống Putin nói rằng tên lửa của Nga không bên nào sánh được và sẽ trang bị cho hải quân trong vài tháng tới.

Quan chức bị bắt là ông Andrei Shiplyuk, đứng đầu phòng thí nghiệm bội siêu thanh tại Viện Cơ học lý thuyết và ứng dụng tại Novosibirsk, người trong những năm gần đây đã điều phối nghiên cứu hỗ trợ phát triển các hệ thống tên lửa bội siêu thanh.

Tên lửa bội siêu thanh Zircon mà hải quân Nga sắp trang bị mạnh ra sao?

Xem thêm: Chuyên gia về tên lửa bội siêu thanh Nga bị bắt vì nghi phản quốc

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.