Chiến sự Ukraine ngày 698: Tấn công dồn dập ở Ukraine lẫn đất Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
23/01/2024 05:44 GMT+7

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga khẳng định trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine đã tiến hành khoảng 60 cuộc tấn công vào tỉnh này.

Sáng 22.1, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ 8 máy bay không người lái (UAV) tấn công do Nga phóng trong đêm 21-22.1, theo trang The Kyiv Independent. Không quân Ukraine khẳng định số UAV đó được phóng từ thị trấn Primorsko-Akhtarsk thuộc miền nam nước Nga.

Số UAV trên bị bắn rơi trên bầu trời các tỉnh Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk và Kirovohrad của Ukraine, theo Không quân Ukraine. Không có thông tin về thương vong trong các cuộc tấn công mới.

Trạm khí đốt Nga bùng cháy, nghi bị UAV Ukraine tấn công

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tối 22.1 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã đẩy lùi ít nhất 18 cuộc tấn công của Ukraine ở miền đông và nam, khiến đối phương mất hàng trăm quân và nhiều vũ khí, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các lực lượng Nga đã bắn hạ 76 UAV, 6 tên lửa hành trình Storm Shadow và 5 quả rốc két được phóng từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 698: Tấn công dồn dập ở Ukraine lẫn đất Nga- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa một khẩu pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía binh sĩ Nga gần thị trấn tiền tuyến Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 24.12.2023

Reuters

Đến khuya 22.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố mới của đối phương.

Xem thêm: UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự??

Đất Nga lại bị tấn công?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga chiều 22.1 viết trên kênh Telegram của mình rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã tiến hành khoảng 60 cuộc tấn công vào các khu định cư ở tỉnh Belgorod, theo Hãng tin TASS.

Ông Gladkov còn viết rằng những cuộc tấn công trên được tiến hành bằng súng cối và máy bay không người lái, nhưng không có thương vong.

Chiến sự Ukraine ngày 698: Tấn công dồn dập ở Ukraine lẫn đất Nga- Ảnh 2.

Hình ảnh từ một đoạn phim tài liệu do Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga công bố ngày 19.1 cho thấy lực lượng cứu hộ đang dập tắt đám cháy tại kho dầu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Klintsy thuộc tỉnh Bryansk của Nga

AFP

Ngoài ra, TASS ngày 22.1 dẫn lời Phó cục trưởng Cục Bảo vệ Trật tự Công cộng thuộc Bộ Nội vụ Nga Stanislav Kolesnik cho hay nhân viên của bộ này gần đây đã đảm bảo việc sơ tán an toàn cho hơn 2.800 trẻ em khỏi tỉnh Belgorod trong bối cảnh các cuộc pháo kích của Ukraine tiếp diễn.

Cũng theo TASS, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng hai tên lửa trang bị đạn chùm và khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt do CH Czech sản xuất vào trung tâm thành phố Belgorod ngày 30.12.2023. TASS dẫn dữ liệu mới nhất cho hay cuộc tấn công đó đã khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, cùng hàng chục tòa nhà dân cư và cơ sở dân sự bị hư hại.

Nga tố Ukraine pháo kích làm hàng chục dân thường thiệt mạng ở Donetsk

Đến khuya 22.1 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc mới từ Nga.

Xem thêm: Đất Nga bị tấn công liên tiếp, Mỹ để Ukraine tự quyết khi dùng HIMARS

Nga có động thái sau khi cơ sở khí đốt bị tấn công

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22.1 nói rằng quân đội Nga và các cơ quan khác đang thực hiện những biện pháp cần thiết, bao gồm cả phòng không, sau vụ tấn công được cho là bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào một cơ sở xuất khẩu nhiên liệu của Nga, theo Reuters.

Cơ sở nhiên liệu nói trên thuộc Novatek, nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Nga, đã bị cháy hôm 21.1. Cơ sở này nằm tại thị trấn Ust-Luga thuộc tỉnh Leningrad của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 850 km, theo AFP.

Trước đó, Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết vụ cháy tại khu phức hợp Ust-Luga ở Leningrad là kết quả của một hoạt động đặc biệt do các cơ quan an ninh Ukraine thực hiện.

Sau khi cơ sở khí đốt Ust-Luga bị cháy, tỉnh Leningrad tuyên bố đặt những cơ sở quan trọng vào tình trạng báo động cao. "Tại tất cả các quận/huyện của Leningrad, chế độ báo động cao đã được ban bố đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng... Các đơn vị an ninh và cơ quan thực thi pháp luật đã nhận được lệnh tiêu diệt máy bay không người lái nếu chúng bị phát hiện ở các địa bàn lân cận", chính quyền tỉnh Leningrad cho biết trên Telegram.

Thủ tướng Slovakia nói cho Ukraine gia nhập NATO là 'cơ sở cho Thế chiến 3'

Thủ tướng Ba Lan cam kết ủng hộ Ukraine

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv ngày 22.1, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết Warsaw sẽ "làm mọi thứ" để giúp nước láng giềng giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga, theo AFP. Ông Tusk còn nói rằng Ba Lan và Ukraine sẵn sàng hoàn tất các cuộc đàm phán về đầu tư để cùng sản xuất đạn dược và vũ khí.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho hay Ukraine và Ba Lan sẽ có thể giải quyết một số vấn đề giữa hai nước, trong đó có vấn đề liên quan đến các cuộc biểu tình gần đây ở biên giới Ba Lan, theo Reuters.

Ba Lan là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong những tháng gần đây, trong bối cảnh các tài xế xe tải Ba Lan phong tỏa biên giới giáp Ukraine, tình trạng có nguy cơ làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Ukraine.

Xem thêm: Ba Lan gửi thông điệp cảnh báo tới NATO nếu không gửi thêm vũ khí cho Ukraine??

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.