Chiến sự Ukraine ngày 699: Nhiều đô thị lớn bị tên lửa Nga oanh tạc dữ dội

24/01/2024 05:20 GMT+7

Nhiều thành phố lớn trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kyiv, đã hứng chịu đợt tấn công tên lửa của Nga vào rạng sáng 23.1.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.1 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở sản xuất quân sự của Ukraine và đánh trúng tất cả các mục tiêu đã định, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa phóng từ máy bay và từ giàn phóng trên mặt đất, nhằm vào các nhà máy sản xuất tên lửa, chất nổ và đạn dược của Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 699: Nhiều đô thị lớn bị tên lửa Nga oanh tạc dữ dội- Ảnh 1.

Nga thông báo đã tấn công cơ sở quân sự Ukraine trong ngày 23.1 bằng vũ khí chính xác tầm xa

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Các quan chức Ukraine trước đó thông báo Nga đã tiến hành một cuộc không kích hàng loạt vào Ukraine rạng sáng cùng ngày, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương. Cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm, chủ yếu nhắm vào hai thành phố lớn nhất đất nước là Kyiv và Kharkiv.

Không quân Ukraine ngày 23.1 cho biết quân đội đã phá hủy 21 trong tổng số 41 tên lửa các loại do Nga phóng đến. Người phát ngôn của chính quyền quân sự Kyiv cho biết gần 20 quả đã bị bắn hạ ở thành phố này. Tướng Serhiy Naiev của Ukraine đã đăng một đoạn video mà ông mô tả là lực lượng phòng không bắn hạ tên lửa Nga bằng súng máy.

Nga không kích dữ dội vào nhiều thành phố Ukraine

Trang The Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 5 người thiệt mạng tại Kharkiv. Tại Kyiv, 22 người bị thương.

Nhiều tòa nhà tại các quận của thủ đô bị hư hại, nhiều căn hộ chung cư bị cháy và một đầu đạn tên lửa chưa nổ được tìm thấy trong căn hộ tại quận Sviatoshynskyi, theo lời thị trưởng Vitali Klitschko. Bộ Nội vụ Ukraine cho hay có 57 người bị thương tại Kharkiv, trong đó có 3 cảnh sát và 8 trẻ em.

Chiến sự Ukraine ngày 699: Nhiều đô thị lớn bị tên lửa Nga oanh tạc dữ dội- Ảnh 2.
Chiến sự Ukraine ngày 699: Nhiều đô thị lớn bị tên lửa Nga oanh tạc dữ dội- Ảnh 3.
Chiến sự Ukraine ngày 699: Nhiều đô thị lớn bị tên lửa Nga oanh tạc dữ dội- Ảnh 4.

Hiện trường vụ tấn công tại Kharkiv ngày 23.1

AFP

Bình luận về các vụ tấn công, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin khẳng định các cuộc tấn công của Nga không nhắm vào dân thường. "Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giữa quân đội của chúng tôi với quân đội của Kyiv", ông Peskov nói.

Trong khi đó, quân đội Ukraine đang tấn công ở một số khu vực dọc theo mặt trận rộng lớn ở phía đông và tìm cách giành thế chủ động.

Chiến sự Ukraine ngày 699: Nhiều đô thị lớn bị tên lửa Nga oanh tạc dữ dội- Ảnh 5.

Phần tên lửa còn sót lại sau vụ tấn công tại Kyiv ngày 23.1

REUTERS

NATO mua 1,2 tỉ USD đạn pháo

NATO ngày 23.1 đã ký hợp đồng trị giá 1,1 tỉ euro (1,2 tỉ USD) để mua hàng trăm ngàn quả đạn pháo 155 mm, trong đó một số sẽ được cung cấp cho Ukraine, theo Reuters.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên sau lễ ký kết tại trụ sở liên minh ở Brussels (Bỉ): "Cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành một trận chiến về đạn dược".

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết tình trạng thiếu đạn dược, được ông mô tả là "cơn đói đạn pháo", là vấn đề lớn đối với quân đội gần 2 năm sau khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

Nguồn lực dần cạn kiệt cản trở khả năng phòng thủ của Ukraine

Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của NATO (NSPA) đã ký thỏa thuận này thay mặt cho một số nước đồng minh, những bên sẽ chuyển đạn pháo cho Ukraine hoặc sử dụng chúng để bổ sung vào kho dự trữ đã cạn kiệt của chính họ.

Một quan chức NATO xác định những bên mua là Bỉ, Lithuania và Tây Ban Nha, những nước hợp tác với nhau để hưởng lợi từ mức giá thấp hơn nhờ mua số lượng lớn. Quan chức này nói với Reuters rằng hợp đồng này có thể cung cấp khoảng 220.000 quả đạn pháo, với đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2025.

Theo một nguồn tin trong ngành, đạn pháo sẽ được cung cấp bởi nhà sản xuất vũ khí Nexter của Pháp và Junghans của Đức.

Ông Stoltenberg cho biết kể từ khi NATO bắt đầu chương trình giải quyết tình trạng thiếu hụt kho quân sự của các đồng minh vào tháng 7 năm ngoái, NSPA đã đồng ý các thỏa thuận trị giá khoảng 10 tỉ USD. Số này bao gồm đạn pháo, đạn xe tăng và tên lửa phòng không Patriot.

Tại một cuộc họp vào tháng 2, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ thảo luận về những cách khác để đẩy mạnh sản xuất ngành công nghiệp mà người đứng đầu NATO mô tả là hoàn toàn cần thiết để phương Tây tiếp tục hỗ trợ cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.