Chiến sự Ukraine ngày 719: Vũ khí mới của Ukraine có thể tấn công sâu ở Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
13/02/2024 05:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký dự luật gia hạn thiết quân luật và huy động quân thêm 90 ngày bắt đầu, từ ngày 14.2.



Tổng thống Zelensky lần đầu tiên ban bố thiết quân luật và tổng động viên vào ngày 24.2.2022, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hai việc này đã được gia hạn nhiều lần kể từ đó.

Quốc hội Ukraine đã gia hạn thiết quân luật và huy động quân từ tháng 11.2023 đến ngày 14.2.2024. Ông Zelensky đã đưa ra đề xuất trước quốc hội vào ngày 5.2 để gia hạn việc này thêm 90 ngày và đã được quốc hội phê chuẩn vào ngày 6.2.

Đến ngày 12.2, Tổng thống Zelensky ký dự luật gia hạn thiết quân luật và huy động quân thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 14.2.

Theo thiết quân luật, nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi, trừ một số trường hợp ngoại lệ, không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể được gọi đi nghĩa vụ quân sự.

Điểm xung đột: Nga lần đầu tiên dùng tên lửa bội siêu thanh Zircon; chiến dịch giải cứu đáng sợ của Israel

Xem thêm: Tổng thống Putin vừa phát lệnh động viên một phần, huy động lực lượng dự bị

Nga nói bây giờ không thể đàm phán với Ukraine

Hãng tin TASS ngày 12.2 dẫn lời Phó thư ký thứ nhất Hội đồng An ninh Nga Rashid Nurgaliyev tuyên bố rằng Nga chưa bao giờ phản đối quá trình đàm phán, nhưng giờ đây việc đó là không thể do quan điểm của chính quyền Kyiv.

"Ngày nay, những tiếng nói ủng hộ một giải pháp chính trị hòa bình ở Ukraine, thậm chí phải trả giá bằng việc mất một phần lãnh thổ, ngày càng lớn hơn. Nga chưa bao giờ phản đối việc nối lại quá trình đàm phán. Nhưng thật không may, bây giờ điều này là không thể do lập trường của chính quyền Kyiv và cá nhân Tổng thống [Ukraine] Volodymyr Zelensky, vốn đã ký sắc lệnh cấm đàm phán với đất nước chúng tôi", ông Nurgaliyev nói với báo Aif.ru trong một cuộc phỏng vấn.

Xem thêm: Ukraine hé lộ điều kiện có thể đàm phán với Nga về Crimea??

Bí ẩn đoàn tàu đưa ông Zelensky rời Ukraine trong tình huống khẩn cấp

Tư lệnh Ukraine chỉ biết tin bị bãi nhiệm qua báo chí

Một trong những tư lệnh cấp cao nhất của quân đội Ukraine cho hay chỉ đọc được tin mình bị bãi nhiệm qua báo chí, theo Tạp chí Newsweek hôm 11.2.

"Tôi biết tin mình bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Tư lệnh lực lượng liên quân Ukraine mà tôi đảm nhiệm từ năm 2020 qua báo chí", trung tướng Serhiy Nayev chia sẻ trên Telegram hôm 11.2.

Trung tướng Nayev không đề cập chi tiết vụ bãi nhiệm, chỉ nói thêm rằng "công việc còn chưa xong, chiến sự tiếp tục".

Theo sắc lệnh ban hành hôm 11.2, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo tướng Yuriy Sodol tiếp quản vị trí Tư lệnh lực lượng liên quân của các lực lượng vũ trang nước này. Trước khi nhậm chức mới, tướng Sodol là Tư lệnh thủy quân lục chiến Ukraine.

Ukraine lên kế hoạch sản xuất hàng ngàn UAV tấn công tầm xa

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters được công bố ngày 12.2, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ rằng trong năm 2024, Ukraine có kế hoạch sản xuất hàng ngàn máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu sâu ở Nga.

"Loại máy bay không người lái cảm tử tầm xa đang ngày càng phát triển, với tầm hoạt động 300, 500, 700 và 1.000 km. Hai năm trước, loại UAV này không tồn tại", Bộ trưởng Fedorov cho hay.

Chiến sự Ukraine ngày 719: Vũ khí mới của Ukraine có thể tấn công sâu ở Nga?- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn hệ thống rốc két phóng loạt BM-21 Grad về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 4.2

Reuters

Ông Fedorov cho biết thêm có tới 10 công ty tham gia sản xuất UAV tấn công tầm xa và hầu hết các công ty sản xuất UAV tầm xa đều thuộc sở hữu tư nhân, không giống như ở Nga.

Ukraine đã tăng cường nỗ lực đẩy mạnh sản xuất UAV tấn công nội địa nhằm đạt mục tiêu sản xuất một triệu UAV trong năm nay.

Cũng theo ông Fedorov, quy mô sản xuất và giao UAV cho quân đội ở mặt trận đã tăng 120 lần vào năm 2023.

Kyiv cáo buộc lực lượng Nga sử dụng thiết bị internet của tỉ phú Musk

Xem thêm: Nga tuyên bố bắn hạ UAV nhắm vào Moscow, Tổng thống Ukraine gửi thông điệp mới

Nga nói gì về cáo buộc sử dụng dịch vụ internet Starlink?

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12.2 nói rằng dịch vụ internet Starlink của tỉ phú Mỹ Elon Musk không được chứng nhận để sử dụng cũng như không được cung cấp chính thức cho Nga và nên không thể được sử dụng, theo Reuters.

Trong khi đó, phát ngôn viên Andriy Yusov của Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) ngày 12.2 nói với Reuters rằng các lực lượng Nga đang lấy trái phép các thiết bị đầu cuối Starlink từ nước thứ ba và họ đang tăng cường sử dụng những thiết bị đó ở tiền tuyến.

Ông Yusov còn nói rằng công việc nhằm ngăn chặn Nga sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink ở những khu vực do Nga kiểm soát đang được tiến hành, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp bước sang cột mốc hai năm.

Trước đó, GUR ngày 11.2 khẳng định quân đội Nga đang sử dụng Starlink trong những vùng ở Ukraine bị lực lượng Nga kiểm soát. Ukraine sử dụng Starlink để liên lạc quân sự trong suốt cuộc xung đột với Nga.

Phản hồi trước thông tin trên, ông Musk hôm 11.2 cho hay "không có thiết bị Starlink nào được bán trực tiếp lẫn gián tiếp cho Nga".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.