Chiến sự Ukraine ngày 768: Đất Nga bị tấn công; Ukraine mất thêm vị trí chiến lược?

Văn Khoa
Văn Khoa
02/04/2024 04:35 GMT+7

Chính quyền thành phố Kyiv ngày 1.4 nói từ đầu năm đến nay, Nga đã sử dụng 5 tên lửa bội siêu thanh Zircon để tấn công thủ đô Ukraine.

Quân đội Ukraine ngày 1.4 tuyên bố không quân nước này đã bắn hạ 2 trong số 3 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 31.3 và rạng sáng 1.4. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không cung cấp thêm thông tin về vụ tấn công trong báo cáo của mình trên Facebook, theo Reuters.

Cùng ngày, Bộ Năng lượng Ukraine nói rằng thiết bị tại một trạm biến áp điện ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam đã bị hư hỏng sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Điểm xung đột: Nga đòi Ukraine dẫn độ quan chức; NATO có lợi khi 'mơ hồ chiến lược'

Đêm 31.3 và rạng sáng 1.4 tương đối yên tĩnh đối với Ukraine sau một loạt cuộc tấn công mà Nga đã đẩy mạnh cách đây hơn một tuần, theo Reuters.

Đến khuya 1.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự?

Đất Nga bị phóng rốc két dồn dập?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.4 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 17 rốc két thuộc hệ thống rốc két phóng loạt Vampire của quân đội Ukraine trong tỉnh Belgorod giáp biên giới Ukraine, theo Hãng tin TASS.

"Vào khoảng 16 giờ ngày 1.4 theo giờ Moscow, một nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống rốc két phóng loạt RM-70 Vampire đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không đã phá hủy 17 rốc két trong tỉnh Belgorod", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cảnh báo nguy hiểm về tên lửa trong tỉnh đã được dỡ bỏ.

Kyiv cảnh báo Nga tung thám báo xâm nhập, tăng tập kích tên lửa

Đến khuya 1.4 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Ukraine tiếp tục tấn công đất Nga sau cảnh báo từ ông Putin??

Nga giành được một số cứ điểm quan trọng của Ukraine?

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một số làng chiến lược của Ukraine gần thành phố Chasov Yar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), cố vấn của người đứng đầu DPR Igor Kimakovsky nói với hãng tin TASS trong ngày 1.4.

Ông Kimakovsky nói: "Các nhóm tấn công của chúng tôi được hỗ trợ bởi pháo binh, lực lượng hàng không vũ trụ và các đội máy bay không người lái FPV đã giành quyền kiểm soát một số điểm phòng ngự kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine gần Chasov Yar. Những vị trí mà quân đội chúng tôi chiếm giữ có ý nghĩa chiến lược nên sẽ có triển vọng".

Chiến sự Ukraine ngày 768: Đất Nga bị tấn công; Ukraine mất thêm vị trí chiến lược?- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là xe tăng Nga khai hỏa trong xung đột với Ukraine

Chụp màn hình TASS

Cũng theo ông Kimakovsky, các đội tấn công của Nga đã tiến đáng kể về phía Chasov Yar, đặt phần lớn các tuyến đường tiếp tế của nhóm tác chiến Ukraine trong khu vực đó dưới sự kiểm soát hỏa lực của họ.

Cùng ngày, TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay xe tăng T-80 và máy bay không người lái tấn công đã hỗ trợ các nhóm tấn công từ nhóm chiến đấu miền Nam của Nga ở khu vực Donetsk.

Đến khuya 1.4 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố mới từ phía Nga.

Tỉ phú Musk cảnh báo Ukraine có thể mất Odessa, không còn đường ra biển Đen

Xem thêm: Nga giành 4 khu định cư ở Zaporizhzhia, Giám đốc CIA bí mật đến Ukraine?

Kyiv nói Nga phóng tên lửa bội siêu thanh Zircon mới 5 lần

Chính quyền thành phố Kyiv của Ukraine ngày 1.4 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng từ đầu năm đến nay, Nga đã sử dụng 5 tên lửa bội siêu thanh mới Zircon để tấn công Kyiv, theo Reuters.

Chính quyền thành phố Kyiv còn viết rằng các cuộc tấn công bằng Zircon nằm trong số hơn 180 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga nhắm vào thủ đô Ukraine trong ba tháng đầu năm.

Nga khẳng định tên lửa Zircon có tầm bắn 1.000 km và di chuyển với tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh, hơn 11.000 km/giờ.

Trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội ngày 29.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng Nga đã sử dụng tên lửa Zircon trong xung đột với Ukraine. Ông Putin mô tả Zircon là một phần của hệ thống vũ khí thế hệ mới vô song của Nga.

Cũng theo chính quyền thành phố Kyiv, Nga đã phóng 11 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal vào thủ đô Ukraine từ đầu năm đến nay.

Tổng thống Ukraine nói sẽ phải lui quân, gây sức ép với Mỹ

Đến khuya 1.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên từ chính quyền thành phố Kyiv.

Xem thêm: Chiến sự đến tối 6.5: Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tên lửa bội siêu thanh Nga

Nga yêu cầu Ukraine dẫn độ lãnh đạo cơ quan an ninh

Nga ngày 31.3 đã yêu cầu Ukraine dẫn độ một số người, bao gồm cả lãnh đạo an ninh của Ukraine, với cáo buộc họ đứng sau các hành động 'khủng bố' trên lãnh thổ Nga, nhưng Kyiv nói yêu cầu này là 'vô nghĩa'.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định rằng vụ tấn công tại một nhà hát ở ngoại ô thủ đô Moscow vào ngày 22.3 có liên quan đến Ukraine, đồng thời cáo buộc Kyiv đứng sau một số vụ tấn công và ám sát trên lãnh thổ Nga, theo Reuters.

Xem thêm: Lãnh đạo FSB nói Mỹ, Anh, Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công ở Nga

Hai thành viên NATO ủng hộ Pháp "mơ hồ chiến lược" với Nga

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được đăng ngày 31.3, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen ủng hộ lập trường của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi đề cập khả năng triển khai bộ binh phương Tây để hỗ trợ Kyiv chống lại Moscow, nhưng bà Valtonen nhấn mạnh hiện không có nhu cầu cấp thiết gửi bộ binh đến Ukraine.

Xem thêm: Hai nước NATO ủng hộ Pháp 'mơ hồ chiến lược' với Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.