Chiến sự Ukraine tối 6.4: Nga không thấy triển vọng hòa giải dù khen tiềm năng Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
06/04/2023 19:29 GMT+7

Điện Kremlin cho rằng Trung Quốc có tiềm năng hòa giải ấn tượng, nhưng tình hình với Ukraine vẫn phức tạp.

"Trung Quốc có tiềm năng hòa giải rất hiệu quả và ấn tượng, và những thành công ngoại giao gần đây của Trung Quốc đã chứng minh điều này một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, tình hình với Ukraine vẫn còn khó khăn, cho đến nay không có triển vọng cho một giải pháp hòa bình", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay 6.4, theo Hãng tin TASS.

Ông Peskov đưa ra đánh giá trên khi bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cho rằng những nỗ lực của Bắc Kinh có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình. Ông Macron còn nói rằng ông hy vọng khả năng hòa giải của Bắc Kinh sẽ đưa tất cả các bên vào bàn đàm phán, theo TASS.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 406 có diễn biến gì nóng?

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Macron ở Bắc Kinh hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng hai nước kêu gọi cộng đồng quốc tế tránh leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine, theo Reuters.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Macron nói rằng Trung Quốc và Pháp đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và đã đồng ý rằng vũ khí hạt nhân nên bị loại trừ khỏi cuộc xung đột.

Trong cuộc gặp trước đó, ông Macron đã kêu gọi ông Tập giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và gây áp lực buộc Nga phải tuân thủ các quy tắc quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.3 tuyên bố sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus.

Xem thêm: Belarus nói gì sau tuyên bố hạt nhân của Tổng thống Putin?

Đại sứ Trung Quốc nói Bắc Kinh không ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine

Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) Phó Thông mới đây khẳng định Trung Quốc không ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Đại sứ Trung Quốc hé lộ lập trường của Bắc Kinh về xung đột Nga-Ukraine

Đại sứ Trung Quốc Phó Thông đưa ra khẳng định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với The New York Times ngày 5.4, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Khoảng 3 tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung tuyên bố tình hữu nghị không giới hạn giữa hai quốc gia.

Xem thêm: Đại sứ Trung Quốc hé lộ lập trường của Bắc Kinh về xung đột Nga-Ukraine

Đụng độ giữa lực lượng biên phòng Ukraine và lực lượng Nga gia tăng?

Phát ngôn viên Andriy Demchenko của Lực lượng Biên phòng Ukraine ngày 5.4 cho hay hơn 900 vụ đụng độ giữa lực lượng này và lực lượng Nga đã xảy ra trong tháng 3, tăng 11% so với tháng trước, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tổng thống Ukraine nói có thể phải rút khỏi Bakhmut nếu bị bao vây

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Biên phòng Ukraine đã thông báo về một cuộc đối đầu giữa nhóm lính đánh thuê thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner được Điện Kremlin hậu thuẫn và lực lượng biên phòng Ukraine gần thành phố Bakhmut ở miền đông, khiến 29 binh sĩ Nga thiệt mạng và 40 người bị thương. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Chiến sự Ukraine tối 6.4: Nga muốn Trung Quốc hòa giải, gửi thông điệp cho Mỹ? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine chiến đấu tại tiền tuyến ở Bakhmut ngày 5.4

Reuters

Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner hôm nay nói rằng các lực lượng Ukraine sẽ không rời khỏi thành phố Bakhmut và giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía tây thành phố.

Hôm 5.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ra khả năng rút quân khỏi Bakhmut, nói rằng Kyiv sẽ đưa ra các quyết định "tương ứng" nếu các lực lượng Ukraine trong thành phố có nguy cơ bị binh sĩ Nga bao vây.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine: Có thể phải rút quân khỏi Bakhmut nếu bị bao vây

Khi nào Ukraine có thể đàm phán với Nga về Crimea?

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tiết lộ rằng Kyiv sẵn sàng thảo luận về tương lai của Crimea với Moscow nếu cuộc phản công sắp tới thành công.

Ukraine hé lộ điều kiện có thể đàm phán với Nga về Crimea

"Nếu chúng tôi thành công trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình trên chiến trường và khi chúng tôi ở trên biên giới hành chính với Crimea, chúng tôi sẵn sàng mở ra trang ngoại giao để thảo luận về vấn đề này", ông Andriy Sybiha, phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với tờ Financial Times.

Tuy nhiên, ông Sybiha nhấn mạnh: "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi loại trừ con đường giải phóng [Crimea] của quân đội chúng tôi". Nga sáp nhập Crimea trong năm 2014.

Xem thêm: Ukraine hé lộ điều kiện có thể đàm phán với Nga về Crimea?

Ông Putin: Quan hệ Nga-Mỹ đang lâm vào "khủng hoảng sâu sắc"

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với đại sứ mới của Mỹ và EU rằng các bên này phải chịu trách nhiệm về việc quan hệ với Moscow đã xấu đi nghiêm trọng từ khi xung đột Ukraine bùng nổ.

Các đại sứ của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) nằm trong số 17 người trình quốc thư cho ông Putin để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại Nga, trong một buổi lễ được truyền hình trực tiếp từ Điện Kremlin ngày 5.4, theo Reuters.

Ông Putin cáo buộc Mỹ, EU làm quan hệ với Nga 'xấu đi nghiêm trọng'

Ông Putin nói với tân Đại sứ Mỹ Lynne Tracy rằng việc Washington ủng hộ cuộc cách mạng ở Ukraine vào năm 2014 đã dẫn đến xung đột hiện tại giữa Nga và nước láng giềng. Theo tổng thống Nga, quan hệ giữa Moscow và Washington đang lâm vào "khủng hoảng sâu sắc" do "cách tiếp cận khác nhau về cơ bản đối với việc thiết lập trật tự thế giới hiện đại".

Xem thêm: Ông Putin cáo buộc Mỹ, EU làm quan hệ với Nga 'xấu đi nghiêm trọng'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.