Chiến sự Ukraine tối 9.4: Nga tuyên bố tiêu diệt thêm nhiều mục tiêu quân sự Ukraine

09/04/2022 19:30 GMT+7

Nga ngày 9.4 tuyên bố nước này đã tiêu diệt được thêm nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine giữa lúc hai bên tiếp tục giằng co nhau.

Những chiếc ô tô cháy rụi ở nhà ga xe lửa tại Kramatorsk, Ukraine vào ngày 8.4, sau khi nơi này trúng tên lửa

reuters

Kêu gọi người dân di tản

Reuters đưa tin Tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của Luhansk, khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, ngày 9.4 đã kêu gọi dân thường di tản để tránh các cuộc không kích của Nga. Theo các quan chức, còi báo động không kích đã vang lên khắp miền Đông Ukraine vào sáng ngày 9.4.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ít nhất 50 người thiệt mạng vì ga tàu tại thành phố Kramatorsk ở phía đông Ukraine bị không kích. Ukraine đã cáo buộc lực lượng Nga gây ra vụ việc này. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine, đồng thời cho rằng đây là “hành động khiêu khích”.

Thiệt hại quân sự của Nga ra sao?

Trong ngày 9.4, 10 hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi các khu vực bị bao vây sẽ được mở, trong đó có một hành lang dành cho những người di tản bằng phương tiện giao thông cá nhân khỏi thành phố cảng Mariupol, theo Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk.

Nga tuyên bố tiêu diệt nhiều mục tiêu Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 9.4 tuyên bố lực lượng nước này đã tiêu diệt thêm 85 mục tiêu quân sự ở Ukraine, bao gồm hai sở chỉ huy, ba bệ phóng tên lửa, bốn pháo tự hành, một kho đạn và hai kho hậu cần. Trong đó, một kho đạn ở gần thành phố Novomoskovsk, vùng Dnepropetrovsk bị phá hủy bằng tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao.

Theo ông Konashenkov, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 4 máy bay không người lái của Ukraine gần các khu định cư Belogorka, Krasnogorovka và Krutaya Balka.

Estonia kêu gọi tăng lực lượng NATO ở các nước Baltic để đối phó Nga

Một máy bay MiG-29, một trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine và một kho vũ khí trên không tại sân bay Mirgorod ở vùng Poltava cũng bị phá hủy, người phát ngôn cho biết.

Ông Konashenkov cũng nói Nga đã tiêu diệt 127 máy bay, 98 máy bay trực thăng, 425 máy bay không người lái, 2.031 xe tăng cùng các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 228 bệ phóng tên lửa, 880 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.932 phương tiện cơ giới quân sự của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine chưa xác nhận các thông tin này.

Phần Lan phải trả tác phẩm nghệ thuật cho Nga

Bộ Ngoại giao Phần Lan ngày 8.4 tuyên bố sẽ trả lại cho Moscow một số tác phẩm nghệ thuật của Nga bị hải quan Phần Lan thu giữ để kiểm tra xem chúng có vi phạm lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Trước đó, Phần Lan ngày 6.4 thông báo thu giữ số tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 42 triệu euro (46 triệu USD) của Nga. Các tác phẩm này bao gồm tranh, tượng và đồ cổ được những viện bảo tàng của Nga cho các đối tác mượn để triển lãm ở Ý và Nhật Bản. Chúng dự kiến được trả lại cho Nga vào cuối tuần này.

Vì sao Ukraine 'không quan tâm' thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Nga?

Xem thêm: Phần Lan phải trả tác phẩm nghệ thuật cho Nga sau khi thu giữ

Xem thêm về tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.