Chính phủ Mỹ âm thầm yêu cầu ngân hàng lớn tiếp tục giao dịch với doanh nghiệp Nga

14/11/2022 19:32 GMT+7

Bloomberg dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết chính phủ Mỹ đang âm thầm yêu cầu các ngân hàng lớn tiếp tục kinh doanh với một số công ty Nga , bất chấp việc Moscow đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine .

Theo đó, các quan chức Bộ Tài chínhBộ Ngoại giao Mỹ đang thúc giục các công ty bao gồm JPMorganCitigroup tiếp tục cung cấp dịch vụ cho một số công ty Nga được miễn một phần lệnh cấm vận.

Động cơ của việc này được cho là để làm giảm khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết những công ty Nga được nêu tên gồm tập đoàn khí đốt nhà nước khổng lồ Gazprom và nhà sản xuất phân bón Uralkali PJSC.

CEO các ngân hàng lớn của Mỹ đã bị chỉ trích vì các giao dịch ở Nga

reuters

Các ngân hàng được chính phủ Mỹ yêu cầu tiếp tục cung cấp dịch vụ cơ bản cho các công ty Nga như thanh toán bằng USD, thanh toán chuyển giao và cung cấp tài trợ thương mại.

Đại diện của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội hôm 21.9, khi được các nghị sĩ hỏi liệu ngân hàng của ông có cắt đứt quan hệ với các công ty Nga hay không, CEO Jamie Dimon của JPMorgan đã trả lời: “Chúng tôi đang tuân theo chỉ thị của chính phủ Mỹ vì họ yêu cầu chúng tôi tiếp tục giao dịch”. JPMorgan và Citigroup từ chối bình luận về các thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.