Chính phủ Ý vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

18/11/2011 09:46 GMT+7

(TNO) Với tỷ lệ 281 phiếu thuận và 25 phiếu chống, chính phủ mới của Ý đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện.

(TNO) Chính phủ của tân Thủ tướng Ý Mario Monti đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện vào hôm 17.11.

Như dự kiến, theo hãng tin BBC, chính phủ của Thủ tướng Monti đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện với tỷ lệ 281 phiếu thuận và 25 phiếu chống.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi ông Monti phác thảo chương trình cải cách của chính phủ mới nhằm giải quyết những vấn đề về kinh tế và cắt giảm nợ công tại Thượng viện.

Trong ngày hôm nay 18.11, Thủ tướng Monti sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai tại Hạ viện.

Vài ngày trước đó, ông Monti đã thành lập nội các mới, gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia khác, nhằm sớm phục hồi niềm tin vào thị trường tài chính Ý, sau khi chính phủ của ông Silvio Berlusconi sụp đổ hồi tuần trước.

Huỳnh Thiềm

>> Ông Mario Monti trở thành thủ tướng Ý
>> Đế chế Berlusconi sụp đổ
>> Ông Berlusconi sẽ từ chức “trong vài ngày tới”
>> Thủ tướng Ý cam kết từ chức
>> Những chiếc ghế nóng ven Địa Trung Hải
>> Ông Berlusconi từ chức thủ tướng Ý
>> Chính phủ Hy Lạp vượt cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
>> Hy Lạp có thủ tướng mới
>> Hy Lạp hủy bỏ trưng cầu dân ý
>> Hy Lạp ám ảnh hội nghị G20
>> Châu u tạm ngừng cứu trợ Hy Lạp
>> Châu u dậy sóng vì Hy Lạp
>> Thủ tướng Hy Lạp thoát hiểm
>> Hy Lạp sẽ có chính phủ liên minh mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.