Chính quyền nhận thiếu sót và xin lỗi người dân

19/07/2022 04:33 GMT+7

UBND Q.Tân Bình, TP.HCM thừa nhận thiếu sót trong quá trình thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo kênh A41 thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất sau phản ánh của Báo Thanh Niên qua bài viết Bất cập dự án cải tạo kênh A41 thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất đăng ngày 23.6.2022.

Liên quan đến dự án trên, ngày 15.7, ông Trương Tấn Sơn, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Bình, cho biết hiện có 116/142 hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời quận đang chi trả tiền cho các hộ này. Cũng theo ông Sơn, quá trình triển khai, thực hiện, quận cũng nhận được nhiều đơn phản ảnh, kiến nghị của hơn 20 hộ dân liên quan đến lộ giới, tim đường, kênh và giá đền bù cùng một số vấn đề khác. Về việc này, ông Sơn cho biết tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM vào cuối tháng 6 vừa qua, ông cũng đã thông tin các nội dung liên quan đó.

Người dân trình bày bức xúc với PV Thanh Niên

MAI ANH

Cũng theo ông Sơn, hiện nay những phản ánh, khiếu nại, thắc mắc của người dân có một số nội dung thuộc thẩm quyền thì quận đang xem xét giải quyết, những nội dung nằm ngoài thẩm quyền gồm ranh, tim kênh dự án thuộc các sở, ngành của thành phố thì quận cũng sẽ ghi nhận để phối hợp giải quyết. “Sắp tới quận sẽ có cuộc họp với các sở, ngành liên quan để xem xét, giải quyết các vướng mắc mà người dân đang phản ánh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện dự án”, ông Sơn cho biết thêm.

Theo ông Sơn, về vấn đề giá bồi thường, hỗ trợ, UBND quận thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản của thành phố, đến nay đa số hộ dân đều cơ bản đồng thuận. Liên quan đến việc cán bộ và cơ quan chức năng cố tình gửi quyết định thu hồi đất cho người dân bị ảnh hưởng để thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm một tháng làm người dân mất đi quyền lợi, ông Sơn nhận thiếu sót và gửi lời xin lỗi người dân, đồng thời cho biết đã chấn chỉnh trong việc phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị. “Việc này UBND Q.Tân Bình đã có kiểm tra và thực tế phản ánh của bà con là đúng, quận đã gửi lời xin lỗi bà con trong các buổi tiếp xúc, đối thoại”, ông Sơn thừa nhận.

Sáng 15.7, lãnh đạo Quận ủy Q.Tân Bình đã có buổi làm việc với một số hộ dân bị ảnh hưởng dự án để lắng nghe và ghi nhận các nội dung mà các hộ này đến nay vẫn chưa đồng thuận, như: xác định tim kênh A41, giá đền bù nhà đất bị giải tỏa, việc UBND Q.Tân Bình chậm trễ trong giải quyết đơn thư người dân. Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Quận ủy cho biết hiện UBND Q.Tân Bình đang tập hợp tất cả các kiến nghị của bà con để gửi các cấp thẩm quyền thành phố xem xét; Quận ủy sẽ giám sát việc thực hiện của UBND quận để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.