Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo đã thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ tháng 1.2025, khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2. Các lý do chính bao gồm việc vi phạm các điều khoản thị thực, phạm tội, kêu gọi bạo lực chống lại công dân Mỹ, lừa đảo, lợi dụng hệ thống nhập cư hoặc gây nguy cơ cho an ninh quốc gia, theo thông cáo đăng trên trang web của bộ hôm 10.8.
Trấn áp diện rộng

Nhân viên ICE áp giải một người bị giam giữ rời khỏi Trung tâm chính quyền hạt Ventura (bang California) ngày 27.7
ẢNH: AFP
Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm siết cả việc nhập cảnh hợp pháp lẫn nhập cư bất hợp pháp, đồng thời cam kết trục xuất những kẻ "tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ". Hồi tháng 1, Reuters đưa tin Mỹ đã thu hồi hơn 100.000 thị thực sau 1 năm nhiệm kỳ của ông Trump, một kỷ lục tính đến thời điểm đó. Dự báo con số năm nay có thể phá vỡ kỷ lục của năm trước, khi chính quyền tiếp tục siết quản lý nhập cư.
Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê những nguyên nhân hàng đầu gồm hành hung, lái xe khi đang chịu ảnh hưởng của chất kích thích, trộm cắp và tội phạm ma túy, đồng thời lưu ý rằng một tỷ lệ đáng kể các trường hợp thu hồi thị thực cũng xuất phát từ các hành vi như lái xe liều lĩnh, tấn công tình dục, ngược đãi trẻ em, gian lận, tham ô và các tội danh khác.
Bộ Ngoại giao nêu một số trường hợp thu hồi thị thực cụ thể, như một người bị truy tố về tội cưỡng hiếp và xâm hại tình dục, một người khác bị truy tố về tội bắt cóc và buôn người, một người đối mặt hàng chục cáo buộc liên quan hành vi tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Một đại sứ quán Mỹ tại Bắc Phi thu hồi hơn 100 thị thực từ các cha mẹ bị cáo buộc tìm cách du lịch đến Mỹ để sinh con. Nhiều người "ăn mừng" vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk cũng bị thu hồi thị thực.
Nhiều lo ngại
Theo tạp chí TIME dẫn các số liệu chính thức, hầu hết những người bị bắt giữ bởi Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump đều không có tiền án. Trong khi đó, các biện pháp siết nhập cư đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Đài CNN mới đây đưa tin các nhóm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực từ xây dựng đến nông nghiệp đang bày tỏ lo ngại với chính quyền về nguy cơ đối với nền kinh tế. Theo họ, tình trạng thiếu hụt lao động đang trở nên trầm trọng hơn do động thái nhằm chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời (TPS) đối với 1,3 triệu người làm việc tại Mỹ, cũng như các biện pháp siết quản lý nhập cư khác trên toàn quốc.
Không chỉ trong lĩnh vực lao động, chính sách siết quản lý nhập cư cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục. Tạp chí Times Higher Education ngày 11.8 dẫn lời giới chuyên môn cho rằng những nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm siết chặt quy định về thị thực du học và quyền làm việc sau khi tốt nghiệp tại Mỹ sẽ mang lại lợi thế cho các quốc gia cạnh tranh.
Chưa hết, theo AP, chính quyền Mỹ còn bắt giữ hơn 50 cha, mẹ, chồng hoặc vợ của các binh sĩ tại ngũ kể từ tháng 1.2025, trong đó ít nhất 6 người đã bị trục xuất, trái với truyền thống được lưỡng đảng thống nhất qua nhiều thập niên. Về vấn đề thu hồi thị thực, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền "đang bảo vệ đất nước và công dân bằng cách duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh quốc gia và an toàn công cộng thông qua quy trình cấp thị thực".
Bình luận (0)