
Thuế thu nhập cá nhân nên chỉnh sửa cho phù hợp
Rất nhiều bạn đọc cho rằng giá hàng hóa tăng trong khi thu nhập của nhiều người sụt giảm vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thì thuế thu nhập cá nhân nên chỉnh sửa cho phù hợp.
Theo dữ liệu trên hệ thống tập trung của ngành thuế trong năm 2019, số lượng người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công đạt khoảng 6,89 triệu người với tổng số thu ngân sách trên 79.219 tỉ đồng.
Đó là vấn đề được nhiều đại diện các doanh nghiệp(DN) nêu lên tại Diễn đàn DN Việt Nam thường niên năm 2019 (VBF).
Mức chiết trừ gia cảnh thấp, biểu thuế lũy tiến nhiều bậc với thuế suất cao... là những điều còn chưa hợp lý trong luật Thuế thu nhập cá nhân của VN.
Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, UBND TP.HCM cũng kiến nghị mở rộng thêm các loại thuế khác.
Cuối tháng 3 là hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nên ngay từ lúc này, các cơ quan thuế từ T.Ư đến địa phương đang ra quân hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục sao cho thuận tiện, nhanh gọn nhất.
Các doanh nghiệp Việt bị “vạ lây” bởi quy định “siết” chuyển giá, khống chế trần lãi vay sẽ vẫn phải chờ...
Tỉ giá, thuế là 2 trong 5 rào cản, thách thức chính ảnh hưởng đến khả năng sinh lời trong năm 2018, theo nhận định của các doanh nghiệp
“Thuế môi trường với xăng dầu và thuế tài sản đều rất nhạy cảm, nên chọn những cách thức để tăng thuế, thu ngân sách, nhưng phải giữ được sức dân”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) nêu quan điểm.
Ngưỡng nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên sẽ bị đánh thuế tài sản theo dự thảo luật Thuế tài sản mà Bộ Tài chính vừa công bố khiến hàng triệu gia đình có thu nhập thấp, người nghèo lo lắng.
Cứ nhắm vào dân để tăng thuế cũ, đề xuất thuế mới thay vì triển khai các giải pháp chống thất thu, giảm các khoản chi lãng phí, đề xuất các giải pháp đột phá để tăng thu bền vững... Cách làm này dễ cho Bộ Tài chính nhưng lại khiến người dân khốn khổ vì túi tiền ngày càng teo tóp.
Theo Phó trưởng ban Công tác đại biểu Bùi Đức Thụ, phải đặt cải cách thuế tài sản và các sắc thuế khác trong bối cảnh chung, đạt mục tiêu đặt ra. Hiện tại, chúng ta quá tập trung vào tăng thu là bất hợp lý. Trong khi đó, quản lý thu lại quá kém, nợ đọng thuế lên tới 73.000 tỉ đồng, trong đó một nửa không có khả năng thu được.