Chính thức thông xe cầu Thủ Thiêm 2

28/04/2022 11:14 GMT+7

Sáng nay (28.4), cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối từ trung tâm thành phố hiện hữu sang khu đô thị mới Thủ Thiêm chính thức thông xe sau 7 năm thi công.

Buổi lễ do Sở GTVT TP.HCM cùng chủ đầu tư là Công ty CP Đại Quang Minh (chủ đầu tư) tổ chức, có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cấp Trung ương và thành phố.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (thứ 5 từ trái qua) cùng các cấp lãnh đạo TP.HCM bấm nút khai trương cầu Thủ Thiêm 2

Nguyễn Anh

Phát biểu mở đầu buổi lễ, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Quang Minh cho biết cầu Thủ Thiêm 2 đóng vai trò quan trọng, kết nối giao thông trung tâm đô thị hiện hữu và TP Thủ Đức. Tạo động lực phát triển, đưa Thủ Thiêm sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính theo đúng định hướng phát triển của TP.HCM.

Khánh thành và thông xe cầu Thủ Thiêm 2 kết nối Q.1 với TP.Thủ Đức

Với "vị trí vàng" trên sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2 với tổng chiều dài 6 làn xe, thiết kế cầu vồng, dạng dây văng sẽ là điểm nhấn kiến trúc, biểu tượng mới của thành phố, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Đoàn xe của Phó Thủ tướng thông xe cầu Thủ Thiêm 2

H.Mai

Theo ông Trần Bá Dương, hiểu rõ vai trò, vị trí quan trọng của công trình trọng điểm này, phía chủ đầu tư và nhà thầu đã quyết tâm thực hiện dự án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Trong suốt 7 năm thi công, dự án đã trải qua rất nhiều khó khăn, vướng mắc, có những giai đoạn tưởng chừng không thể vượt qua, song, nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương, cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 47 năm ngày Thống nhất đất nước. Ngoài ra, công trình còn ghi nhận tổng mức đầu tư giảm 1.000 tỉ đồng so với dự kiến hơn 4.000 tỉ đồng ban đầu, nhờ tiết giảm được chi phí dự phòng và lãi vay

"Công trình này không chỉ là biểu tượng của TP.HCM hiện đại, văn minh, nghĩa tình mà còn thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết của thành phố cùng chủ đầu tư, nhà thầu khi cùng nhau trải qua những khó khăn lớn, đưa dự án thành công về đích" - Chủ tịch Đại Quang Minh nói.

Từ 15 giờ chiều nay (28.4), các phương tiện sẽ được lưu thông qua cầu

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh : Cầu Thủ Thiêm 2 là dự án hạ tầng giao thông quan trọng kết nối trung tâm thành phố hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần hình thành. Cùng với cầu Thủ Thiêm 1 và hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2 sau khi đưa vào sử dụng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông của TP.HCM. Đây là bước mở đầu giúp thành phố thu hút đầu tư, có ý nghĩa to lớn đối với TP. HCM trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19.

"Với vai trò trung tâm kinh tế của vùng, sau cầu Thủ Thiêm 2, TP.HCM sẽ dồn lực tăng cường đầu tư các công trình hạ tầng, kết nối nhằm từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối thành phố với các vùng lân cận để đột phá vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"- ông Mãi nói.

Cầu Thủ Thiêm 2 phía đường Tôn Đức Thắng

Đ.T

Chính thức bấm nút tuyên bố thông xe cầu Thủ Thiêm 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định : Là thành phố lớn nhất cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ, TPHCM là đầu tàu động lực có sức hút lan tỏa và là đầu mối giao thông của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cửa ngõ quốc tế giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Dự án hoàn thành sẽ giảm kẹt xe khu vực quận 1, nút giao Tông Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh

Đ.T

"Cầu Thủ Thiêm 2 là công trình đặc biệt quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ từng bước hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, tạo tiền đề quan trọng thu hút đầu tư và thúc đẩy các dự án khác ở thành phố. Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền thành phố cùng các đơn vị liên quan đã thành công hoàn thành dự án này. Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư khu vực phía Nam, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để TP.HCM nhanh chóng triển khai các tuyến đường vành đai, các tuyến cao tốc mà Chính phủ đã phê duyệt... tạo điều kiện cho TP.HCM phát triển xứng đáng với vai trò và kì vọng" - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ.

‘Ùa’ lên cầu Thủ Thiêm 2 sau khi thông xe: "Cây cầu này hết ý!"

Đường dẫn lên cầu phía đường Lê Duẩn

H.Mai

Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là biểu tượng mới của TP.HCM

ĐỘC LẬP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.