Chờ các nhân tố mới khẳng định bản lĩnh

28/03/2022 08:45 GMT+7

.Không có nhân sự mạnh như mong muốn, tuyển Việt Nam lại đụng độ với đối thủ được xem là mạnh nhất bảng B ở trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , nhưng dù phải chơi trên sân nhà của Nhật Bản, ông Park và học trò quyết rời giải đấu với tư thế không chỉ là ngẩng cao đầu.

“Đã chiến đấu là mong chiến thắng”

Tuyển Việt Nam mới chỉ có 1 trận thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup, trong khi đội Nhật Bản đã chính thức đoạt vé dự World Cup 2022 trước 1 vòng đấu sau khi đánh bại đội Úc 2-0 ở lượt trước, nâng tổng số trận thắng của họ ở sân chơi này đến thời điểm hiện tại lên 7 trận. Không cần nói nhiều khi so sánh đẳng cấp 2 nền bóng đá - Nhật Bản đã có 7 kỳ góp mặt tại đấu trường lớn nhất hành tinh, còn Việt Nam đang chập chững bơi ra biển lớn. Nhưng như khẳng định của ông Park “trong bất kỳ nghịch cảnh nào, tình hình có khó khăn ra sao, tuyển Việt Nam hãy luôn chứng minh là những chiến binh quả cảm, luôn hết mình vì Tổ quốc”.

Ông Park sẽ chọn ai đá chính vào chiều mai?

VFF

Ông Park đề nghị từng thành viên đội tuyển, từ ban huấn luyện đến cầu thủ phải đặt quyết tâm chiến thắng lên hàng đầu, kể cả Nhật Bản là đội trên tầm. Phân tích lại mặt được và chưa được trong những trận đấu đã qua, gồm cả trận thua Nhật Bản ở lượt đi, trận thắng đội Trung Quốc cách đây 2 tháng và thất bại trước Oman, ông Park cho rằng trình độ của tuyển Việt Nam đã được nâng cấp dần. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn còn có những biến số, có những sơ sẩy hoặc do không may mắn hoặc do bất cẩn, thiếu tập trung. Vì thế, ở trận gặp Nhật Bản, dù đối thủ có tung lực lượng nào, tuyển Việt Nam cũng phải nỗ lực tối đa. “Đã chiến đấu là mong chiến thắng”, ông Park gửi gắm ước vọng của mình.

Tôi hoàn toàn tin tưởng những khó khăn sẽ không thể đánh sập ý chí chiến đấu của tuyển Việt Nam, ngược lại giúp đội bóng thắp lên động lực

Bình luận viên Vũ Quang Huy

Vì đã có suất dự World Cup nên HLV Moriyasu không triệu tập lực lượng mạnh nhất cho trận gặp tuyển Việt Nam. Ông cho phép tiền vệ Wataru Endo được trở về phục vụ CLB Stuttgart và tương tự là Itakura trở về CLB Schalke 04. Dù không có 2 nhân tố kể trên, Nhật Bản vẫn rất hay. Mới đây, tiền đạo đang khoác áo CLB Liverpool Minamino còn tuyên bố là anh muốn chọc thủng lưới tuyển Việt Nam - điều mà anh chưa làm được ở trận lượt đi.

Khó khăn không đánh sập tinh thần

Bình luận viên Vũ Quang Huy nói: “Tôi hoàn toàn tin tưởng những khó khăn sẽ không thể đánh sập ý chí chiến đấu của tuyển Việt Nam, ngược lại giúp đội bóng thắp lên động lực. Thực tế chứng minh một điều, tuyển Việt Nam không bao giờ buông xuôi, bất kể có khó khăn lớn đến mấy. Ông Park xác định rất rõ có bao nhiêu sẽ chơi bấy nhiêu và cùng đội tuyển phát huy khả năng vượt khó vốn là điểm mạnh của con người Việt Nam. Một thuận lợi là đội Nhật Bản đã sớm đoạt vé dự World Cup 2022 nên họ sẽ có sự tính toán khác. Dù Nhật Bản vẫn bảo đảm sự chuyên nghiệp nhưng có thể các cầu thủ sẽ bước vào tâm trạng khác với khi chưa đoạt vé. Người dân Nhật Bản rất quan tâm đến trận đấu ngày 29.3 tới, mà bằng chứng là toàn bộ vé tại sân Saitama đã được bán hết”.

Ông Huy phân tích: “Trận đấu trên sân Saitama cũng sẽ hết sức đặc biệt, và tôi ủng hộ HLV Park Hang-seo nếu ông trao cơ hội cho Đặng Văn Lâm để thủ môn của CLB Cerezo Osaka chứng tỏ năng lực với bóng đá Nhật Bản. Tôi đã xem băng hình và nhận thấy Văn Lâm hoàn toàn khỏe mạnh, có phong độ tốt. Nhìn vào tầm vóc của tuyển Nhật Bản, sử dụng Lâm là hợp lý nhất, để CLB Cerezo Osaka cũng như J-League chứng kiến cậu ấy trổ tài. Nhìn rộng ra, lâu nay mọi người hay đòi hỏi ông Park mở rộng thành phần tuyển chọn thì nay việc tuyển Việt Nam trong trận cuối bị sứt mẻ nhân sự nghiêm trọng, bị đẩy vào thế bắt buộc là dùng nhân tố không phải kép chính, thì rõ ràng, các kép phụ đang đứng trước cơ hội tốt. Trận đấu với đối thủ mạnh như Nhật Bản sẽ cũng là dịp để khán giả thỏa mãn nhu cầu chứng kiến các nhân tố mới thể hiện như Việt Anh, Thanh Bình ở hàng thủ hay Thanh Thịnh, Hoàng Anh ở tuyến tiền vệ... Tất nhiên, không phải lúc nào các gương mặt trẻ cũng chứng tỏ ngay được, người sau không dễ dàng để hay bằng người trước, nhưng họ sẽ cần những trận đấu với đối thủ mạnh để vỡ ra vấn đề, mở rộng tầm mắt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.