Các cô gái kim cương thử lửa với tuyển Hàn Quốc, thầy Chung nói về Mỹ Anh

27/03/2022 17:02 GMT+7

Hơn 1 tháng rưỡi sau khi giành kỳ tích có vé đi World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tái hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 31 cô gái kim cương được gọi, chuẩn bị cho SEA Games 31.

HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông ở buổi tập đầu tiên vào chiều 27.3. Ở lần hội quân lần này, thầy Chung gọi 31 cầu thủ, trong đó có 22 gương mặt vừa thi đấu xuất sắc tại Asian Cup nữ ở Ấn Độ và đoạt vé dự World Cup.

Hoa khôi Hoàng Thị Loan (số 26) được gọi lại

THÁI NINH

Tuy nhiên, trong số các trụ cột, hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh không được lên tuyển lần này. Trả lời báo chí, HLV Mai Đức Chung cho hay: “Đó cũng là một chuyện bình thường trong bóng đá. Khi cầu thủ chưa đạt phong độ tốt thì chúng tôi tạm thời chưa gọi. Cũng giống như trong bóng đá nam vậy, HLV Park Hang-seo cũng không gọi những ai mà ông cảm thấy chưa có phong độ cao. Nhưng cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở, chúng tôi sẽ gọi lại nếu các cá nhân đạt được nền tảng thể lực và phong độ cao. Mỹ Anh vẫn còn cơ hội phía trước”.

Chương Thị Kiều (trái) và Tuyết Ngân tập riêng

VFF

HLV Mai Đức Chung và Chương Thị Kiều

VFF

Hiện tại, Mỹ Anh đang gặp rắc rối về chuyện đi hay ở tại CLB nữ TP.HCM. Sau khi giành vé dự World Cup nữ cùng tuyển Việt Nam, Mỹ Anh được CLB nữ Thái Nguyên mời đầu quân với mức lương cao và tiền lót tay 500 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan chủ quản của Mỹ Anh muốn làm việc thêm với cô cũng như phía Thái Nguyên.

Song sau lần gặp đầu tiên vào đầu tháng 3, Mỹ Anh đã không lên gặp lãnh đạo Trung tâm TDTT Thống Nhất. Hợp đồng của cô với trung tâm đã hết vào cuối năm 2021 nhưng theo lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, ngành thể thao thành phố cũng như CLB TP.HCM mong muốn được tái ký với Mỹ Anh. Rắc rối xung quanh hợp đồng của Mỹ Anh chưa được giải quyết dứt điểm.

Tuyết Ngân

THÁI NINH

Đội nữ Việt Nam

THÁI NINH

Trở lại với buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam, theo tiết lộ của HLV Mai Đức Chung, ông và các cô gái kim cương (cách gọi trìu mến mà Thủ tướng Phạm Minh Chính dành tặng các cầu thủ nữ) sẽ đi tập huấn tại Hàn Quốc vào ngày 6.4.

“Chúng tôi đã nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và sẽ có 2 trận đấu với tuyển nữ Hàn Quốc dự kiến vào ngày 9 và 12.4. Sau đó sẽ có 3 trận giao hữu khác với 3 CLB nữ hàng đầu Hàn Quốc. Ngày 21.4, đội nữ sẽ về Việt Nam, tập huấn ở Quảng Ninh, chuẩn bị cho SEA Games 31. Mục tiêu của chúng tôi từ nay đến cuối năm là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games như mong mỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính; tháng 7, chúng tôi dự AFF Cup nữ và tháng 9 là ASIAD 19. Nhiệm vụ phải nói là rất nặng nề”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Đội trưởng Huỳnh Như, trò cưng của HLV Mai Đức Chung, cũng nhấn mạnh cô và các đồng đội sẽ quyết tâm cao nhất để đoạt ngôi hậu SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.