Chó dữ 'vô tư' dạo công viên Thống Nhất, du khách khiếp đảm

02/03/2023 10:19 GMT+7

Câu chuyện chó thả rông tại công viên Thống Nhất nhưng không rọ mõm, khiến nhiều người sợ hãi là vấn đề nhiều năm nay chưa có lời giải.

Công viên Thống Nhất được xây dựng từ năm 1961, thuộc địa phận 2 phường Nguyễn Du và Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng). Đây là một trong những công viên lớn nhất tại thủ đô Hà Nội nên mỗi ngày có hàng trăm người dân, du khách tham quan, vui chơi, tập thể dục.

Người dân kêu trời với nạn chó thả rông không rọ mõm, phóng uế ở công viên - Ảnh 1.

Người dân vô tư thả chó không rọ mõm vào công viên Thống Nhất

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào những buổi chiều gần đây, không khó để bắt gặp đủ các loại chó từ hung dữ đến hiền lành được chủ dắt đi thoải mái trong công viên Thống Nhất. Đa số những chú chó này không có dây xích, không rọ mõm và được thả rông, tiềm ẩn nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và người dân đang tập thể dục. Thậm chí, nhiều người còn vô tư để thú cưng phóng uế ra công viên gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan và gây bức xúc.

"Tôi thường xuyên tập thể dục ở đây nên đã quen với cảnh người dân mang chó vào công viên. Trong đó, chỉ có số ít người mang theo xích, còn lại là đều thả rông khiến tôi rất lo lắng. Nhiều lúc có những chú chó to ngồi giữa lối đi, không ai dám lại gần", anh Quang Hùng, một người dân ở gần công viên, cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Trần Anh Tú, Tổng giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất, cho biết việc người dân thả chó không rọ mõm, phóng uế ra công viên là vấn đề nhức nhối lâu nay nhưng chưa giải quyết được vì công viên không có thẩm quyền, chế tài để xử phạt.

"Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền về việc thả chó không rọ mõm sẽ gây nguy hiểm cho người xung quanh. Ngoài ra, cần phải giữ gìn cảnh quan, môi trường bên trong công viên, nhưng vẫn có nhiều người bỏ qua hoặc cố tình vi phạm", ông Tú nói và thông tin sắp tới sẽ có 2 đội bắt chó của Q.Hai Bà Trưng đi tuần tra trong công viên.

Đáng chú ý, Thanh Niên đã đề cập vấn đề này từ khi công viên Thống Nhất chưa "mở cửa" nhưng đến nay chưa được khắc phục.

Người dân kêu trời với nạn chó thả rông không rọ mõm, phóng uế ở công viên - Ảnh 2.

Đa số chó được mang vào công viên Thống Nhất đều không có rọ mõm

ĐÌNH HUY

Người dân kêu trời với nạn chó thả rông không rọ mõm, phóng uế ở công viên - Ảnh 3.

Nhiều con được thả rông, không có chủ bên cạnh

ĐÌNH HUY

Từ những giống chó to lớn và bản tính hung dữ như Husky, Bull Pháp, Pitbull... đến những giống chó nhỏ như Poodle, Corgi đều xuất hiện tại công viên

ĐÌNH HUY

Người dân kêu trời với nạn chó thả rông không rọ mõm, phóng uế ở công viên - Ảnh 5.

Chó ngồi giữa đường, không ai dám đi qua

ĐÌNH HUY

Người dân kêu trời với nạn chó thả rông không rọ mõm, phóng uế ở công viên - Ảnh 6.

Theo đơn vị quản lý, đây là vấn đề nhức nhối tại công viên Thống Nhất

ĐÌNH HUY



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.