Chờ HLV Troussier sàng lọc U.22 Việt Nam

19/05/2023 21:10 GMT+7

Sau SEA Games 32, HLV Philippe Troussier cùng cộng sự sẽ tiếp tục đến sân theo dõi V-League, hạng nhất để đánh giá năng lực, tìm thêm nhân tố mới cho U.22 Việt Nam.

Sau khoảng 3 tháng làm việc với 12 trận đấu (cả chính thức lẫn giao hữu), HLV Philippe Troussier đã bước qua nấc thang đầu tiên cùng U.22 Việt Nam. Quá trình tập trung, tập luyện, giao hữu và thi đấu chính thức liên tục thời gian qua giúp ông thầy người Pháp đánh giá được phần nào năng lực của đội U.22 Việt Nam, cùng triển vọng vươn xa của thế hệ cầu thủ được chờ đợi cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam.

Tấm HCĐ cùng màn trình diễn tại SEA Games 32 đã chỉ ra những mặt được và chưa được của các cầu thủ. Điểm sáng ở chỗ, U.22 Việt Nam đã thể hiện ý đồ, triết lý kiểm soát bóng, có những mảng miếng và đường nét phối hợp rõ ràng. Toàn đội chơi chững chạc và biến hóa dần qua từng trận.

Chờ HLV Troussier sàng lọc U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

Chờ HLV Troussier sàng lọc U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

Chờ HLV Troussier sàng lọc U.22 Việt Nam - Ảnh 3.

U.22 Việt Nam không giành HCV, nhưng đã phần nào chứng minh được năng lực

NGỌC DƯƠNG

12 trong số 13 bàn U.22 Việt Nam ghi được ở giải này xuất phát từ những tình huống mở, tức là phối hợp bài bản bằng bóng sống để tìm ra bàn thắng, trong đó có những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. HLV Troussier khẳng định đó là những bàn thắng không "từ trên trời rơi xuống", mà là thành quả của quá trình tập luyện cật lực.

Để chọn ra 20 cầu thủ dự SEA Games 32, ông Troussier đã trải qua 5 lần sàng lọc cầu thủ trong 2 đợt tập trung. Quỹ cầu thủ ban đầu có khoảng 35-40 người, sau đó được rút ngắn dần. Tuy nhiên, vấn đề của những lần sàng lọc nhân sự dưới thời ông Troussier nằm ở chỗ, nhà cầm quân người Pháp chỉ thuần túy đánh giá cầu thủ nhờ màn thể hiện trên sân tập. Lý do là bởi các phần lớn cầu thủ trẻ hiếm khi được thi đấu tại CLB, dẫn tới "mẫu số" đánh giá chưa đủ lớn. Ngoài ra, V-League cùng giải hạng nhất liên tục bị hoãn trong thời gian đội U.22 Việt Nam tập trung. HLV 68 tuổi từng thừa nhận, cơ sở đánh giá cầu thủ trẻ trước đó của ông là giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên.

Do thước đo CLB chưa đủ sắc sảo, HLV Troussier chủ yếu tin dùng những cầu thủ đã quen với triết lý của ông. Lựa chọn này có mặt hạn chế, khi có thể chiến lược gia người Pháp có thể bỏ lỡ nhân tài. Ở cấp độ U.22, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều viên ngọc thô đang chờ được mài giũa, đơn cử như trường hợp của Thanh Nhàn, cầu thủ từng khiến ông Troussier ấn tượng đến mức vào Tây Ninh để thuyết phục đội chủ quản đưa ra PVF để đào tạo.

Chờ HLV Troussier sàng lọc U.22 Việt Nam - Ảnh 4.

Chờ HLV Troussier sàng lọc U.22 Việt Nam - Ảnh 5.

Chờ HLV Troussier sàng lọc U.22 Việt Nam - Ảnh 6.

Các cầu thủ cần nỗ lực để có vị trí ở CLB chủ quản

NGỌC DƯƠNG

Tại SEA Games 32, HLV Troussier cũng chú trọng chia đều cơ hội cho cầu thủ trẻ. Bên cạnh những cái tên đã khẳng định tên tuổi, sự xuất hiện của Thái Sơn, Đức Phú, Văn Cường, Huy Hoàng,... cũng là những phát hiện thú vị. Còn bao nhiêu gương mặt trẻ tiềm năng nữa đang chờ được khai phá, HLV Troussier cùng cộng sự sẽ tìm kiếm câu trả lời trong những tuần tới, khi bóng đá Việt Nam thực sự trở lại để cung cấp cho ông thầy người Pháp cái nhìn tổng quan hơn, thay vì để ban huấn luyện U.22 Việt Nam phải vất vả "đãi cát tìm vàng" như trong vài tuần qua.

Điều quan trọng là giải V-League, hạng nhất cứ phải diễn ra đều đặn, ông Troussier mới có cơ sở để đánh giá, chắt lọc và đào tạo con người. Khác với SEA Games vốn chỉ cho phép mỗi đội dùng 20 cầu thủ, U.22 Việt Nam sẽ có 3 tháng chuẩn bị cho vòng loại châu Á. Quá trình chuẩn bị bắt đầu vào tháng tới khi toàn đội lên đường sang Trung Quốc dự giải giao hữu Panda Cup với nhiều đối thủ mạnh. Do đó, HLV Troussier có thể sẽ tiếp tục gọi nhiều cầu thủ, thử nghiệm từng cái tên rồi đào luyện nên một bộ khung mới.

Việc liên tục sàng lọc, "thay máu" và gọi nhân tố mới giúp HLV Troussier tạo ra một tấm lưới đủ rộng để tìm kiếm đầy đủ nhân tài, đồng thời tạo ra động lực cạnh tranh cùng sự mới mẻ để thúc đẩy U.22 Việt Nam. Các cầu thủ cần sức nóng cạnh tranh liên tục, dồn dập để tiếp tục phấn đấu ở cả CLB lẫn trong màu áo tuyển. Đó là sự vận động mà mà ông Troussier từng đề cập, trước khi chuẩn bị thực hiện quyết liệt nhằm tạo cú hích cho các học trò.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.