Chở người nhập cảnh trái phép giá 1 triệu đồng/người, 2 tài xế lãnh 10 năm tù

14/07/2022 06:52 GMT+7

Tối 13.7, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm 2 tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Khánh (44 tuổi, ngụ H.Lâm Thao) 6 năm tù, Nguyễn Mạnh Hà (cùng 44 tuổi, ngụ H.Yên Lập, cùng tỉnh Phú Thọ) 4 năm tù, cùng tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ngoài 10 năm tù, cả hai tài xế còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng.

10 năm tù cho hai tài xế chở người Trung Quốc vượt biên để "kiếm thêm"

Theo cáo trạng, ngày 1.12.2021, Khánh thuê ô tô Toyota Zace để chở khách từ TP.HCM về Phú Thọ với giá 21 triệu đồng.

Khánh (bên phải) và Hà lãnh tổng cộng 10 năm tù

VĂN TIẾN

Khánh liên hệ với một người quen qua Zalo (chưa rõ lai lịch), nhờ tìm khách để Khánh chở, kiếm thêm tiền ở chiều về từ Phú Thọ về TP.HCM.

Người này hứa sẽ gửi 3 khách Trung Quốc tại Bến xe Mỹ Đình cho Khánh chở với giá 3 triệu đồng.

Rạng sáng 9.12.2021, Khánh rủ thêm Hà cùng đi ô tô với Khánh đến các điểm hẹn đón 6 người Trung Quốc, thống nhất giá 6 triệu đồng nếu chở vào đến TP.HCM.

Khánh, Hà biết 6 người Trung Quốc này vượt biên vào Việt Nam nhưng vẫn thay nhau chở.

Trên đường đi Khánh chỉ cho khách đi vệ sinh ở nơi vắng vẻ để tránh bị chú ý. Cẩn thận hơn, Khánh ghé Quảng Bình mua cơm hộp và cho khách ăn trên xe chứ không vào hàng quán.

Chiều 9.12, xe Khánh chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đến đường dẫn hầm đường bộ Hải Vân (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thì bị Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.