Chó thả rông chạy rông khắp các tuyến đường trong khu dân cư 50 ha Cát Lái (phường Cát Lái, TP.HCM) gây mất vệ sinh, rượt đuổi người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Người dân bất an, có trường hợp phải nhập viện
Phản ánh đến Báo Thanh Niên, người dân sinh sống tại khu dân cư 50 ha Cát Lái (gần cổng C cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TP.HCM) bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng chó nuôi không được nhốt hay đeo rọ mõm, tự do chạy nhảy khắp nơi. Tình trạng này diễn ra thường xuyên vào các khung giờ sáng sớm (6 - 9 giờ) và chiều tối (16 - 19 giờ) khi chủ nuôi thả chó ra đường đi vệ sinh.

Người tham gia giao thông phải né chó thả rông trên đường
ẢNH: TRẦN KHA
Anh N.N.B.T (người dân sống tại khu vực) cho biết, ngày 2.5.2025, khi vợ anh đang di chuyển bằng xe máy chở theo 2 con nhỏ (trong đó có bé gái 8 tháng tuổi) trên đường 43-CL (gần Trường mầm non Sơn Ca) thì bất ngờ bị một con chó thả rông lao thẳng vào đầu xe. Sự việc khiến chiếc xe bị ngã, bé gái 8 tháng tuổi ngã đập đầu xuống đường. Gia đình phải cấp tốc đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Cũng theo anh T., đã có trường hợp người dân bị chó cắn phải đi tiêm ngừa dại. Quá bức xúc việc chó thả rông, anh T. đã nhiều lần báo cáo sự việc lên chính quyền và công an địa phương phường Cát Lái nhưng đến nay tình trạng chó thả rông vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Có gia đình nuôi 5 - 6 con chó để giữ nhà, thả chạy rông ngoài đường
ẢNH: TRẦN KHA
Một người dân khác sống tại đây cũng chứng kiến cảnh cháu bé đi bộ bị chó thả rông lao ra rượt đuổi hãi hùng vài ngày gần đây. Tuy nhiên, vì lo sợ bị chủ nuôi trả thù, người này không dám công khai vị trí cụ thể. Ngoài ra, khu vực này tập trung một số trường học khiến phụ huynh càng thêm lo lắng vì nạn chó thả rông.
Ác mộng của người đi đường
Chiều 12.8, ghi nhận của phóng viên Thanh Niên cho thấy hầu hết các tuyến đường trong khu dân cư như đường 46-CL, 35-CL, 55-CL, 69-CL, 49-CL, 51-CL, 47-CL, 67-CL, 44-CL, 57-CL, 66-CL, 37-CL... đều xuất hiện chó thả rông.
Tại đường 47-CL, khi có xe máy chạy ngang qua, 3 con chó của một hộ dân lập tức lao ra đường sủa inh ỏi, gầm gừ và đuổi theo người đi đường.

Hầu hết các tuyến đường trong khu dân cư Cát Lái, chúng tôi ghi nhận điều có chó thả rông chạy ngoài đường
ẢNH: TRẦN KHA
Nhiều hộ gia đình nuôi từ 5 - 6 con chó thả tự do ra lòng đường, nằm luẩn quẩn hoặc rượt đuổi nhau làm người chạy xe phải thắng gấp, loạng choạng tay lái.
Đáng chú ý, tại đường 35-CL nơi có mặt đường rộng, người dân thường di chuyển với tốc độ cao hơn thì chó nuôi từ các nhà dân thường xuyên chạy băng ngang đường sang khu đất trống đối diện để đi vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Những con chó chạy rông, nằm trên đường
ẢNH: TRẦN KHA

Một con chó lớn lao từ trên vỉa hè xuống đường rượt cắn phóng viên Thanh Niên khi đang đi ghi nhận chó thả rông trong khu dân cư Cát Lái
ẢNH: TRẦN KHA
Trong lúc ghi nhận tại đường 37-CL, phóng viên Thanh Niên cũng bất ngờ khi bị một con chó lớn từ vỉa hè lao xuống đường gầm gừ, tấn công. Phóng viên phải co chân, rồ ga xe tháo chạy. Sự việc chỉ dừng lại khi một người đàn ông ngồi gần đó la lớn giải cứu.
Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Cát Lái (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí và sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý tình trạng trên.
Từ ngày 1.8.2026, Nghị định 204/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, tăng mạnh mức phạt đối với các vi phạm về quản lý vật nuôi và phòng dịch động vật.
Theo đó, cá nhân không tiêm vắc xin phòng dại bắt buộc, hoặc không đeo rọ mõm, không xích giữ, không có người dắt chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng.
Bình luận (0)