Chờ thi hành án chung thân vì lừa đảo, 'nữ quái' lại lừa đảo tiền tỉ

16/07/2021 13:15 GMT+7

Đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng, “nữ quái” Vũ Thị Nguyệt, 42 tuổi, quê ở xã Hương Ngải, H.Thạch Thất, Hà Nội vẫn tiếp tục lừa đảo tiền tỉ.

“Nữ quái” lừa đảo tiền tỉ khi đang chờ thi hành án tù chung thân

Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Nguyệt (42 tuổi, hộ khẩu thường trú ở xã Hương Ngải, H.Thạch Thất, Hà Nội; thuê căn hội tại chung cư FLC 36 Phạm Hùng, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỉ đồng.
Đáng chú ý, “nữ quái” Vũ Thị Nguyệt lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của các nạn nhân khi đang trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án tù chung thân tại bản án tuyên vào tháng 9.2020 cũng vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố giác của chị Hoàng Thị Thuỷ (41 tuổi, hộ khẩu thường trú tại P.Mỹ Đình 2, giáo viên cấp 1 của một trường tiểu học tại Q.Nam Từ Liêm), cuối tháng 5 vừa qua, biết được thông tin rao bán căn hộ chung cư do Vũ Thị Nguyệt đăng trên tài khoản Zalo cá nhân và nhiều trang mua bán bất động sản trên mạng xã hội. Thông tin đăng tải mang nội dung “bán cắt lỗ căn hộ 2501 chung cư FLC 36 Phạm Hùng; diện tích 98 m2, 3 phòng ngủ, đầy đủ nội thất; sổ đỏ chính chủ, giá 2,8 tỉ đồng bao phí sang tên”. Ngoài ra, “nữ quái” Nguyệt còn chụp ảnh căn hộ, chụp sổ đỏ đăng lên tạo niềm tin với người mua.
Do có nhu cầu mua nhà để ở, chị Thủy đã liên hệ với Nguyệt để hỏi và được “nữ quái” cho biết đang cần tiền nên bán giá rẻ và khẳng định hồ sơ pháp lý căn hộ đầy đủ như những thông tin đăng tải. Nguyệt cũng là phụ huynh lớp chị Thuỷ phụ trách, hai người có quen biết nhau trước nên hứa hẹn bán giá ưu đãi hơn cho cô giáo của con mình.
Tin tưởng, chị Thủy đã đồng ý mua bán căn hộ với giá 1,6 tỉ đồng và đặt cọc 50 triệu đồng, hẹn ngày mua bán, giao dịch vào ít ngày sau. Nhưng ngay sau đó, Nguyệt liên tục gọi điện hối thúc chị Thuỷ chuyển tiền đầy đủ, bởi có nhiều người trả giá cao hơn. Nếu không chuyển đủ tiền, Nguyệt sẽ hủy mua bán để bán căn hộ cho người khác.
Để tăng sức thuyết phục, Nguyệt gửi ảnh chụp màn hình với nội dung tin nhắn trao đổi với khách hàng khác trả giá căn hộ cao hơn vài trăm triệu đồng cho chị Thủy xem. Đồng thời, đề nghị nếu chị Thủy muốn lấy căn hộ thì phải trả thêm 200 triệu đồng lên thành 1,8 tỉ đồng.
Không nghi ngờ gì, chị Thuỷ tiếp tục xoay sở để chuyển đủ cho Nguyệt số tiền 1,8 tỉ đồng theo hình thức chuyển khoản vào các ngày 24, 25, 27, 29.5, có xác nhận bằng thư điện tử của ngân hàng giao dịch. Theo thỏa thuận, sáng 1.6, Nguyệt viết giấy biên nhận số tiền đã nhận 1,8 tỉ đồng của chị Thuỷ; ngày 3.6 sẽ bàn giao nhà, hoàn thiện giấy tờ, sang tên sổ đỏ, bàn giao sổ cho người mua vào ngày 20.6; bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường 50% giá trị hợp đồng.
Tuy nhiên, từ ngày 2 - 3.6 Nguyệt nhắn tin qua Zalo cho chị Thủy nói là không bán căn hộ trên nữa và gọi chị Thủy sang lấy tiền về. Sáng 3.6, chị Thủy sang gặp Nguyệt nhưng Nguyệt không trả tiền đủ, chỉ trả 400 triệu đồng. Sau đó, chia thành nhiều lần, chỉ trả lại chị Thuỷ số tiền 700 triệu đồng, vẫn chiếm giữ 1,1 tỉ đồng của nạn nhân.
Sau khi tìm hiểu, chị Thủy tá hỏa trước hàng loạt thông tin đăng tải trên các tờ báo chính thống về việc Nguyệt từng bị khởi tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền gần 30 tỉ đồng của 4 nạn nhân vào năm 2018; bị xét xử lần 1 vào năm 2019, bị tuyên mức án tù chung thân. Sau đó, tại phiên xét xử Phúc thẩm vào tháng 3.2020, Nguyệt vẫn bị y án tù chung thân. Do Nguyệt đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, chờ đến khi con đủ tuổi sẽ phải thi hành án.

Thông tin Nguyệt rao bán căn hộ đi thuê tại chung cư FLC 36 Phạm Hùng trên tài khoản Zalo cá nhân

Ảnh Nạn nhân cung cấp

Vợ chồng chị Thủy đã đến xã Hương Ngải (H.Thạch Thất) tìm hiểu và được chính quyền địa phương xác nhận Nguyệt chính là đối tượng lừa đảo có hộ khẩu thường trú tại địa phương, đang chờ thi hành án tù chung thân do Tòa án Cấp cao tại Hà Nội tuyên án.
Xác minh thêm, chị Thuỷ biết căn hộ chung cư mà Nguyệt rao bán với giá cắt lỗ là nhà đi thuê, không phải chủ sở hữu.
“Những lần đầu Nguyệt loanh quanh, bao biện, nhưng những lần về sau Nguyệt thản nhiên, thách thức chúng tôi ra mặt “muốn kiện ra công an thì cứ kiện”. Khi chúng tôi đưa giấy yêu cầu xác nhận nợ, chị Nguyệt ký ngay mà không cần đọc nội dung giấy nhận nợ mà tôi viết”, chị Thủy cho hay.

Lừa đảo tiền tỉ hàng loạt nạn nhân

Cũng với thủ đoạn tương tự, Nguyệt lừa thêm một nạn nhân khác là hàng xóm đang chung sống tại chung cư FLC 36 Phạm Hùng với giá bán là 1,7 tỉ đồng. Theo đơn tố cáo khẩn cấp gửi Công an Q.Nam Từ Liêm, nạn nhân thứ 2 của Nguyệt trong vụ lừa đảo tiền tỉ này là ông Nguyễn Anh Đức, 51 tuổi, hộ khẩu thường trú tại P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội.
Do quen biết từ trước nên ngày 30.5, “nữ quái” đã nhờ ông Đức rao bán căn hộ 2501 tại chung cư FLC 36 Phạm Hùng. Thấy thế, ông Đức đã hỏi giá và được Nguyệt nói là chỗ quen biết nên sẽ bán với giá 1,7 tỉ đồng. Ông Đức đồng ý mua và 3 lần chuyển tiền mặt cho Nguyệt tại cửa hàng kinh doanh của “nữ quái” này ở số 19, ngõ 60 Dương Khuê, Q.Nam Từ Liêm.
Sau khi nhận tiền, Nguyệt hứa hẹn với nạn nhân thứ 2 là sẽ làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng căn hộ chung cư kể trên vào ngày 10.6. Đến ngày 4.6, Nguyệt mời một người giới thiệu là công chứng viên đến cửa hàng của Nguyệt tại ngõ 60 Dương Khuê làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng căn hộ cho ông Đức.
Theo ông Đức, khi công chứng viên đưa các giấy tờ liên quan đến thủ tục sang tên căn hộ như: sổ hồng, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của bà Nguyệt, thấy toàn bộ giấy tờ trên đều phô tô, không phải bản gốc, không có công chứng nên ông đã yêu cầu Nguyệt cung cấp đầy đủ các giấy tờ bản gốc thì mới ký vào hợp đồng. Tuy nhiên, Nguyệt nói nếu "lằng nhằng" như thế thì không bán căn hộ nữa và sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của ông Đức. Nhưng đến nay, Nguyệt mới trả lại cho ông Đức tổng số tiền 600 triệu đồng, còn đang chiếm giữ 1,1 tỉ đồng.
Bức xúc vì bị “nữ quái” lừa, chị Thủy và ông Đức đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp ra Công an Q.Nam Từ Liêm tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyệt.
Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của 2 nạn nhân nói trên và đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Liên quan đến "nữ quái" lừa đảo này, ông Vũ Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Hương Ngải, xác nhận: Vũ Thị Nguyệt (trú tại thôn 6, xã Hương Ngải) đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 4 nạn nhân từ năm 2017 với tổng số tiền 26 tỉ đồng, đã 2 lần bị tòa tuyên án tù chung thân nhưng đang được tại ngoại, chờ thi hành án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.