Chủ động mở chợ, tạp hóa để gỡ thiếu hụt thực phẩm cho người dân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/08/2021 15:06 GMT+7

TP. Đà Nẵng cho phép các quận huyện căn cứ thực tế để mở lại chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa cũng được bán rau, thịt cá để giải quyết thiếu hụt cung ứng thực phẩm trong 10 ngày thành phố kéo dài phong tỏa.

Sáng 26.8, Sở Công thương TP.Đà Nẵng đưa phương án cung ứng thực phẩm, hàng hóa từ 26.8 đến 5.9, thành phố kéo dài phong tỏa cứng, “ai ở đâu thì ở đó” thêm 10 ngày. 
Theo Sở Công thương, sau 10 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, 10 siêu thị lớn cùng 160 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi…chỉ đáp ứng 10-15% nhu cầu người dân.
30 doanh nghiệp phân phối lớn giải quyết 25.000 – 30.000 đơn hàng, cũng chỉ đáp ứng 5% nhu cầu do thực hiện “3 tại chỗ” và khống chế 30% nhân lực theo quy định chống dịch.
Trong khi đó, sau 10 ngày người dân đã hết thực phẩm dự trữ, nhu cầu tăng cao, gây quá tải nhà cung ứng, đồng thời cảng cá Thọ Quang, chợ truyền thống đóng cửa nên nguồn cung hàng tươi sống như hải sản, rau củ quả…giảm mạnh.

Người dân đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ trước khi TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng ngày 16.8

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Do đó, Sở Công thương đưa ra giải pháp, trong 10 ngày thành phố tiếp tục phong tỏa, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối được hoạt động tối đa 100% công suất thay vì bị khống chế 30% như hiện nay.
Người dân tiếp tục được đặt mua hàng từ siêu thị, nhà phân phối, Ban điều hành khu dân cư hỗ trợ cho giúp dân theo combo hoặc nhu cầu riêng một số mặt hàng thiết yếu.
Điểm mới của phương thức này là lực lượng shipper công nghệ hợp đồng các đơn vị cung ứng giao nhận hàng phục vụ nhu cầu người dân.

Các nhà cung ứng thực phẩm được hoạt động 100% thay vì khống chế 30% nhân lực "3 tại chỗ" - Trong ảnh: Công ty TNHH Thực phẩm Top Việt đóng hàng combo

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đặc biệt, các quận huyện căn cứ thực tế và điều kiện phòng chống dịch để quyết định mở cửa hàng tạp hóa… nhưng người dân mua hàng vẫn phải qua Ban điều hành khu dân cư.
Quận huyện cũng chủ động quyết định mở lại chợ truyền thống, chợ tạm, điểm bán hàng lưu động để tăng cường nguồn cung ứng thực phẩm cho người dân, đảm bảo giãn cách giữa các gian hàng tối thiểu theo quy định, đảm bảo lối ra vào, rào chắn chống dịch.
Tiểu thương, ban quản lý, người lao động tại chợ phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin và xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/lần.
 

Siêu thị được hoạt động 100% công suất để giảm tải

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Người dân đăng ký đặt mua hàng ở chợ qua Ban điều hành khu dân cư tối đa 5 ngày/lần, Ban điều hành bổ sung lực lượng đoàn thể, tình nguyện viên để phục vụ người dân.
Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng kiến nghị thành phố cho siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoạt động 100% nhân lực và không áp dụng “3 tại chỗ” để tăng năng lực cung ứng thực phẩm, ưu tiên cấp thẻ nhận diện và cho phương tiện chở hàng thiết yếu qua chốt kiểm soát nhanh, tạo thuận lợi cho xe hàng Quảng Nam – Đà Nẵng rút ngắn thời gian giao nhận…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.