Đà Nẵng kéo dài phong tỏa, làm sao gia tăng cung ứng hàng hóa cho người dân?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/08/2021 17:30 GMT+7

TP. Đà Nẵng chính thức công bố kéo dài thêm 10 ngày phong tỏa cứng "ai ở đâu thì ở đó", khiến ngành công thương khẩn trương mở rộng các giải pháp cung ứng hàng hóa cho người dân sau khi có dấu hiệu quá tải ở các siêu thị.

Sau khi TP.Đà Nẵng công bố kế hoạch sẽ phong tỏa cứng thêm 10 ngày nữa (bắt đầu từ ngày mai 26.8),  Sở Công thương đề xuất UBND TP.Đà Nẵng một số giải pháp.
Trong đó, đáng chú ý là đề xuất mở lại một số chợ, chợ đầu mối, tiệm tạp hóa, chợ tạm... trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu chống dịch Covid-19. Đồng thời, bổ sung lực lượng hỗ trợ ban điều hành khu dân cư mua lương thực cho người dân…
Sở Công thương cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng cho phép các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối được vận hành 100% nhân lực (thay vì 30% như hiện nay); cho phép shipper và các đơn vị giao hàng công nghệ (Grab) tái hoạt động..., cùng với kiến nghị mở cửa lò mổ Đà Sơn, tăng điểm bán hàng lưu động… đã đề cập tại cuộc họp báo chiều qua 24.8.

Đà Nẵng nắng nóng ngày phong tỏa, bệnh nhân cần thuốc tâm thần, công an tìm mua bằng được

Như Thanh Niên đã thông tin, Sở Công thương từng ghi nhận trong tuần đầu TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng “ai ở đâu thì ở đó”, người dân đã chủ động dự trữ hàng hóa. Tuy nhiên, kể từ ngày 22.8 đến nay (đợt gia hạn phong tỏa thứ hai), nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ của người dân không còn nhiều, vì thế nhu cầu đặt hàng siêu thị tăng cao.
Trong khi đó, năng lực cung ứng của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các đơn vị phân phối chỉ đáp ứng tối đa 25 - 30% nhu cầu trong điều kiện bình thường. Trong hoàn cảnh phong tỏa cứng như hiện nay, lại bị hạn chế về số lượng nhân viên, phương tiện theo yêu cầu “3 tại chỗ” chống dịch... nên các đơn vị này bị quá tải.
Bên cạnh đó, các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa...(trong điều kiện bình thường đáp ứng 70 - 75% nhu cầu của người dân) cũng đã dừng hoạt động nên năng lực cung ứng hàng hóa toàn thành phố không thể đáp ứng trong thời điểm bị phong tỏa.

Đà Nẵng phong tỏa: người giao hàng “dở khóc dở cười” trong ngày ra quân chuyển nhu yếu phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.