Chủ tịch Bình Thuận ra văn bản hỏa tốc phản hồi các bài báo 'không chính xác'

Quế Hà
Quế Hà
07/11/2020 10:59 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai ký công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chuyên môn yêu cầu cung cấp thông tin về các dự án đang được báo chí phản ánh 'không chính xác, thiếu tính xây dựng'.

Ngày 6.11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai ký công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chuyên môn yêu cầu cung cấp thông tin về các dự án đang được báo chí phản ánh 'không chính xác, thiếu tính xây dựng'.
Công văn hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai (số 4344) gửi Sở TT-TT, KH-ĐT, TN-MT và Văn phòng UBND tỉnh, nêu rõ: “Trong thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đưa thông tin về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh không chính xác; thiếu tính xây dựng. Đặc biệt là chỉ tập trung vào một vài lãnh đạo tỉnh, làm ảnh hưởng đến công tác nhân sự trước, trong và sau đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của tỉnh”.
Trước tình hình trên, ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Sở NN-PTNT, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, cung cấp đầy đủ thông tin các dự án đầu tư mà các cơ quan báo chí quan tâm cho Sở TT-TT (để cung cấp cho báo chí). “Thông tin cung cấp phải chính xác, minh bạch và kịp thời", công văn nêu.
Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu “Sở TT-TT thường xuyên theo dõi thông tin báo chí; khẩn trương báo cáo Bộ TT-TT, Cục Báo chí và phản hồi các cơ quan báo chí đối với những bài báo có thông tin không chính xác, gây bức xúc trong nhân dân.
Ông Nguyễn Ngọc Hai còn yêu cầu việc phản hồi các bài báo này “phải thực hiện trong vòng 24 giờ, kể từ khi các bài báo phát hành, xuất bản; đồng thời gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Ban Tuyên giáo để theo dõi”.
Sáng 7.11, trả lời Thanh Niên vì sao có văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết đây là công việc điều hành bình thường của chính quyền. Theo ông Hai, thời gian qua có nhiều tờ báo phản ánh thiếu khách quan các thông tin đến Bình Thuận, nhất là một số dự án đấu tư tại tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí, để phản ánh trung thực về các dự án tại địa phương.
Trước đó, một số trang tin điện tử, tạp chí đã liên tục phản ánh các dự án “giao đất không qua đấu giá” và thông tin “mất đoàn kết” liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của Bình Thuận. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo trước đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Hồ Trung Phước, chủ trì cuộc họp, đã bác bỏ các thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.