Chủ tịch Cuba xác nhận đã đàm phán với Mỹ

13/03/2026 19:43 GMT+7

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết nước này đã bắt đầu đàm phán với Mỹ liên quan việc cấm vận đối với Havana.

Trong bài phát biểu quan trọng trên truyền hình ngày 13.3, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết Cuba gần đây đã bắt đầu đàm phán với chính quyền Mỹ nhằm tìm giải pháp tháo gỡ việc phong tỏa, cấm vận của Washington đối với Havana.

Cuba đàm phán với Mỹ về cấm vận và hợp tác khu vực năm 2026 - Ảnh 1.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro (Brazil) hồi tháng 7.2025

ẢNH: AP

"Các cuộc đàm phán này nhằm mục đích tìm ra giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt giữa hai quốc gia", Chủ tịch Diaz-Canel nói trong cuộc họp với các quan chức và được phát sóng trên truyền hình.

Theo hãng thông tấn Prensa Latina, ông Diaz-Canel nêu rõ mục đích của các cuộc thảo luận là xác định những vấn đề song phương cần được giải quyết, đánh giá thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm đối phó với những mối đe dọa và bảo đảm an ninh, hòa bình tại khu vực Mỹ Latin và Caribbean.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh rằng phía Cuba đã bày tỏ thiện chí tiến hành tiến trình này "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của chính phủ", đồng thời dựa trên nguyên tắc có đi có lại và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Diaz-Canel cho biết ông đã điều phối các cuộc đàm phán cho các đại diện phía Cuba, cùng với cựu Chủ tịch nước Raul Castro và các quan chức cấp cao của đảng và chính phủ. Ông cho hay các nhân tố quốc tế đã tạo điều kiện cho việc đối thoại nhưng không nói rõ ai đại diện phía Mỹ.

Bài phát biểu được coi là sự tiếp nối của sự kiện ngày 5.2, khi ông Diaz-Canel cảnh báo rằng Cuba đang tiến gần đến tình trạng đòi hỏi "các biện pháp cực đoan" do khủng hoảng kinh tế, tình trạng mất điện thường xuyên và thiếu nhiên liệu. Tình trạng trở nên trầm trọng hơn bởi lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với quốc đảo Caribbean.

Cuba đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu vì Mỹ siết chặt việc kiểm soát hoạt động vận chuyển dầu đến Cuba. Cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng trầm trọng hơn kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự bắt nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân vào ngày 3.1.

Chính quyền Venezuela dưới thời Tổng thống Maduro cung cấp khoảng phân nửa nhu cầu nhiên liệu của Cuba. Sau khi vợ chồng ông Maduro bị đưa về Mỹ xét xử, Washington áp đặt lệnh cấm vận dầu đối với Havana trước khi tạm thời nới lỏng vì đối mặt sức ép từ các nước khác ở vùng Caribbean.

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn duy trì một dạng phong tỏa dầu, khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ cho Cuba rơi vào khó khăn.

Trong bài phát biểu ngày 13.3, ông Diaz-Canel thừa nhận những ảnh hưởng của lệnh cấm vận do Mỹ ban hành: "Đã hơn 3 tháng kể từ khi lô hàng nhiên liệu gần nhất vào nước ta. Chúng tôi đang làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn với tác động không thể lường trước được đến cuộc sống của toàn thể người dân".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.