Chủ tịch Hà Nội nhận trách nhiệm vì sở, ngành buông lỏng quản lý

Mai Hà
Mai Hà
14/10/2022 19:26 GMT+7

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, vấn đề về hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị, nhà ở tại Hà Nội là chủ đề nóng bỏng, song có những việc là “khoảng trống” không biết của ai chịu trách nhiệm.

Chiều nay 14.10, HĐND TP.Hà Nội họp phiên giải trình về việc quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô diện tích từ 2 ha trở lên, trong đó 98 dự án đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng; 168 dự án đang triển khai đầu tư và đầu tư chưa hoàn chỉnh.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh giải trình ý kiến các đại biểu

HĐND TP

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, qua giám sát của Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND và ý kiến, kiến nghị của cử tri, còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập. Thậm chí, có những hạng mục dự án đã được kiểm tra, giám sát, tồn tại nhiều năm nhưng xử lý chưa hiệu quả, chậm chuyển biến.

Một số dự án công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như trường học, vườn hoa, cây xanh, hồ nước, bãi đỗ xe, khu vui chơi giải trí... chậm triển khai, chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch theo dự án được phê duyệt, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá đầu tư và xử lý đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Giải trình các ý kiến của đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị là chủ đề “nóng bỏng” trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Qua giám sát của HĐND đã có bức tranh khách quan, trung thực về thực trạng trong vài thập kỷ.

“Quá trình phát triển đô thị những năm 90 thế kỷ trước mà khu đầu tiên gần nhà Bí thư Thành ủy bây giờ là Linh Đàm, Định Công, trải qua rất nhiều thời kỳ, chính sách, các luật khác nhau, đòi hỏi phải liên tục cập nhật bổ sung”, ông Thanh nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, "có những vấn đề nhìn ra ngày hôm nay, nhưng lật lại quá khứ, lật lại thời gian không dễ để xử lý ngay và luôn".

Ví dụ, như câu chuyện bàn giao đất hạ tầng xã hội lại cho nhà nước, có thời kỳ bàn giao không phải trả tiền, còn bây giờ bàn giao thì nhà nước phải trả tiền cho nhà đầu tư vì họ đã bỏ tiền, bản chất đã mua quyền sử dụng ô đất đó và đầu tư hạ tầng.

"Không phải nhà nước đè ngửa ra lấy không của nhà đầu tư được. Thậm chí, người ta có chậm thì chỉ phạt người ta thôi chứ không lấy không được", ông Thanh nói.

Dẫn ví dụ về các ô đất quy hoạch bỏ hoang ở Q.Hoàng Mai, theo ông Thanh, doanh nghiệp đã tự nguyện trả lại 7 bãi xe. Trong 7 ô đất quy hoạch xây trường học, 1 ô đang triển khai.

"Còn 6 ô, sau khi tôi trực tiếp làm việc thì họ tình nguyện trả lại 4 ô với điều kiện nhà nước phải đầu tư công, 2 ô để họ làm. Tinh thần là như thế", ông Thanh thông tin.

HĐND TP.Hà Nội họp phiên giải trình về việc quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố

hđnd TP

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, hiện chưa một đô thị nào ở Việt Nam quyết toán được mức đầu tư của nhà đầu tư. Khi đầu tư không quyết toán được thì không có căn cứ tính giá để bàn giao. Việc quản lý rất khó vì vi phạm luật Tài sản công. Tuy nhiên, thành phố sẽ sớm giải quyết các vụ việc tương tự như ở Q.Hoàng Mai để phục vụ nhu cầu dân sinh sớm nhất, đặc biệt là về giáo dục, bãi đỗ xe...

Có buông lỏng giám sát đầu tư

Về vấn đề cơ sở hạ tầng khác tại các khu đô thị, ông Thanh cho biết, Hà Nội đã lập tổ công tác do Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn làm trưởng ban, quyết tâm trong năm 2023 làm sống lại các công viên của Hà Nội, và người dân được hưởng lợi công bằng và tự do về nguyên tắc tiếp cận các phúc lợi.

Ông Thanh cũng thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ngành tham mưu trong việc buông lỏng giám sát quá trình đầu tư, sau đầu tư.

"Có buông lỏng nó mới thế. Cái này chúng tôi xin nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước các lãnh đạo của thành phố", ông Thanh nói, đồng thời cho biết, sẽ có kế hoạch cụ thể để thực hiện, HĐND tiếp tục giám sát.

Ông Thanh cho rằng, có những việc 10 năm, 20 năm không thể giải quyết xong trong ngày một ngày hai. Phải xem xét, giải quyết hài hoà lợi ích các bên và mang lại lợi ích cho cộng đồng, tránh thiệt hại mới là bài toán chấp nhận được.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng nêu, hiện có những "khoảng trống" không biết là của ai. Báo chí đưa tin "sông thì xong, nước thì trôi, nhưng mà nước gom vào để ra sông qua kênh thì có chỗ, có nơi còn chưa tới. Hỏi cái này của ai thì chưa rõ, trách nhiệm ở đâu thì chưa rõ. Cần rà soát lại, xác định lại".

Ông Thanh nhấn mạnh, trách nhiệm của UBND thành phố là làm sao đồng bộ hoá được các khâu đầu tư, tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư của nhà nước, đầu tư của xã hội.

Bốc thăm là do thiếu trường công chứ không phải thiếu trường học

Liên quan đến chuyện bốc thăm suất vào trường mầm non tại Q.Hoàng Mai, theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trường công đầu tư theo đúng quy hoạch nhưng bà con muốn được vào trường công vì tin tưởng hơn, chi phí giá cả ổn định hơn.

"Một lượng vào đông quá thì buộc phải bốc thăm cho công bằng. Chắc là do chúng tôi làm công tác truyền thông không tốt nên báo chí đưa lên trở thành vấn đề quá nóng", ông Thanh nói.

Ông Thanh tái khẳng định, Q.Hoàng Mai không đến mức thiếu trường, chỉ là thiếu trường công. Giả sử 7 ô đất vướng mắc đấy, nếu để nhà đầu tư xây thì cũng chỉ là trường tư thôi. Hà Nội hiện đã khác biệt với các địa phương khác, Q.Hoàng Mai thì khác biệt với các quận, huyện của thành phố về mật độ dân cư.

Hiện UBND thành phố đang chỉ đạo Sở GD-ĐT xin tiêu chí riêng cho Q.Hoàng Mai và một số quận tương tự về tỷ lệ trường công, tư để có kế hoạch đầu tư, thậm chí điều chỉnh quy hoạch hệ thống trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.