Chủ tịch Hạ viện Bỉ: Cộng đồng người Việt tại Bỉ hội nhập thành công nhất

Ngọc Mai
Ngọc Mai
15/12/2022 23:21 GMT+7

Ngày 15.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bỉ.

Dư địa hợp tác giữa Vùng Flanders với Việt Nam còn rất lớn

Trưa 15.12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi ăn trưa làm việc với Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders, Bộ trưởng Ngoại giao, Xã hội, Số hóa và Quản lý hạ tầng Bỉ Jan Jambon và hơn 30 doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Vùng Flanders và Bỉ.

Bộ trưởng, Thủ hiến Jan Jambon cho biết những thế mạnh của vùng là công nghệ đóng tàu, nông nghiệp, công nghệ cao và năng lượng sạch… Ông đánh giá cũng như Flanders, Việt Nam có lịch sử lâu đời, gắn liền với biển, sông ngòi. Các doanh nghiệp Flanders đang hợp tác tích cực với phía Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực vận tải biển, logistics. Ông đánh giá cao tiềm năng kinh doanh tại Việt Nam, nhất là với hiệp định EVFTA, một trong những thỏa thuận toàn diện và tham vọng nhất mà EU ký kết với một nền kinh tế mới nổi.

Ông Jan Jambon cũng bày tỏ ấn tượng với những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu và Flanders sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam và Bỉ có quan hệ chính trị tốt đẹp, trải qua 50 năm hai nước, nhân dân hai nước ngày càng hiểu nhau, quý mến nhau nhiều hơn. Doanh nghiệp Bỉ rất hiểu về văn hóa Việt Nam. Bỉ cùng Việt Nam đã tham gia Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA), cùng nhiều hiệp định, thỏa thuận khác. Hai nền kinh tế Việt Nam, Bỉ có thể bổ trợ nhau, không xung đột. Đây là “cơ sở, nền tảng quan trọng để hai nước, trong đó có doanh nghiệp hai nước thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới”, Thủ tướng chỉ rõ.

Tán thành với ý kiến của Thủ hiến Jan Jamon, Thủ tướng cho rằng, dư địa hợp tác giữa Vùng Flanders với Việt Nam còn rất lớn; với nền tảng như kể trên, thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Vùng Flanders sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng đề nghị trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp”; “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có hiệu quả” góp phần vào phát triển của mỗi doanh nghiệp, mỗi nước và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Bỉ.

Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ hội nhập thành công nhất

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux

nhật bắc

Chủ tịch Hạ viện Bỉ đánh giá cao vị thế, vai trò đối ngoại và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mong muốn đẩy mạnh hợp tác để cùng ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng. Hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hai nước có bề dầy lịch sử, chiều sâu, đa dạng, hiệu quả, phát triển tích cực bất chấp điều kiện của đại dịch Covid-19, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi đoàn ở các ngành, các cấp, các địa phương giữa các cơ quan lập pháp hai nước; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Về kinh tế - thương mại, Thủ tướng đề nghị Nghị viện Liên bang Bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam; hỗ trợ về nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Bỉ khẳng định EVIPA là một ưu tiên hàng đầu và đang trao đổi nội bộ để sớm thông qua; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững; nhấn mạnh nhiều nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp giữa hai nước, Chủ tịch Hạ viện Bỉ chia sẻ quan tâm đến hợp tác nông nghiệp bền vững; hoan nghênh việc hai bên đẩy mạnh hợp tác nhằm cùng ứng phó với đứt gãy chuỗi cung ứng và an ninh lương thực toàn cầu.

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính và công nghệ nhằm phát triển năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp phụ trợ. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Bỉ bày tỏ thiện chí sẵn sàng tăng cường hợp tác trong triển khai các sáng kiến và cam kết quốc tế để cùng nhau vượt qua thách thức về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hiện có khoảng 13.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bỉ, là một nhịp cầu nối cho quan hệ hai nước; đề nghị Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và sự đa dạng văn hóa của Bỉ. Chủ tịch Hạ viện đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ hội nhập thành công nhất, luôn dành tình cảm và sự ủng hộ thuận lợi để cộng đồng tiếp tục phát triển.

Bà Chủ tịch Hạ viện bày tỏ quan tâm, ủng hộ hợp tác giữa các vùng của Bỉ với các địa phương của Việt Nam, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và các hoạt động văn hóa để gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Lao động Bỉ Raoul Hedebouw.

Hai bên vui mừng nhận thấy thời gian qua hợp tác kênh Đảng tiếp tục phát triển tích cực, có những hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Bỉ như việc xuất bản tuyển tập tác phẩm gồm thơ, các bài nói, viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Hà Lan và tiếng Pháp để giới thiệu rộng rãi tới công chúng Bỉ và Châu Âu. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các đoàn giữa hai Đảng, góp phần đẩy mạnh sự hiểu biết, tin cậy chính trị và đưa quan hệ hai đảng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Chủ tịch đảng Lao động Bỉ chia sẻ những đường lối chính trị của đảng Lao động Bỉ; khẳng định sự ủng hộ đối với nhân dân Việt Nam và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Bỉ.

Chiều 15.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với Trung tâm IMEC tại TP. Leuven, Vùng Flanders, một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hàng đầu của Bỉ, cũng như của EU.

Cuộc làm việc nhằm tìm hiểu kinh nghiệm, trao đổi giải pháp để thúc đẩy hoạt động hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Bỉ thời gian tới.

Theo ông Johan Hanssens, Tổng Thư ký chính quyền Vùng Flanders, Flanders là một trong những vùng đứng đầu thế giới trong việc chi tiêu cho nghiên cứu phát triển, với 3,6% GDP dành cho lĩnh vực này.

Ông Luc Van den hove, Chủ tịch Trung tâm cho biết IMEC (Interuniversity Microelectronics Center) thành lập năm 1984, là một tổ chức phi lợi nhuận của Bỉ chuyên về nghiên cứu và phát triển công nghệ số và công nghệ nano trong lĩnh vực điện tử. Ông khẳng định IMEC là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới với cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và hoạt động hợp tác với các công ty hàng đầu như Samsung, Intel, TMSC, Meta, Sony, Google, Apple, Microsoft…

Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm là thu nhỏ chip bán dẫn ứng dụng trong khoa học máy tính; năng lượng thông minh (hệ thống đường dẫn điện hiệu quả cao; sản xuất và lưu trữ năng lượng mặt trời;…); nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; thành phố thông minh và ứng dụng internet vạn vật; hệ thống cảm biến hình ảnh; sức khỏe (chip não bộ, thiết bị y tế cho phi hành gia)…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hạ tầng, con người và kết nối là những yếu tố làm nên thành công của IMEC. Thủ tướng đề nghị IMEC tăng cường hợp tác, kết nối với Việt Nam với vai trò là một thị trường, nơi nghiên cứu và nền văn hóa có thể bổ sung cho thành công của IMEC, đồng thời giupps Việt Nam có thể có bước tiến nhanh chóng với tinh thần cùng thắng, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Thủ tướng cho rằng, việc hợp tác phải có bắt đầu thì mới có thể về đích, đề nghị hai bên hợp tác với lộ trình, bước đi phù hợp, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.