Sáng 20.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp xã giao bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, nhân dịp đến thăm và làm việc tại TP.HCM.
Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ Demo Day 2026 thuộc Chương trình Đổi mới sáng tạo mảng nhựa tại Việt Nam, hướng tới tìm kiếm và thúc đẩy các giải pháp sáng tạo trong xử lý rác thải nhựa.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, xử lý rác thải đang là một trong những vấn đề thành phố đặc biệt quan tâm.
TP.HCM đang từng bước chuyển đổi phương thức xử lý rác theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn là phần lớn rác thải sinh hoạt vẫn ở dạng hỗn hợp, chưa được phân loại tại nguồn, gây khó khăn cho thu gom, xử lý và tái chế.
Trong đó, rác thải nhựa được xác định là vấn đề cần đặc biệt quan tâm do khối lượng lớn, thời gian phân hủy lâu và nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường nếu không được thu gom, phân loại và tái chế phù hợp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam
ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM
Theo ông Nguyễn Văn Được, phân loại rác tại nguồn có vai trò quan trọng, là nền tảng để nâng cao hiệu quả tái chế, giảm lượng rác phải xử lý và tận dụng tốt hơn nguồn tài nguyên từ chất thải. Đây không chỉ là bài toán của TP.HCM mà còn là thách thức chung của Việt Nam trong quá trình hướng tới phát triển xanh, bền vững.
Đánh giá cao ý nghĩa của Demo Day 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng sự kiện mang đến những kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp thiết thực trong xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa; đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp vào phân loại, tái chế và xử lý chất thải.
Ông Nguyễn Văn Được cũng mong UNDP tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng thúc đẩy các giải pháp xử lý, tái chế chất thải hiệu quả, bền vững, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Bà Ramla Khalidi cho biết UNDP đánh giá cao vai trò, vị thế của TP.HCM với tư cách là trung tâm kinh tế năng động và một trong những địa phương đi đầu về đổi mới sáng tạo. TP.HCM có thể trở thành hình mẫu để các địa phương khác tham khảo trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Theo bà Ramla Khalidi, UNDP mong muốn đồng hành cùng TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái xử lý chất thải có tác động toàn diện hơn, không chỉ giải quyết vấn đề môi trường mà còn tạo ra giá trị kinh tế - xã hội, mở thêm nguồn lực tài chính và tạo việc làm.
Bà cho rằng xử lý và tái chế nhựa cần được nhìn nhận trong một bức tranh rộng hơn, có thể trở thành động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành các chuỗi giá trị mới tại TP.HCM.
Bình luận (0)