Chủ tịch TP.HCM kỳ vọng Q.1 thu ngân sách 25.000 - 30.000 tỉ đồng/năm

26/08/2022 10:54 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá với vai trò và vị trí trung tâm thành phố, Q.1 cần tái cơ cấu kinh tế để có thể thu ngân sách lớn hơn, kỳ vọng 25.000 - 30.000 tỉ đồng/năm.

Sáng 26.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác làm việc với UBND Q.1 về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Duy An, Phó chủ tịch UBND Q.1 thông tin trong tháng 8, thu ngân sách của quận này hơn 600 tỉ đồng, lũy kế 8 tháng đạt gần 11.300 tỉ đồng, đạt gần 70% thu ngân sách cả năm. Năm 2022, Q.1 được giao thu ngân sách nhà nước 16.293 tỉ đồng, đứng thứ 2 (chỉ sau TP.Thủ Đức) trong 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Với tình hình khả quan như hiện nay, ông An cam kết Q.1 sẽ thu đủ số ngân sách được giao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Q.1 tái cơ cấu ngành dịch vụ để tạo giá trị gia tăng lớn hơn

nguyên vũ

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch Phan Văn Mãi nói rằng không chỉ đặt vấn đề Q.1 thu đủ số ngân sách được giao mà tính đến con số lớn hơn, như 25.000 - 30.000 tỉ đồng mỗi năm, bởi với vị trí trung tâm thì vai trò trách nhiệm cũng phải tương ứng. Ông Mãi đề nghị Q.1 sớm tái cơ cấu ngành thương mại dịch vụ để thu ngân sách cao hơn, như định hướng du lịch cao cấp.

“Nếu nói ở Việt Nam, TP.HCM là nơi đóng đô của các tỷ phú, tập đoàn đa quốc gia, thì nơi đóng đô của thành phố phải là Q.1”, ông Mãi nói và đặt ra bài toán với Q.1 từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo, cần tái cấu trúc và chuyển đổi để tăng thu ngân sách từ các lĩnh vực thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng. Mục tiêu mà lãnh đạo TP.HCM đặt ra, TP.HCM là nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh của các tập đoàn lớn trên thế giới..

Cũng tại buổi làm việc, UBND Q.1 đề xuất thành phố bố trí vốn cho 6 công trình đang lập thủ tục đầu tư chờ kế hoạch vốn năm 2022: xây dựng mới trường Nguyễn Huệ, trụ sở P.Tân Định, khối phòng học Trường Minh Đức, trụ sở Ban Chỉ huy quân sự các phường: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình và Cô Giang.

Nhìn nhận công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, UBND Q.1 đề xuất thành phố cho phép chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn quận, đặc biệt là tại khu vực trung tâm quận như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.