Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo tăng tốc củng cố quân đội

Khánh An
Khánh An
31/07/2021 20:09 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo củng cố quốc phòng và xây dựng quân đội hùng mạnh hơn.

Tờ South China Morning Post ngày 31.7 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tập trung nhiều hơn vào quốc phòng và quân đội, khi phát biểu trước thềm kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
“Trên con đường xây dựng quốc gia chủ nghĩa xã hội hiện đại và đạt mục tiêu thế kỷ, quốc phòng và quân đội phải được đặt ở một vị trí quan trọng hơn, và việc củng cố quốc phòng, quân đội hùng mạnh hơn phải được tăng tốc”, ông phát biểu.
“Chúng ta phải kiên trì tăng cường kế hoạch tổng thể về chiến tranh và chuẩn bị cho đấu tranh quân sự”, theo Chủ tịch Tập.
Theo Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc không đề cập đến một quốc gia nào khác tại phiên nghiên cứu nhóm của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 30.7.

Trung Quốc xây thêm nhiều hầm phóng tên lửa đạn đạo, Mỹ lo ngại

Tuy nhiên, ông đưa ra các định hướng cho quân đội cần tập trung sức lực và nhấn mạnh nhu cầu phát triển công nghệ.
“Cần phát huy tự chủ về khoa học và công nghệ cao, tăng tốc nghiên cứu các công nghệ cốt lõi, tăng tốc phát triển các công nghệ chiến lược, hiện đại và đột phá”, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.