Chú ý điều gì khi gặp hai biển báo tốc độ khác nhau có chữ 'ZONE'?

Chí Tâm
Chí Tâm
Cùng ghi mức giới hạn 50 km/giờ nhưng biển báo P.127 và biển R.E,9d có phạm vi hiệu lực khác nhau. Hiểu không đúng ý nghĩa từng biển, tài xế có thể vô tình chạy quá tốc độ sau khi chuyển sang tuyến đường khác.

Chú ý điều gì khi gặp hai biển báo tốc độ khác nhau có chữ "ZONE"?

Khi tham gia giao thông, nhiều tài xế dễ bối rối khi gặp hai biển báo cùng ghi mức tốc độ tối đa 50 km/giờ, nhưng một biển có thêm chữ "ZONE", trong khi biển còn lại thì không.

Theo Quy chuẩn quốc gia Việt Nam 41/2024/BGTVT, biển P.127 mang ý nghĩa "Tốc độ tối đa cho phép". Khi gặp biển này, người điều khiển phương tiện không được chạy vượt quá trị số ghi trên biển. Chẳng hạn, biển ghi số 50 đồng nghĩa tốc độ tối đa được phép là 50 km/giờ trên đoạn đường thuộc phạm vi hiệu lực của biển.

Chú ý điều gì khi gặp hai biển báo tốc độ khác nhau có chữ 'ZONE'?- Ảnh 1.

Biển P.127 và R.E,9d chỉ khác nhau chữ "ZONE"

ẢNH: QCVN 41

Trong khi đó, biển có hình thức tương tự nhưng thêm chữ "ZONE" là biển R.E,9d, mang ý nghĩa "Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực". Điểm khác biệt quan trọng nằm ở phạm vi áp dụng, mức tốc độ ghi trên biển có hiệu lực đối với toàn bộ khu vực phía sau biển báo, không chỉ riêng tuyến đường tài xế đang lưu thông.

Do đó, dù rẽ sang một tuyến đường khác nhưng vẫn nằm trong khu vực giới hạn tốc độ, người lái phải tiếp tục tuân thủ mức tốc độ đã được quy định. Hiệu lực chỉ kết thúc khi gặp biển "Hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực" hoặc biển báo chấm dứt mọi hiệu lệnh.

Việc nhầm lẫn phạm vi hiệu lực của hai loại biển có thể khiến tài xế chủ quan, tăng tốc sau khi qua giao lộ. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi chạy quá tốc độ đối với ô tô có mức phạt cao nhất lên tới 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.