Chưa đủ căn cứ xử lý hình sự 4 nữ tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

23/03/2023 06:11 GMT+7

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án 'vận chuyển trái phép chất ma túy', liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Ngày 22.3, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép chất ma túy", liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời, Công an TP.HCM cũng ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trên.

Xem nhanh 20h ngày 23.3: 4 tiếp viên hàng không sẽ bị buộc thôi việc? | Bích Thủy TV giả danh phóng viên

Trung tướng Xô cho hay căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, các cơ quan chức năng đã tổ chức họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, công an xác định 4 tiếp viên hàng không đang lưu trú tại Pháp thì có 1 người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng có 157 tuýp bị đối tượng cất giấu ma túy, do đó chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nên trả tự do.

Theo trung tướng Xô, trước đó khoảng 8 giờ 45 ngày 16.3, qua công tác soi chiếu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 4 va li của các tiếp viên kể trên có dấu hiệu nghi vấn nên cho kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 4 va li có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, cùng vật dụng cá nhân.

Đáng chú ý, khi kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng, lực lượng chức năng phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284 gr ma túy ketamin và MDMA. Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.