Chưa gom đủ quân, Nga đã vội tấn công Kharkiv?

Chưa gom đủ quân, Nga đã vội tấn công Kharkiv?

29/05/2024 08:37 GMT+7

Các chuyên gia cho rằng Nga mở cuộc tấn công mới nhất ở miền bắc Ukraine quá sớm, khi chưa có đủ binh sĩ vì muốn có giành lợi thế trước khi viện trợ của phương Tây tới Ukraine.

Theo một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, “các lực lượng Nga có thể đã phát động chiến dịch tấn công ở phía bắc tỉnh Kharkiv sớm hơn dự định, bằng một lực lượng yếu hơn, với hy vọng thiết lập một chỗ đứng vững chắc trước khi viện trợ của Mỹ cho mặt trận khiến nhiệm vụ đó trở nên khó khăn hơn”.

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu nối lại viện trợ cho Ukraine vào tháng trước, sau khoảng 6 tháng đình trệ do đảng Cộng hòa không thông qua.

Gói 61 tỉ USD được cho là có thể có tác động lớn đến chiến trường.

Nga bắt đầu tấn công Kharkiv (phía đông bắc Ukraine), vào đầu tháng 5. ISW cho biết Nga có vẻ đã có thể gây bất ngờ cho Ukraine và đạt được một số bước tiến ở những khu vực mà giới chức Ukraine thừa nhận không được phòng thủ tốt.

Tuy nhiên, ISW cho rằng “việc bắt đầu sớm các hoạt động tấn công dường như đã làm suy yếu thành công của Nga ở phía bắc tỉnh Kharkiv”.

ISW cho biết Ukraine sau đó đã tăng cường phòng thủ, vì vậy lực lượng Nga “có thể đã tận dụng cơ hội chiến thuật của mình để giành được những thành quả tương đối nhanh chóng trước các vị trí không được phòng thủ mạnh trong khu vực này”.

Chưa gom đủ quân, Nga đã vội tấn công Kharkiv?- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công riêng biệt số 92 nạp đạn vào pháo tự hành M109 trước khi bắn về phía quân đội Nga, gần thị trấn Vovchansk ở khu vực Kharkiv, ngày 20.5.2024

REUTERS

Ukraine hồi đầu tháng cho biết họ đã làm chậm cuộc tấn công của Nga và Nga tiến được không quá 10km trong lãnh thổ Ukraine.

ISW cho rằng Nga dường như đang cố gắng nâng cao khả năng của Nhóm quân phía Bắc theo kế hoạch trước khi tăng cường hoạt động trong khu vực.

Các nguồn tin Ukraine cho biết điều này có thể lên tới 70.000 quân, gấp đôi so với con số ban đầu là khoảng 35.000 khi bắt đầu cuộc tấn công.

Tuy nhiên, ISW cảnh báo thậm chí ở mức 70.000 người, Nga cũng “sẽ thiếu nhân lực cần thiết để tiến hành thành công chiến dịch bao phủ, bao vây hoặc chiếm giữ thành phố thủ phủ Kharkiv”.

Một số pháo, đạn dược và các khí tài quân sự khác của Mỹ đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine, nhưng các thiết bị khác sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến được tiền tuyến.

Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã bắn pháo nhiều gấp 10 lần Ukraine và có số máy bay nhiều hơn 30 lần.

Những người lính ở Ukraine nói với Business Insider rằng sự thiếu hụt đạn dược buộc họ phải dè xẻn và không tấn công một số loại mục tiêu như trong thời gian trước. Và Nga đã cố gắng tận dụng sự thiếu hụt của Ukraine, chẳng hạn như dùng nhiều cách khiến nước này phải dốc kho tên lửa phòng không.

Bất chấp đánh giá của ISW, tình hình đang có diễn biến cũng như thay đổi nhanh chóng, và có vẻ không hoàn toàn tích cực đối với Kyiv. Ukraine vẫn gặp bất lợi lớn về nhân lực và trang bị so với đối phương.

Hôm 26.5, Nga cho biết họ đã kiểm soát được làng Berestove ở phía đông bắc Kharkiv, mặc dù tuyên bố này chưa được xác nhận. Trong khi đó, ISW cho biết Ukraine đã giành lại một số lãnh thổ gần thành phố Vovchansk trong khu vực vào tuần trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.