Chuẩn bị cho học sinh TP.HCM học trực tiếp, sở GD-ĐT kiến nghị gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
29/10/2021 07:30 GMT+7

Ngày 28.10, trong đề xuất phương án mở cửa trường học, đón học sinh đi học trực tiếp, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ ra những khó khăn và kiến nghị phương án giải quyết với UBND TP.HCM.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM tiêm vắc xin chuẩn bị cho việc trở lại trường học

đào ngọc thạch

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, để mở cửa trường học, tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh học trực tiếp, cần nhanh chóng hoàn thành sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường sau khi trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, kiến nghị TP giao Ban quản lý xây dựng các công trình địa phương chủ trì thực hiện và có cơ chế phê duyệt, cấp kinh phí nhanh, tiết kiệm tối đa khoảng thời gian bị chậm trễ do các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, sở GD-ĐT cũng chỉ ra những khó khăn về kinh phí hoạt động của các trường để triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19, bổ sung giáo viên, mua sắm, sửa chữa. Giáo viên vừa phải tổ chức dạy trực tiếp, vừa dạy trên môi trường internet, vừa tham gia phòng chống dịch nên khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, Sở đề xuất có phương án cấp bổ sung kinh phí hoạt động cho các trường công lập.

Phụ huynh tạm gác chuyện làm ăn đưa con đi tiêm vắc xin Covid-19

Lãnh đạo sở GD-ĐT cho rằng cần có phương án từng bước, ưu tiên khối lớp nhỏ để người lớn đi làm, ưu tiên học chính khóa.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng trình dự thảo chuẩn bị cho việc mở cửa trường học đón học sinh học trực tiếp trở lại, áp dụng đối với các địa bàn theo từng cấp độ dịch.

Địa bàn quận, huyện được xác định dịch ở cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) thì tổ chức dạy học trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Đối với các quận, huyện được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) thì tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học. Còn ở các địa bàn được xác định thuộc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học. Với cấp học mầm non và phổ thông, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ giúp đỡ các bé học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp.

Các phòng giáo dục làm thường trực triển khai kế hoạch mở cửa trường học, tổ chức học trực tiếp; Tổ chức đánh giá mức độ an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn trước khi học tập trực tiếp theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn Covid-19 trong ngành giáo dục, do UBND TP ban hành; Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh hình thức học tập theo cấp độ dịch tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.