Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3: Tập trung toàn lực giúp dân

13/09/2024 04:21 GMT+7

Ngày 12.9, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Không để người dân thiếu lương thực, chỗ ở an toàn

Chiều 12.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt bão tại tỉnh Tuyên Quang. Thiên tai trên địa bàn tỉnh làm thiệt hại hơn 500 tỉ đồng. Tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 300 tỉ đồng, cùng với đó là hóa chất khử trùng, xe cứu thương, xuồng máy, áo phao…

Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3: Tập trung toàn lực giúp dân- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà nhân dân thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, H.Sơn Dương, Tuyên Quang

Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời có những chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng biểu dương các lực lượng quân đội, công an… đã kịp thời hỗ trợ nhân dân trong những ngày bão lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đối với những khu vực có người dân đang bị cô lập, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện kịp thời các chính sách đối với các gia đình bị thiệt hại; nỗ lực cung cấp, hỗ trợ, trao tận tay người dân nhu yếu phẩm và nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, chỗ ở an toàn… Đối với những đề nghị của tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ VN cân đối các nguồn lực để triển khai thực hiện.

Thiệt hại nặng nề sau bão Yagi: 330 người chết và mất tích

Cũng tại buổi kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chứng kiến Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến trao tặng Tuyên Quang 20 tỉ đồng, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Số tiền này được trích từ nguồn vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc do Ủy ban T.Ư MTTQ VN phát động.

Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt bão tại tỉnh Phú Thọ. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ việc đầu tư xây dựng cầu Phong Châu sẽ phải làm và triển khai hoàn thành càng sớm càng tốt.

Đến 31.12, tất cả người dân Làng Nủ còn sống phải có chỗ ở ổn định

Sáng 12.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới các tỉnh miền núi phía bắc, thị sát tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, tiếp tế nhu yếu phẩm và thăm hỏi người dân.

Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3: Tập trung toàn lực giúp dân- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ và động viên các chiến sĩ trẻ tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai

ẢNH: TUẤN MINH

Điểm đầu tiên đoàn công tác tới là tổ dân phố Bảo Thắng, P.Hồng Hà, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của bà con, Thủ tướng hỏi thăm, biểu dương tinh thần tích cực của các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ đang hỗ trợ nhân dân dọn dẹp bùn đất; đồng thời chỉ đạo tỉnh cần huy động toàn lực lượng, cả hệ thống chính trị vào cuộc dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngân sách T.Ư sẽ phân bổ 50 tỉ đồng để hỗ trợ tỉnh.

Thủ tướng lội bùn vào hiện trường lũ kinh hoàng ở thôn Làng Nủ

Điểm tiếp theo, đoàn công tác có mặt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai - nơi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, cơ quan, lực lượng liên quan tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa, chăm sóc y tế những người bị thương, bị bệnh; dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục giao thông; khôi phục trường lớp để các cháu trở lại trường sớm nhất có thể; khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân, nắm chắc tình hình, những khó khăn của người dân để giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn, để xây dựng lại, khôi phục thôn Làng Nủ, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn với hạ tầng phù hợp, chậm nhất đến ngày 31.12 phải hoàn thành. Tỉnh Lào Cai chủ trì triển khai, nếu thiếu gì thì báo cáo Chính phủ; vận dụng cơ chế trong trường hợp đặc biệt để xử lý các vấn đề liên quan, như huy động lực lượng công binh xây dựng lại bản làng. Cũng trong thời hạn đến 31.12, tất cả người còn sống, các hộ dân phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh...; đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Không chủ quan trong khắc phục hậu quả bão lũ

Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư đã có cuộc làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời chia sẻ, động viên, thăm hỏi tới toàn thể nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại do bão số 3 gây ra. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên không chủ quan trong việc khắc phục hậu quả bão lũ; cần tập trung cao độ huy động cả hệ thống chính trị để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút, để đảm bảo sức khỏe cho người dân; thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn, người bị thiệt mạng. Song song đó, cần nhanh chóng khắc phục việc cấp điện, kết nối thông tin liên lạc; khắc phục các đoạn đường sạt lở, sụt lún; có cảnh báo vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ lụt, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tình huống bất ngờ.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao 30 tỉ đồng của Ban Cứu trợ T.Ư cho tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa và động viên bà con nhân dân xã Nga My - một trong những nơi là "rốn lũ" của H.Phú Bình (Thái Nguyên) với mực nước lũ dâng cao trong những ngày qua.

Cận cảnh trực thăng cứu trợ người dân miền Bắc trong mưa lũ

336 người chết và mất tích

Tính đến 20 giờ ngày 12.9, bão lũ đã khiến 233 người chết và 103 người mất tích tại các tỉnh phía bắc. Trong đó, tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại về người nặng nề nhất với 98 người chết và 81 người mất tích. Cao Bằng có 43 người chết và 9 người mất tích, Yên Bái có 48 người chết và 2 người mất tích, Quảng Ninh 15 người chết, Hà Nội 1 người chết, Hòa Bình 7 người chết, Tuyên Quang 5 người chết, Lạng Sơn 3 người chết, Bắc Giang 2 người chết, Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích, Lai Châu 1 người chết, Vĩnh Phúc 2 người chết, Phú Thọ 2 người chết và 9 người mất tích, Sơn La 1 người mất tích, Thái Nguyên 2 người chết.

Trong ngày 12.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 70 người chạy lên núi lánh nạn tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, H.Bắc Hà, Lào Cai, không phải vị trí sạt lở đất, lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên.

Tuyến Phan - Hải Triều

Đoàn thanh niên khẩn trương hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 12.9, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn,

Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN đã chủ trì buổi làm việc với các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc bị ảnh hưởng bởi bão lũ, để nắm bắt thông tin và định hướng, triển khai phương án hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3.

Theo tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của các tỉnh, thành đoàn, hiện nay, tổng nhu cầu về vật phẩm là 8.000 áo phao; 1.100 phao cứu hộ; 1.125 xuồng cứu hộ; thực phẩm, thuốc men và các vật phẩm thiết yếu khác. Đến ngày 11.9, tổng các nguồn lực huy động được của các ban, đơn vị T.Ư Đoàn là hơn 4,1 tỉ đồng tiền mặt và rất nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm tiếp sức bà con vùng bão lũ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, với nguồn lực đã vận động được và các đội hình tình nguyện đã thành lập, các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động, nhanh chóng chuyển về các địa phương đang cần.

T.Ư Đoàn cung cấp thông tin tổng thể, kịp thời, chính xác; hỗ trợ điều phối xuyên suốt có hệ thống từ T.Ư đến các địa phương, nhằm đảm bảo công tác cứu trợ, hỗ trợ diễn ra thiết thực, hiệu quả, hợp lý, an toàn. Trong quá trình triển khai hỗ trợ, các đơn vị cần chú ý cân đối nguồn lực, địa bàn để các nơi đều được hỗ trợ.

Vũ Thơ

TP.HCM tiếp tục ủng hộ hơn 58 tỉ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ

Chiều 12.9, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ phát động tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3. Tại lễ phát động, có 91 doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân đã ủng hộ hơn 58 tỉ đồng, trong đó bao gồm hàng hóa trị giá hơn 6,2 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã ký kết hợp tác với TikTok Việt Nam để triển khai chương trình kêu gọi hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3. Với sự hợp tác này, các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường) sẽ đồng hành cùng TP.HCM lan tỏa chiến dịch kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Phạm Thu Ngân

Hội Nữ doanh nhân TP.HCM: Hơn 1,4 tỉ đồng sau 3 ngày kêu gọi

Chỉ sau 3 ngày nỗ lực kêu gọi và vận động, 1,4 tỉ đồng tiền mặt đã được chuyển về Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE). Trong đó, hội viên Chu Thị Kim Minh ủng hộ 1 tỉ đồng. Tinh thần "nhường cơm sẻ áo" chia sẻ cùng đồng bào miền Bắc vẫn đang được HAWEE triển khai tích cực. Số tiền quyên góp sẽ được HAWEE chuyển tiếp đến những địa phương đang bị bão lụt, cứu trợ và giúp đỡ kịp thời đồng bào ở các tỉnh miền Bắc.

P.V

Báo Thanh Niên đã nhận được 4.293.000.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

Sau 4 ngày phát lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3, tính đến 17 giờ ngày 12.9, Báo Thanh Niên đã nhận được sự đóng góp của bạn đọc số tiền 4.293.000.000 đồng, trong đó 1 tỉ đồng tiền mặt chi trực tiếp tại vùng bão lũ, Công ty Nutifood tài trợ 2.800 thùng sữa tươi, trị giá 1 tỉ đồng.

Mọi sự đóng góp xin gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) hoặc tòa soạn tại Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Bạn đọc cũng có thể chuyển khoản theo tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3.

Báo Thanh Niên sẽ kịp thời tổ chức những chuyến cứu trợ đến với đồng bào vùng mưa lũ các tỉnh miền Bắc để chuyển tải tình cảm, tấm lòng của bạn đọc gần xa và cập nhật thông tin đầy đủ trên mặt báo.

Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3: Tập trung toàn lực giúp dân- Ảnh 3.

Vợ chồng ông Trần Văn Quang - bà Phạm Thị Bạch Huệ (ngụ Q.11, TP.HCM) ủng hộ số tiền 10 triệu đồng (vốn dự định dùng đi du lịch) tại Tòa soạn Báo Thanh Niên chiều 12.9

ẢNH: THANH ĐÔNG

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.