CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 12.7: Phe vé concert BlackPink kêu cứu | Threads xô đổ kỷ lục của ChatGPT

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 12.7: Phe vé concert BlackPink kêu cứu | Threads xô đổ kỷ lục của ChatGPT

12/07/2023 07:29 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay sẽ có những nội dung về: Đề xuất thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư; Metro số 1 sẽ hoàn thành trong năm 2023; Trung Quốc đẩy mạnh xe điện ở Thái Lan; cùng một số nội dung đáng chú ý khác.

Đề xuất thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư còn bỏ ngỏ

Bộ Giao thông vận tải cho biết đề án thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư đã được gửi xin ý kiến các bộ ngành trước khi gửi lên Chính phủ để báo cáo Quốc hội từ tháng 5. Tuy nhiên, cho tới nay nhiều bộ ngành vẫn chưa cho ý kiến.

Đề xuất thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư còn bỏ ngỏ

Phe vé "kêu cứu" vì ôm vé concert BlackPink tại Việt Nam

Không ít dân phe vé thất bại và chịu thiệt hại về tiền bạc khi tận dụng concert Born Pink của BlackPink tại Việt Nam để kinh doanh.

Phe vé 'kêu cứu' vì ôm vé concert BlackPink tại Việt Nam

Khách du lịch đến TP.HCM chi tiêu 70% số tiền vào ban đêm

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết theo thống kê, du khách tới thành phố chi tiêu 70% số tiền họ có vào ban đêm. Do đó, phát triển kinh tế đêm sẽ giúp tăng doanh thu du lịch và níu chân du khách. Vậy chúng ta cần làm gì để phát triển kinh tế đêm? Đây là câu hỏi mà các đại biểu HĐND TP.HCM đang đi tìm câu trả lời thông qua các phiên chất vấn trong kỳ họp HĐND ngày 11.7.

Khách du lịch đến TP.HCM chi tiêu 70% số tiền vào ban đêm

Metro số 1 sẽ hoàn thành trong năm 2023, cầu Cần Giờ khởi công năm 2025

Cũng trong cuộc họp HĐND TPHCM ngày 11.7, Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã thông tin về tiến độ dự án metro số 1 và cầu Cần Giờ. Theo đó, tiến độ metro số 1 cam kết đúng chỉ đạo của Chính phủ, tức sẽ hoàn thành trong năm 2023 và khai thác từ năm 2024. Còn cầu Cần Giờ sẽ khởi công năm 2025 và hoàn thành năm 2028.

Metro số 1 sẽ hoàn thành trong năm 2023, cầu Cần Giờ khởi công năm 2025

Nắng nóng, sản lượng tiêu thụ điện ở miền Bắc tăng cao kỷ lục 

Theo thông tin từ Cục Điều tiết điện lực (thuộc Bộ Công thương), thời tiết nắng nóng ở miền Bắc kéo dài từ ngày 6.7 - 9.7.2023 đã khiến sản lượng tiêu thụ điện, công suất điện tăng cao kỷ lục. Đơn cử như ngày 7.7, hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận mức công suất và sản lượng tiêu thụ điện cao nhất từ trước đến nay với 465,9 triệu kWh và công suất cực đại là 23.094 MW. 

Nắng nóng, sản lượng tiêu thụ điện ở miền Bắc tăng cao kỷ lục

Threads vượt ChatGPT, đạt kỷ lục 100 triệu người dùng trong 5 ngày

Mạng xã hội Threads đạt hơn 100 triệu người dùng sau chưa đầy một tuần, tốc độ nhanh nhất được ghi nhận trong lịch sử internet. Trong khi đó, để đạt 100 triệu người dùng, hiện tượng chatbot trí tuệ nhân tạo ChatGPT phải mất 2 tháng và ứng dụng xem video TikTok mất tới 9 tháng.

Threads vượt ChatGPT, đạt kỷ lục 100 triệu người dùng trong 5 ngày

Doanh nghiệp Nhật Bản phá sản ngày càng nhiều

Với hơn 4.000 doanh nghiệp phá sản, số vụ phá sản doanh nghiệp ở Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời tăng lên mức cao nhất trong 5 năm. Nguyên nhân rất quen thuộc, đó là doanh nghiệp phải vay nợ để duy trì hoạt động trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Doanh nghiệp Nhật Bản phá sản ngày càng nhiều

Trung Quốc đẩy mạnh xe điện ở Thái Lan, Nhật Bản lo ngay ngáy

Thái Lan là một cường quốc về sản xuất ô tô trong khu vực, nhưng làn sóng xe điện Trung Quốc đang bắt đầu tái định hình ngành ô tô xứ chùa vàng bằng cách tăng cường sự hiện diện tại đây và đầu tư ngày càng nhiều. Điều này đe dọa ưu thế cạnh tranh của các hãng xe Nhật Bản tại Thái Lan.

Trung Quốc đẩy mạnh xe điện ở Thái Lan, Nhật Bản lo ngay ngáy

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.