CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 16.11: Phú Quốc dẹp nạn ‘chặt chém’ | Thái Lan chào mời dự án 21 tỉ USD

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 16.11: Phú Quốc dẹp nạn ‘chặt chém’ | Thái Lan chào mời dự án 21 tỉ USD

16/11/2023 07:30 GMT+7

Bản tin 'Chuyển động Kinh tế' của Báo Thanh Niên ngày hôm nay nổi bật với: Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam xây đường sắt tốc độ cao; Goldman Sachs dự báo kinh tế thế giới 2024 sẽ khởi sắc hơn; Thái Lan chào mời đầu tư dự án 28 tỉ USD thay thế eo biển Malacca;...

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam xây đường sắt tốc độ cao

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn Ngân hàng Thế giới nghiên cứu, xem xét dành vốn vay cho một số dự án quan trọng lĩnh vực đường sắt, đường bộ.

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam xây đường sắt tốc độ cao

Công ty Thành Bưởi bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô vô thời hạn

Sau 10 ngày bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trong 3 tháng, Công ty Thành Bưởi tiếp tục bị Sở Giao thông vận tải TP.HCM thu hồi giấy phép kinh doanh vô thời hạn.

Công ty Thành Bưởi bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô vô thời hạn

Sau Thành Bưởi, thêm 21 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh vận tải

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 21 nhà xe trên địa bàn.

Sau Thành Bưởi, thêm 21 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh vận tải

Phú Quốc dẹp nạn 'chặt chém' du khách

UBND TP.Phú Quốc đã ra quyết định củng cố, kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành, nhằm bình ổn giá, dẹp nạn ‘chặt chém’ theo phản ánh của du khách.

Phú Quốc dẹp nạn 'chặt chém' du khách

Goldman Sachs: kinh tế thế giới 2024 sẽ khởi sắc hơn

Ngân hàng Goldman Sachs ở Mỹ dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng ở mức 2,6% trong năm tới.

Goldman Sachs kinh tế thế giới 2024 sẽ khởi sắc hơn

Thái Lan chào mời đầu tư dự án 28 tỉ USD thay thế eo biển Malacca

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho rằng eo biển Malacca sẽ quá tải vào năm 2030, do đó dự án mới trị giá 28 tỉ USD sẽ đảm bảo việc lưu thông hàng hóa được thông suốt.

Thái Lan chào mời đầu tư dự án 28 tỉ USD thay thế eo biển Malacca

Các ngân hàng lớn Thái Lan đang ‘vươn mình’ ra khu vực

Các ngân hàng lớn ở Thái Lan đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động ra khu vực châu Á do nhận thấy tiềm năng tăng trưởng kinh tế ở các nước trong khu vực này.

Các ngân hàng lớn Thái Lan đang ‘vươn mình’ ra khu vực

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.