CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 21.4: Nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc tăng vọt | M&A có cứu được doanh nghiệp bất động sản?

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 21.4: Nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc tăng vọt | M&A có cứu được doanh nghiệp bất động sản?

21/04/2023 07:49 GMT+7

Trong bối cảnh dòng vốn trong bất động sản bị siết chặt, các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Một trong những cách để vực dậy thị trường bất động sản là kêu gọi vốn đầu tư thông qua hình thức M&A.

Nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc tăng vọt

Theo dữ liệu cập nhật vào ngày 19.4 từ Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu xăng dầu các loại, nhập khẩu dầu diesel của nước ta giảm 15% trong khi nhập khẩu xăng tăng gần 12% trong quý đầu năm. Về thị trường, nhập khẩu xăng dầu từ Singapore và Trung Quốc tăng vọt, trong đó xăng dầu nhập từ Trung Quốc lên đến 291.000 tấn, tăng 72,4%.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 21.4: M&A có phải cứu cánh của doanh nghiệp bất động sản? - Ảnh 1.

Nhập khẩu xăng tăng, dầu giảm trong quý đầu năm

ĐÀO NGỌC THẠCH

Cảnh báo hàng loạt app đầu tư, cho vay chứng khoán không phép

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết trong thời gian vừa qua, cơ quan này đã có cảnh báo tới các nhà đầu tư về hiện tượng một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán không phép. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp tiếp tục có ứng dụng đầu tư chứng khoán không phép.

Cảnh báo hàng loạt app đầu tư, cho vay chứng khoán không phép

Ngày càng nhiều người Mỹ bi quan về nền kinh tế

Theo kết quả khảo sát mới nhất của đài CNBC, tỉ lệ người dân Mỹ bi quan về nền kinh tế đạt mức cao kỷ lục trong 17 năm qua. Phần lớn người Mỹ cho rằng tiền lương tăng chậm hơn so với lạm phát và nền kinh tế Mỹ đang hoặc sắp rơi vào suy thoái.

Theo đó, 69% người dân Mỹ có thái độ tiêu cực về nền kinh tế ở cả hiện tại và tương lai, tỉ lệ cao nhất trong lịch sử 17 năm của cuộc khảo sát.

Hơn 2/3 người dân cho rằng tiền lương tăng chậm hơn so với lạm phát và nền kinh tế Mỹ đang hoặc sắp rơi vào suy thoái.

Chỉ 5% người dân cho biết thu nhập cả gia đình họ đang tăng nhanh hơn lạm phát, 26% nói theo kịp lạm phát và 67% cho biết họ đang bị tụt lại phía sau.

Những quan điểm tiêu cực này đang ảnh hưởng đến tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong khi các cuộc vận động tranh cử cho kỳ bầu cử năm 2024 đã bắt đầu khởi động.

Bất chấp các quan điểm tiêu cực về nền kinh tế, 63% người Mỹ có việc làm cho biết họ không lo bị mất việc. Con số này cao hơn 5 điểm phần trăm so với tháng 11 năm ngoái.

Đại đa số cho rằng phải thay đổi cách chi tiêu và lối sống do lạm phát. 81% số người được hỏi nói rằng đang phải chỉ tiêu ít hơn cho giải trí, du lịch ít hơn hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để thanh toán mua hàng.

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.