CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 5.3: Đề xuất cá nhân chỉ được giao dịch 5 căn nhà/năm | Lý do vàng nổi sóng

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 5.3: Đề xuất cá nhân chỉ được giao dịch 5 căn nhà/năm | Lý do vàng nổi sóng

05/03/2024 07:30 GMT+7

Vàng tăng giá mạnh có bất thường? Thuê trọ tại TP.HCM thì mua bảo hiểm y tế ở đâu? Vì sao Nhật Bản xem xét tuyên bố giảm phát đã chấm dứt? Tất cả sẽ được giải đáp trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên.

Xuất khẩu sắt thép sang Mỹ tăng "khủng" hơn 400%

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1.2024. Đặc biệt, xuất khẩu sắt thép sang Mỹ tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sắt thép sang Mỹ tăng 'khủng' hơn 400%

Vàng tăng giá mạnh có bất thường?

Giá vàng trong nước cuối tuần qua tăng giảm bất thường với biên độ rộng. Đây là "đợt sóng" mạnh nhất của giá vàng, tăng giảm đột ngột cả triệu đồng mỗi lượng.

Vàng tăng giá mạnh có bất thường?

Đề xuất cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm

Nhằm xác định rõ hơn cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, Bộ Xây dựng đã đề xuất cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm.

Đề xuất cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm

Ngân hàng đấu giá khoản nợ chưa đến... 3.000 đồng

Các ngân hàng liên tiếp công bố bán đấu giá các khoản nợ cho vay, trong đó có cả khoản nợ chưa đến 3.000 đồng.

Ngân hàng đấu giá khoản nợ chưa đến... 3.000 đồng

Thuê trọ tại TP.HCM thì mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Có rất nhiều người di chuyển đến các tỉnh, thành phố không phải nơi đăng ký thường trú để sinh sống, làm việc tự do, đặc biệt là tại thành phố lớn như TP.HCM. Vì không thuộc các đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo tổ chức hay được nhà nước hỗ trợ nên rất nhiều người quan tâm đến việc tạm trú mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Thuê trọ tại TP.HCM thì mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Bộ Công an: Công dân cấp thẻ căn cước lần đầu sẽ được miễn phí

Theo đại tá Vũ Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), các trường hợp công dân lần đầu cấp thẻ căn cước sẽ không phải nộp lệ phí.

Bộ Công an: Công dân cấp thẻ căn cước lần đầu sẽ được miễn phí

Chứng khoán Nhật Bản vượt ngưỡng 40.000 điểm sau 34 năm

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản vượt mốc 40.000 điểm sau 34 năm nhờ báo cáo thu nhập doanh nghiệp tích cực trong bối cảnh đồng yên yếu thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Chứng khoán Nhật Bản vượt ngưỡng 40.000 điểm sau 34 năm

Nhật Bản xem xét tuyên bố giảm phát đã chấm dứt

Nhật Bản đang cân nhắc tuyên bố kết thúc giảm phát khi nhận thấy giá cả ở nước này tăng cao và chỉ số Nikkei 225 gần đây đã vượt qua ngưỡng 40.000 điểm, lần đầu tiên sau 34 năm.

Nhật Bản xem xét tuyên bố giảm phát đã chấm dứt

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.