CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 6.3: Hàng ngàn cây xăng có nguy cơ bị rút phép | EU phạt Apple 2 tỉ USD

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 6.3: Hàng ngàn cây xăng có nguy cơ bị rút phép | EU phạt Apple 2 tỉ USD

06/03/2024 07:30 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế ngày hôm nay của Báo Thanh Niên nổi bật với: Bỏ đề xuất cá nhân chỉ được bán tối đa 5 căn nhà/năm; Đường sắt giảm giá vé tàu đến 30%; Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%;...

Bỏ đề xuất cá nhân chỉ được bán tối đa 5 căn nhà/năm

Bộ Xây dựng đề xuất cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất này vì lo ngại còn nhiều bất cập trong việc thực thi.

Bỏ đề xuất cá nhân chỉ được bán tối đa 5 căn nhà/năm

Hàng ngàn cây xăng nguy cơ bị rút phép

Vẫn còn gần 9.500 cửa hàng xăng dầu chưa kết nối sử dụng hóa đơn điện tử, tức chưa xuất hóa đơn bán lẻ từng lần. Những cây xăng này nếu không thực hiện gấp quy định sẽ bị đóng cửa.

Hàng ngàn cây xăng nguy cơ bị rút phép

Ai đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan "hô biến" SCB thành công cụ tài chính?

Chiều 5.3.2024, đại diện Viện KSND TP.HCM đã công bố bản cáo trạng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 84 đồng phạm trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ai đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan 'hô biến' SCB thành công cụ tài chính?

Đường sắt giảm giá vé tàu đến 30%

Đường sắt sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm giá cho khách đi tàu có cự ly di chuyển từ 900 km trở lên. Thời gian áp dụng từ nay đến ngày 24.4 và từ ngày 2.5- 16.5.

Đường sắt giảm giá vé tàu đến 30%

TP.HCM sắp đấu thầu, chỉnh trang khu Mả Lạng: Người dân nói gì?

Ngay khi chính quyền TP.HCM thông tin đang lên kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư mới để chỉnh trang khu Mả Lạng (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) sau 24 năm có chủ trương cải tạo, người dân đã bày tỏ hy vọng chờ ngày được an cư lạc nghiệp.

TP.HCM sắp đấu thầu, chỉnh trang khu Mả Lạng: Người dân nói gì?

EU phạt Apple 2 tỉ USD vì chống độc quyền

Liên minh châu Âu phạt hãng Apple 2 tỉ USD vì vi phạm luật chống độc quyền. Dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify chính là bên đã khởi kiện Apple.

EU phạt Apple 2 tỉ USD vì chống độc quyền

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%

Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội, Trung Quốc khóa 14, ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho hay chính phủ nước này tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế và đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là khoảng 5%.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.