Chuyên gia Mỹ lo Ukraine có thể bắn hết đạn HIMARS trong vài tháng

21/08/2022 19:30 GMT+7

Một chuyên gia quân sự Mỹ mới đây dự đoán nguồn cung cấp đạn cho các tổ hợp pháo phản lực HIMARS do Mỹ viện trợ cho Ukraine có thể sẽ cạn kiệt trong vòng ba hoặc bốn tháng tới.

Cựu Đại tá Thuỷ quân lục chiến Mỹ Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với tờ Newsweek rằng: “Ba đến bốn tháng nghe có vẻ là một dự đoán hoang đường nhưng tôi không cho rằng điều đó không thể xảy ra”.

Ông Cancian nói: “Sẽ đến lúc Mỹ phải giảm số lượng tên lửa cung cấp cho Ukraine vì dự trữ sắp hết. Tôi nghĩ rằng sẽ có một loạt các cuộc thảo luận ở Lầu Năm Góc”.

“Quân đội có thể muốn giữ lại số tên lửa dự trữ nhiều hơn, nhưng các quan chức dân sự có thể muốn cung ứng nhiều hơn cho Ukraine, và dĩ nhiên họ phải cùng nhau đi đến một số thoả thuận về mức độ rủi ro có thể chấp nhận được”.

Ông Cancian cho biết số lượng tên lửa cho HIMARS đã được sản xuất tương đối hạn chế. Theo lời ông, Mỹ chỉ sản xuất khoảng 50.000 tên lửa dẫn đường cho HIMARS kể từ năm 2004 và sẽ mua thêm 5.800 tên lửa loại này trong năm tài khóa hiện tại.

Vào hôm 25.7, Lầu Năm Góc cho biết một gói an ninh mới bao gồm khoảng 175 triệu USD là thiết bị quân sự được lấy từ kho vũ khí của Mỹ kèm theo 95 triệu USD từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, bao gồm 4 tổ hợp HIMARS, nâng tổng số hệ thống HIMARS cung cấp cho Ukraine lên con số 16.

Theo ông Cancian ước đoán, quân đội Mỹ đã dùng khoảng từ 25.000 - 28.000 tên lửa.

Vì vậy, dựa trên số còn lại, nếu Mỹ cũng chia sẻ khoảng 1/3 cho Ukraine như đã làm với các loại vũ khí Stinger hay Javelin, thì Kyiv sẽ nhận được khoảng 10.000 tên lửa.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói với Newsweek rằng phía Mỹ “đang làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ an ninh của Ukraine, cung cấp vũ khí từ các kho dự trữ của Mỹ nếu có sẵn và tạo điều kiện cho các đồng minh và đối tác giao vũ khí khi hệ thống của họ phù hợp hơn với nhu cầu của Ukraine”.

Ông Cancian nói với Newsweek rằng Lockheed đang "cố gắng tăng mức sản xuất tên lửa, nhưng phải mất khá nhiều thời gian. Thông thường là khoảng 18 đến 24 tháng”.

Ông cho biết các xe phóng HIMARS, được quân đội đưa vào biên chế vào năm 2010, hiện đã bị ngưng sản xuất và có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn nối lại sản xuất.

Vẫn chưa rõ Mỹ có bao nhiêu tổ hợp HIMARS trên thực tế. Sau lần đầu tiên ra mắt vào năm 2005, khoảng 250 chiếc đã được sản xuất cho Lục quân và Thủy quân lục chiến tính đến năm 2009.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.