Chuyện tình từ ứng dụng hẹn hò: Cô gái Việt 'kết' anh Tây điển trai cao 1m95

09/11/2022 12:12 GMT+7

Quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, cả hai tìm thấy sự đồng điệu. Với anh chàng người New Zealand, Thu Uyên là cô gái chu đáo và thông minh và anh hạnh phúc khi được ở bên cô.

Quen nhau qua ứng dụng hẹn hò

Mạng xã hội chia sẻ chuyện tình của cô gái Việt nhỏ nhắn với chàng trai người New Zealand cao tận 1m95 nên duyên từ ứng dụng hẹn hò. Dù khác quốc tịch nhưng họ vẫn luôn yêu thương, chia sẻ nhau trong công việc và cuộc sống.

Tài khoản Minh Ngọc bình luận: “Dễ thương quá, chúc hai bạn hạnh phúc”. Bạn Thảo Linh bày tỏ: “Yêu người nước ngoài sẽ biết thêm văn hóa nước họ. Chúc mừng hai bạn”.

Thu Uyên và người yêu quen nhau qua ứng dụng hẹn hò

nvcc

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính của câu chuyện trên là Đoàn Thị Thu Uyên (25 tuổi) và anh Sam Stanton (28 tuổi, quốc tịch New Zealand).

Thu Uyên cho biết, hai người quen nhau vào Tết Dương lịch năm 2021. Thời điểm đó, cô đang độc thân nên sử dụng ứng dụng hẹn hò để kết nối, trò chuyện với mục đích luyện tiếng Anh nhiều hơn. Tình cờ thấy tài khoản của anh Sam thú vị nên cô kết bạn và nói chuyện.

Cả hai sống chung với nhau sau khoảng 2 năm tìm hiểu

nvcc

“Mới đầu mình và anh chủ yếu chia sẻ văn hóa và ngôn ngữ. Anh cũng muốn học tiếng Việt và mình muốn cải thiện tiếng Anh. Sau đó cả hai tình cờ phát hiện ở rất gần nhau nên hẹn cà phê thường xuyên. Mình thấy bạn rất thông minh, hài hước, đặc biệt luôn tốt bụng và tôn trọng người khác. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu khó nói thành lời nên cứ thế tự nhiên ở bên nhau”, cô nói.

Cô cho hay, anh không phải tuýp người quá lãng mạn nhưng luôn ở bên động viên, ủng hộ công việc của cô. Vì mục đích ban đầu chỉ muốn chia sẻ văn hóa nên cả hai không bị căng thẳng quá nhiều. Đến khi gặp và tìm hiểu ngoài đời nên họ hiểu về nhau nhiều hơn. Cô cảm nhận được anh là người chung thủy, đáng tin cậy nên đồng ý cho anh ấy cơ hội quen nhau.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất là buổi đầu tiên anh và mình gặp nhau ở quán cà phê. Khi anh đưa mình về nhà quên bật xi nhan và bị các anh CSGT tuýt còi. Anh cứ sợ mình không gặp lại anh sau chuyện đó nhưng thực ra đó là kỷ niệm rất vui và hai đứa đều bật cười khi nhớ lại”, cô chia sẻ.

Với cô, anh Sam là người tốt bụng, chung thủy

nvcc

Khi mới quen nhau, gia đình cô phản đối bởi bố mẹ không muốn cô định cư ở nước ngoài. Với bạn bè, họ ủng hộ vì sau khi gặp anh Sam, mọi người đều nhận xét Sam là chàng trai rất đáng để yêu.

“Với mình, việc người khác nhìn nhận về quốc tịch của anh như thế nào không quá quan trọng. Mình yêu anh vì bản thân anh chứ không phải vì quốc tịch hay màu da, sắc tộc. Mình cũng chia sẻ điều này với bố mẹ và để họ thấy được ở bên anh, mình rất hạnh phúc, được yêu thương và được là chính mình. Sau khoảng 1 năm, bố mẹ không còn quá gay gắt nữa mà dần ủng hộ”, cô bày tỏ.

Chàng trai người New Zealand hạnh phúc khi ở Việt Nam

nvcc

Hiện giờ, cả hai đã quyết định sống cùng nhau sau gần 2 năm tìm hiểu. Vì công việc chủ yếu làm online và tự do nên cô có nhiều thời gian làm bánh, nấu ăn cùng anh.

“Tôi hạnh phúc khi ở Việt Nam!”

Cuối tuần, hai người cùng nhau đi xem phim, khám phá các hoạt động về văn hóa. Họ ít khi bất đồng ý kiến hay tranh cãi vì cả hai đều trưởng thành và biết lắng nghe nhau. Cô và anh sẽ sống ở Việt Nam thêm vài năm nữa. Trong thời gian này họ sẽ thăm gia đình anh, đi du lịch vài nơi muốn tới.

Với anh Sam, Thu Uyên là cô gái cố chấp, cứng cỏi nhưng anh lại rất thích điều này. Cô ấy cũng là người rất chu đáo, thông minh và anh hạnh phúc khi ở Việt Nam.

Họ sẽ ở Việt Nam thêm vài năm và thực hiện dự định về thăm gia đình anh ở New Zealand và đi du lịch

nvcc

“Tôi nghĩ gia đình không quan tâm lắm đến việc chúng tôi gặp nhau như thế nào. Bố mẹ tôi tò mò về Uyên và sẽ không nói bất cứ điều gì tiêu cực về người bạn đời của tôi. Tôi không có bất kỳ lo lắng gì về việc gia đình phản đối khi quyết định ở bên cô ấy”, anh chia sẻ.

Anh rất thích sống ở Việt Nam và nghĩ rằng nơi này là một đặc ân cho người nước ngoài nói tiếng Anh. Thu nhập ở đây cũng mang lại cho anh một cuộc sống chất lượng. Bản thân anh và Thu Uyên không có nhiều dự định nhưng trong năm nay họ sẽ cố gắng thăm New Zealand, đi du lịch nhiều hơn xung quanh châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.